ASP ko thể tin nổi,,CT tiền 1000,hơn 17% năm, kín room.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi masiu, 04/07/2015.

117 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52621 lượt đọc và 1318 bài trả lời
  1. Guardians

    Guardians Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    10.047
    Ko diệt hết . 1 phần của cuộc sống.:D:D
    Masiu ngủ ngon@};-
    masiu thích bài này.
  2. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    thanks bác
    Guardians thích bài này.
  3. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Kéo nhà đầu tư Nhật về gần chứng khoán Việt Nam
    (NDH) Với cách thức đầu tư tỉ mỉ nhưng rất quyết tâm, thầm lặng nhưng bền bỉ mãnh liệt, NĐT Nhật luôn dẫn đầu về số lượng tài khoản của NĐT nước ngoài tại SSI, với hơn 2000 tài khoản, chiếm hơn 60% tổng số lượng tài khoản nước ngoài ở công ty.

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    Phiên giảm sâu 24/8: Liệu các nhà đầu tư có phản ứng thái quá?




    Nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản luôn được CTCK Sài Gòn - SSI ưu tiên thực hiện. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp SSI triển khai, phóng viên Người Đồng Hành đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chuyên viên môi giới cấp cao khách hàng Nhật Bản.

    [​IMG]

    Thưa bà, Chính phủ đã ban hành nghị định 60 trong đó sẽ mở room sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài ở các DN. Bà đánh giá thế nào về tiềm năng nhà đầu tư nước ngoài (nhất là nhà đầu tư cá nhân) sẽ tham gia thị trường chứng khoán sau khi nghị định 60 có hiệu lực

    Bà Nguyễn Thị Thu Phương: Một điều không thể phủ nhận là Nghị định 60 cũng như Thông tư 123 mới được thông qua chính là chìa khóa giúp nâng tầm TTCKVN. Bằng chứng là từ khi thông tin về nới “room” được thông báo, thị trường chúng ta đón nhận làn sóng nước ngoài mạnh mẽ nhất trong 5 năm trở lại đây với hơn 140 tổ chức và 360 nhà đầu tư ngoại quốc đổ vốn vào thị trường của chúng ta (tính tới hết tháng 7). “Nút thắt” hạn chế TTCKVN phát triển sẽ chính thức được gỡ bỏ từ ngày 1/9/2015 tới đây.

    Trước đây, NĐT nước ngoài mất thời gian khá lâu, có khi kéo dài đến hàng tháng để hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Giờ đây, Thông tư 123 đã giúp họ chỉ còn mất một ngày.

    Với sự quản lý chặt chẽ của các Cơ quan nhà nước và tính minh bạch ngày càng tăng cao trong hệ thống các doanh nghiệp niêm yết thì các NĐT nước ngoài sẽ cảm thấy an tâm và thuận tiện hơn rất nhiều khi đầu tư vào thị trường của chúng ta.

    Ngoài rào cản về pháp lý thì lý do chính khiến cho dòng vốn nước ngoài đổ vào TTCKVN chưa cao như kì vọng là do hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các công ty niêm yết (hiện tỷ lệ là 30% đối với ngành ngân hàng & bảo hiểm, và 49% với các ngành còn lại). Quy mô thị trường chứng khoán VN còn rất nhỏ bé so với các thị trường khác trong khu vực, trong khi các cổ phiếu tốt như VNM, FPT, SSI… đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Vì vậy, việc nới room trước hết tạo cơ hội cho các NĐT nước ngoài thêm nhiều cơ hội để tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tham gia vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp lớn. Nếu hoạt động minh bạch và có đường lối rõ ràng thì chắc chắn các doanh nghiệp VN sẽ nâng hạng TTCK lên rất nhanh khi các rào cản về pháp lý và hạn chế sở hữu cơ bản đã được gỡ bỏ, đẩy mạnh sự tham gia của NĐT nước ngoài.

    Nói đến nhà đầu nước ngoài đối với kinh tế VN nói chung và TTCK nói riêng không thể không nhắc tới nhà đầu tư Nhật Bản. Cụ thể, đối với SSI nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân có vai trò như thế nào, thưa bà?

    Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, đặc biệt là những khách hàng đến từ Nhật Bản đã, đang và sẽ luôn là những đối tác hàng đầu của TTCKVN nói chung và SSI nói riêng.

    Việt Nam từ khi kinh tế mở cửa đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về vốn từ các nguồn FDI, ODA… của Nhật Bản, trong đó TTCK đã nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ từ các nhà đầu tư đến từ đất nước Mặt Trời mọc. Với vai trò là nhà Môi Giới, chúng tôi luôn ấn tượng với sự tỉ mỉ nhưng rất quyết tâm, thầm lặng nhưng bền bỉ mãnh liệt trong cách thức đầu tư của người Nhật. NĐT Nhật luôn dẫn đầu về số lượng tài khoản của NĐT nước ngoài tại SSI, cụ thể là có tới hơn 2000 tài khoản, chiếm hơn 60% tổng số lượng tài khoản nước ngoài ở Công ty.

