ASM: Điện mặt trời đưa Sao Mai thành siêu cổ phiếu tăng trưởng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giainganha1011, 06/01/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2464 người đang online, trong đó có 985 thành viên. 17:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 673300 lượt đọc và 4197 bài trả lời
  1. Laptop98

    Laptop98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2020
    Đã được thích:
    1.710
    các ae có vẻ như nhảy tàu hết rồi bác. ko còn trông mong đội nào nữa đâu, pic nay im ắng thấy rõ. mấy hôm nay tin ra đều mà giá bị ép đều.
    thatnhudem thích bài này.
  2. shinshashinko

    shinshashinko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    1.073
    còn ép là còn có cơ :)
    thatnhudemthetaurus thích bài này.
  3. giainganha1011

    giainganha1011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    3.160
    Giờ hong kqkd và duyệt quy hoạch viii. Hộp 16-18 chắc đến khi ra bctc.
    thatnhudemthetaurus thích bài này.
  4. vuphu81

    vuphu81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Đã được thích:
    1.284
    Giá cổ phiếu ASM bất động sau tin tốt về nhà máy điện mặt trời
    13/01/2021, 14:34
    TCDN - Việc nhà máy điện mặt trời của tập đoàn Sao Mai bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa giúp giá cổ phiếu ASM tăng vọt như kỳ vọng của giới đầu tư.
    Giá cổ phiếu ASM của Tập đoàn Sao Mai tăng trần hôm 7/1 sau khi giới đầu tư biết tin họ sẽ có thêm 1.000 tỷ đồng doanh thu/năm từ điện mặt trời. Trong phiên giao dịch ngày 8/1, giá tăn nhẹ. Nhưng từ các phiên tiếp theo, giá cổ phiếu ASM giảm liên tục, và quay trở về mức 17.750 đồng trong buổi sáng ngày 13/1.

    Đây là hiện tượng khác thường, bởi tập đoàn Sao Mai liên tục cập nhật tiến độ thi công và đấu nối điện của Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai-An Giang trong vài tuần qua.

    Chiều ngày 12/1, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức công bố hoàn thành Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai-An Giang có tổng công suất 210 MWp tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Những tấm pin năng lượng mặt trời của Tập đoàn Sao Mai dưới chân núi Cẩm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
    Ông Trương Vĩnh Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai, nói rằng Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai-An Giang có tổng diện tích 275 ha, với quá trình đầu tư gồm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tập đoàn đã thi công hoàn thành nhà máy vào tháng 6/2019 với công suất cấp điện lên đến 104 MWp.

    Giai đoạn 2 của dự án bắt đầu từ giữa tháng 9 năm ngoái. Sau 80 ngày thi công xây dựng liên tục, nhà máy đã đấu nối điện vào ngày 2/12 và doanh thu từ bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được xác lập vào ngày 15/12. Từ năm 2021, Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai-An Giang sẽ đóng góp gần 400 triệu kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia, tương đương giảm phát 52.000 tấn khí thải CO2.

    Giới phân tích nhận dịnh điện mặt trời sẽ trở thành "ông vua mới" của ngành điện vì nó vượt trội hơn so với các nguồn điện khác. Điện mặt trời rẻ hơn nhiệt điện than, khí hóa lỏng ga ở tất cả các nước triên thế giới và thân thiện không ảnh hưởng đến môi trường sống

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, sản lượng năng lượng mặt trời dự kiến sẽ dẫn đến sự gia tăng cung cấp năng lượng tái tạo trong 10 năm tới, với năng lượng tái tạo chiếm 80% mức tăng trưởng sản xuất điện toàn cầu trong điều kiện hiện tại, năng lượng tái tạo dự kiến sẽ vượt qua than trở thành phương tiện chính để sản xuất điện vào năm 2025.

    Một số nhà đầu tư nhận định giá cổ phiếu ASM khó bật mạnh trong tương lai gần do hiện tượng đè giá của các "cá mập" đang muốn gom hàng. Họ tin rằng sau khi "cá mập" gom đủ số lượng, giá cổ phiếu ASM sẽ tăng phi mã, biến nó thành một siêu cổ phiếu trong vài năm tới
    namdtu89, thatnhudem, thetaurus4 người khác thích bài này.
    cophieu88 đã loan bài này
  5. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    12.228
    Tôi vẫn nguyên nhé.
    Đầu tư Asm đâu phải một vài ngày.
  6. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    12.228
    Phần thưởng chỉ dành cho người nhìn thấy cơ hội và biết kiên nhẫn.
    SAOTHAIDUONG, Tra86, vuphu813 người khác thích bài này.
  7. CMDOLA

