ANV - Sự trở về của nhà vua Phần 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi punxa85, 22/05/2018.

3504 người đang online, trong đó có 1401 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353256 lượt đọc và 3759 bài trả lời
  1. khoang75

    khoang75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    779
  2. lemon_le

    lemon_le Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    205
    [​IMG]


    Thủy sản Nam Việt (ANV) đặt mục tiêu LNST tăng 16% lên 700 tỷ đồng
    Thứ 5, 11/04/2019 | 07:32 GTM +07
    Năm 2018 Navico bất ngờ báo lãi tăng trưởng đột biến gấp 3,2 lần cùng kỳ nhờ giá cá tra tăng mạnh.
    CTCP Nam Việt (Navico – mã chứng khoán ANV) công bố báo cáo thường niên năm 2018 với nhiều thông tin đáng chú ý.

    Năm 2018 lãi đột biến

    Năm 2018 được xem là năm thành công của Navico khi doanh thu đạt mức tăng trưởng 39,6% so với cùng kỳ, đạt 4.118 tỷ đồng, vượt 28,7% kế hoạch. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất công ty từng đạt được trong năm nhờ việc gia tăng bán thành phẩm cùng việc mở rộng thị trường.

    [​IMG]


    Theo báo cáo, khoảng 84% doanh thu công ty đến từ hoạt động xuất khẩu cá tra, 4,5% doanh thu từ phụ phẩm, còn lại là từ bán cá tra nguyên liệu và các khoản khác.

    Lợi nhuận trước thuế đạt 690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 604 tỷ đồng, gấp 3,2 lần lợi nhuận đạt được năm 2017 và vượt đến 141% kế hoạch đặt ra cho cả năm. Navico cho rằng nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tăng mạnh trong năm là do giá bán thành phẩm tăng mạnh. Bên cạnh đó công ty cũng tự chủ được nguồn nguyên liệu, kiểm soát được chi phí nên giá thành cạnh tranh tốt trên thị trường.

    Với kết quả đạt được HĐQT công ty dự kiến chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 12% như năm 2017.

    [​IMG]


    Kế hoạch kinh doanh năm 2019

    Năm 2019 Navico dự kiến đạt khoảng 6.000 tỷ đồng doanh thu, ước tăng đến gần 46% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 16% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%.

    [​IMG]


    Theo giải trình từ phía công ty, năm 2019 dự kiến đà phát triển của cá tra vẫn tốt, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc còn nhiều tiềm năng do nhu cầu tiêu thụ lớn, giá cá tra đang duy trì mức cao khiến người nuôi trồng được lợi lớn.
  3. khoang75

    khoang75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    779
    hôm nay chắc điều chỉnh!
    bimbipchungkhoan thích bài này.
  4. bimbipchungkhoan

    bimbipchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164
    chia cổ tức nên chỉnh tí, đang chờ KQKD ra là lúc đó tăng mạnh
  5. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    163
    các bác chốt lời sớm vậy :))
  6. ntml

    ntml Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2014
    Đã được thích:
    344
    Hic sáng chỉnh lỡ ra mất 1/3 :((
  7. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    351
    sau tôm chắc chắn cá tra sẽ vào Mỹ 0%
  8. Dking

    Dking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2017
    Đã được thích:
    104
    Rộng đường vào thị trường Mỹ rồi các bác ơi :))

    https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh...-dai-gia-viet-lai-nham-moc-ty-usd-521389.html


    Dòng tiền ồ ạt đổ vào các đại gia thủy sản Việt Nam, cho dù tin tốt từ chính quyền Donald Trump mới chỉ áp cho lĩnh vực tôm. Ông vua cá tra Dương Ngọc Minh chờ một cú huých mới và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mộng tỷ USD.
  9. dandang_skt

    dandang_skt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2017
    Đã được thích:
    478
    VHC được đánh giá là hưởng lợi lớn từ căng thẳng Mỹ - Trung. Xuất khẩu của VHC sang cả 2 thị trường này đều tăng mạnh. Triển vọng tương lai của Vĩnh Hoàn càng trở nên rõ ràng hơn khi Việt Nam chính thức được đưa vào danh sách các nước đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn vào Mỹ.

    Việc Mỹ mới đây công nhận cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ trong khi 11 nước không không đủ điều kiện được xem là một thông tin hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp nội địa =>> Cá tra tương lai rộng mở đường vào Mỹ rồi, giờ DN nào nắm bắt thời cơ tốt là chiến thắng
  10. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    163
    Biết anh Tới xây dựng vùng nuôi mới để chuẩn bị cho việc gì rồi nhé các bác

Chia sẻ trang này