    Không chỉ đông đảo nhất về số lượng, NĐT Nhật bản còn đứng đầu về giá trị tài sản và giá trị giao dịch.

    Những chia sẻ của bà mang tính định hướng. Vậy cụ thể, SSI đã làm gì để phục vụ các “thượng đế lớn” của mình?

    Như đã nói ở trên về vị thế của các NĐT Nhật Bản, thì việc đi trước đón đầu những yêu cầu và nguyện vọng của họ là việc SSI đặc biệt quan tâm và nỗ lực hoàn thiện để có thể cung cấp khách Nhật hiện tại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất so với các công ty chứng khoán khác, đồng thời thu hút thêm khách hàng mới, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của CKCT số 1 Việt Nam đối với nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

    Sau khi tìm hiểu những thói quen đầu tư và những vấn đề mà các nhà đầu tư Nhật gặp phải khi kết nối với thị trường Việt Nam thì chúng tôi đã lên kế hoạch để khắc phục cũng như đưa ra những gợi ý để nâng cao chất lượng giao dịch, sản phẩm dịch vụ tại SSI. Và một trong những bước đó là sau một thời gian dài chuẩn bị đến nay chúng tôi chính thức cho ra mắt giao diện tiếng Nhật trên 2 kênh giao dịch trực tuyến chính là Web Trading và Mobile Trading.

    Lý do chúng tôi hướng đến việc hoàn thiện sản phẩm giao dịch trực tuyến bởi sau nhiều năm phục vụ đông đảo khách Nhật, chúng tôi thấu hiểu được rào cản về ngôn ngữ khách Nhật gặp phải khi đến với thị trường Việt Nam.

    Trên thị trường hiện nay mới có rất ít CTCK hỗ trợ giao diện tiếng Nhật cũng như cung cấp thông tin tiếng Nhật thường xuyên cho khách, do đa số có suy nghĩ chủ quan rằng các NĐT nước ngoài nào cũng có thể sử dụng thành thạo giao diện tiếng Anh. Các NĐT Nhật Bản, đặc biệt là các NĐT cá nhân trung niên thường khi giao dịch luôn cần có phiên dịch viên hoặc môi giới tiếng Nhật để hỗ trợ ngôn ngữ.

    Với giao diện tiếng Nhật mới được hoàn thiện trên 2 kênh giao dịch trực tuyến, SSI sẽ mang tới cho các khách hàng Nhật Bản những tiện ích thực sự trong giao dịch, giúp nhà đầu tư giao dịch, đặt lệnh, xem lịch sử giao dịch…một cách thuận tiện và chủ động nhất, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư ở TTCK VN.



    Thanh Hải
    --- Gộp bài viết, 28/08/2015, Bài cũ: 28/08/2015 ---
    Tiền CT đã về TK rùi~o)
    masiu đã loan bài này
  4. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    SSI được UBCK chấp thuận nới room lên 100%
    Nguồn tin: Người đồng hành | 28/08/2015 9:30:00 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    CTCP Chứng khoán Sài gòn (mã SSI-HOSE) vừa cho biết UBCKNN đã nhận được hồ sơ báo cáo thay đổi giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn và đã có công văn phản hồi số 5524/UBCK-QLKD ngày 27/8/2015.

    Căn cứ công văn này, giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/9/2015).



    [​IMG]
    masiu đã loan bài này
  5. dila

    dila Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    2.148
    Cũng muốn khen lắm nhưng quan mo tham: như cái L =))
    masiu thích bài này.
  6. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    bệnh cũ tái phát nữa rùiX_X
  7. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    Vàng SJC tăng giá, đôla tiếp tục hạ nhiệt
    Mỗi lượng vàng sáng nay vọt tăng 120.000 đồng, trong khi đôla trên ngân hàng đứng yên, tự do vẫn tiếp tục hạ giá.
    Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở 33,85 - 34,05 triệu đồng, giảm nhẹ 50.000 đồng so với đầu ngay. Tuy nhiên, ngay sau đó, doanh nghiệp có 4 lần điều chỉnh và đẩy giá vàng SJC vọt lên 34,02 - 34,22 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao dịch vàng miếng SJC ở 33,75 - 34,25 triệu đồng với chênh lệch mua bán là 500.000 đồng.

    [​IMG]
    Giá vàng trong nước sáng nay bật tăng.

    Như vậy, mỗi lượng vàng sáng nay đã tăng thêm 120.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Xu hướng đi lên của vàng trong nước bắt nhịp khá sớm so với diễn biến trên thế giới. Sau khi có phiên giảm liên tiếp, kim loại quý này đã nhích nhẹ và đang chinh phục trở lại mốc 1.130 USD. Lúc 9h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng giao ngay có giá 1.129,1 USD. Quy đổi tiền Việt, một lượng vàng khoảng 30,7 triệu đồng.