    CMDOLA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.070
    Vậy thì cũng để pic nó chìm cũng được, hô hào kêu lắm vào cho nhiều T+ thì con ăn rũ chán :D, đợi khi có tin thì phân tích hơn là hô hào ba cái vớ vẩn nhé =))
  8. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.923
    Cá mập nuốt cả cty thì bỏ mẹ=))
    vuphu81thetaurus thích bài này.
  9. Laptop98

    Laptop98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2020
    Đã được thích:
    1.710
    Em vẫn mua vào mỗi khi có thêm lúa và giá đỏ, nhưng nhìn chung thì vẫn thấy nôn nóng, tt uptrend nè, tin tốt ra nhiều nè, mà giá thì cứ bị đè nén.
    Sao mấy cụ ko chơi kiểu oánh vài cây đo sàn cho xong luôn đi ta?
    phuongntn79nguoixudong79 thích bài này.
  10. seeyouagame

    seeyouagame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    3.775
    Lễ công bố hoàn thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang hơn 6.000 tỉ đồng

    Thứ Tư, 13/1/2021, 19:21
    Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 12-1-2021, tại TP Long Xuyên - An Giang, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức “Lễ công bố hoàn thành Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang” thay cho sự kiện “Khánh thành” truyền thống để phòng ngừa Covid-19. Với cách thực hiện linh hoạt, hiệu quả đạt mục tiêu kép vừa hưởng ứng tốt công tác chống dịch, đồng thời vừa báo công thành quả tăng trưởng doanh thu thêm 1.000 tỉ đồng/năm từ điện mặt trời trong năm sóng gió 2020.

    [​IMG]
    Ông Lê Thanh Thuấn - Tổng giám đốc Sao Mai Group cho biết Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang sẽ tăng thêm nguồn thu hơn 1.000 tỉ đồng mỗi năm cho tập đoàn.

    Toàn bộ chi phí tiết kiệm từ buổi Lễ và cùng với Quỹ phúc lợi của tập đoàn sẽ được chuyển thành những phần quà “Xuân yêu thương” hướng đến Miền Trung tang tóc đau thương, hàng nghìn hộ gia đình khó khăn ở các địa phương trong - ngoài tỉnh, đặc biệt 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên. Văn hóa sẻ chia thấm đẫm tính nhân văn đã truyền đi thông điệp “nghĩa đồng bào” cùng hưởng sắc màu hạnh phúc trước thềm xuân mới.

    Không nằm ngoài xu hướng chuyển dịch từ năng lượng bẩn sang năng lượng sạch đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, sự “bén duyên” với điện mặt trời của Sao Mai Group là cách hưởng ứng tích cực cả về chính sách lẫn thực tiễn của Chính phủ. Ngày 31-12-2020 là thời hạn cuối cùng để các dự án điện mặt trời chỉ được áp dụng giá cố định theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Những ai “chậm chân” sẽ phải xác định giá thông qua “cơ chế cạnh tranh”. Bỏ xa trước "giờ G", Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - An Giang đã hòa lưới điện quốc gia là thành công rực rỡ.

    Tổng thời gian cộng gộp hoàn thành nhà máy quang năng công suất 210 MWp, vốn đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, trên diện tích 275 ha tại huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang chưa đến 365 ngày. Trong đó, giai đoạn I, công suất 104Mwp, đóng điện vào tháng 6-2019, giúp Sao Mai ổn định dòng tiền ngay trong thời điểm kinh tế thế giới đối mặt với khủng hoảng kép do dịch viêm phổi cấp càn quét. Giai đoạn II của đại công trình Áp xanh được đấu nối vào ngày 2-12-2020 chỉ sau 80 ngày xuyên suốt xây dựng, và doanh thu từ bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được xác lập vào ngày 15-12-2020. Như vậy, từ năm 2021 trở đi, nhà máy tại An Giang sẽ đóng góp gần 400 triệu kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

    Theo tính toán, trong 10 năm tới các nhà máy điện mặt trời Sao Mai sẽ có tổng công suất phát điện ước đạt 2,5 tỉ KWh/năm. Không dừng lại ở đấy, khát vọng của Sao Mai còn kiến tạo những cánh đồng pin bát ngát trở thành Khu du lịch sinh thái - dã ngoại - khám phá để không lãng phí tài nguyên thổ nhưỡng. Hoàn thành các Nhà máy NLS vượt kế hoạch, tập đoàn có thêm động lực tăng trưởng mới, để tiếp tục ghi điểm ấn tượng đẹp đẽ trong TOP 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch ở Việt Nam.
    cophieu88 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này