    Trong hôm qua, khi giá vàng SJC tiếp tục giảm, các doanh nghiệp trong nước cho biết khách đến mua vào nhiều hơn bán ra. Tổng số lượng vàng miếng bán ra của DOJI chiếm 70% trên tổng số lượng giao dịch. Tại PNJ, lượng giao dịch trong ngày vẫn cầm chừng và chủ yếu là nhỏ lẻ từ người dân. "Thị trường ngoại tệ dù đã được xem là ổn định lại nhưng vẫn ẩn chứa sự thu hút riêng khi giá đồng USD vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Vàng đang mất dần sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư", công ty PNJ nhận định.

    Giá bán đôla ngân hàng sau khi giảm mạnh từ mức kịch trần về quanh 22.510 đồng hôm qua đến nay vẫn đứng yên. Tại Vietcombank, tỷ giá mua bán được niêm yết quanh 22.460 - 22.520 đồng. Trong khi đó, Eximbank và ACB duy trì mức bán ra thấp hơn khoảng 10 đồng.

    Trên thị trường tự do, tỷ giá vẫn tiếp tục giảm thêm vài chục đồng nữa so với hôm qua. Một số điểm thu đổi ngoại tệ cho biết đồng bạc xanh đang được giao dịch ở 22.670 - 22.720 đồng, giảm 40-50 đồng so với đầu ngày 27/8.

    Tỷ giá chính thức hạ nhiệt từ sáng qua. Ông Phạm Thanh Hà - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết trong ngày 27/8, nhiều doanh nghiệp đã đem ngoại tệ bán cho ngân hàng thay vì cố gom đôla như trước.

    "Thị trường liên ngân hàng rất sôi động, thanh khoản tốt. Đến đầu giờ chiều, VCB giao dịch khoảng 30 triệu USD", ông Hà nói. Không chỉ vậy, theo lãnh đạo đơn vị này, tỷ giá thực tế còn thấp hơn mức niêm yết khi chiều qua, khoảng 22.475 - 22.480 đồng đổi được một USD.

    "Như vậy, những khách hàng, doanh nghiệp bình tĩnh, tin tưởng vào chủ trương ổn định tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước sẽ có lợi hơn so với nhóm đã quá lo lắng, vội vàng mua ngoại tệ với giá cao ngày hôm trước", ông Hà nhận định.

    Thanh Thanh Lan
  8. dila

    dila Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Đã được thích:
    2.148
    [​IMG]

    Bê: ASP nay ko tím là anh xẻo hết trym các chú >:)
  9. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    yes madam
  10. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    SSI bứt phá sau tin được UBCK chấp thuận nới room lên 100%
    Nguồn tin: Người đồng hành | 28/08/2015 9:42:43 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]Lưu vào sổ tay |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Thị trường bước vào phiên giao dịch mới với khá nhiều thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán Châu Á. Chứng khoán Trung Quốc mở cửa phiên 28/8 đầy hứng khởi khi tăng 1,25% lên 3.121,99 điểm, nối tiếp đà tăng của phiên hôm trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa tăng 2,26%. Thị trường Hàn Quốc tăng 1,3%. Chứng khoán Australia tăng 0,36%.

    Đáng chú ý nhất phải kể đến là việc giá dầu tăng hơn 10%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm qua, khi thị trường chứng khoán hồi phục và thông tin cho thấy nguồn cung giảm.

    Thông tin giá dầu bứt phá mạnh tiếp tục tạo đòn bẩy giúp các cổ phiếu dầu khí trên thị trường như GAS, PVD, PXS, PVC,PVS… đồng loạt tăng giá. Trong đó, GAS đang có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp và đang là cổ phiếu dẫn dắt thị trường vào lúc này. Bên cạnh đó, PVD cũng tăng 1.400 đồng lên 36.800 đồng/CP. PVS tăng 1.100 đồng lên 21.600 đồng/CP.



    [​IMG]


    Các cổ phiếu ngân hàng là VCB, BID, CTG, MBB… cũng tiếp tục tăng giá và cùng với các cổ phiếu dầu khí góp phần giúp hai chỉ số tăng mạnh. Tuy vậy, mức tăng của các cổ phiếu này không phải là quá mạnh. Hiện tại, CTG đang tăng 300 đồng lên 19.700 đồng/CP nhờ vào các thông tin liên quan tới việc thí điểm tăng sở hữu vốn ngoại mà báo cáo của BVSC đã đề cập đến trong ngày hôm qua.



    [​IMG]


    Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn khác trên thị trường là SSI, VNM, KDC, BVH… cũng đồng loạt tăng giá. Mã SSI đang bứt phá rất mạnh nhờ thông tin được UBCK chấp thuận nới room 100%. Hiện tại, SSI đang tăng 1.300 đồng lên 25.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị.

    Sau 30 phút giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,12 điểm (1,28%) lên 562,93 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 17,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 313,4 tỷ đồng.

    Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,6 điểm (0,78%) lên 77,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 8,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 86,4 tỷ đồng.




    Bình Minh

Chia sẻ trang này