bác nào giỏi ......cho em hỏi cái ? e botay.com không hiểu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cophieutangtruong68, 16/09/2019.

2289 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8934 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.610
    Lý Do Khiến Warren Buffett Luôn Chọn Mua Cổ Phiếu Ngân Hàng?
    Bởi
    Admin Investo
    -
    20/08/2019
    86
    Berkshire Hathaway của Warren E. Buffett tích lũy cổ phiếu ngân hàngtrong năm qua. Họ hiện là một trong 5 cổ đông lớn nhất tại Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, U.S. Bancorp và Bank of New York và sở hữu lượng lớn cổ phần các ngân hàng khác. Báo cáo gần đây nhất cho thấy hãng này đã bổ sung trạng thái lệnh của mình tại các công ty nói trên trong quý 2.

    Vậy đâu là lý do chính cho việc mua cổ phiếu ngân hàng?
    Cổ phiếu ngân hàng hoạt động tốt hơn khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, các công ty và cá nhân vay tiền nhiều hơn, và lãi suất cao.

    Ngay lúc này, các nhà đầu tư lại đang nghĩ ngược lại:
    Tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, lo ngại về suy thoái gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ và nhà đầu tư dự kiến sẽ có nhiều đợt cắt giảm nữa. Các nhà phân tích trên Wall Street cho rằng lãi suất thấp hơn sẽ thu hẹp lợi nhuận ngân hàng trong năm tới.

    Vì vậy, cổ phiếu ngân hàng đang rớt giá. Chỉ số ngân hàng KBW, bao gồm 24 ngân hàng quốc gia và khu vực hàng đầu, giảm 17% trong 12 tháng qua. Trong cùng kỳ, S&P 500 về cơ bản không đổi.

    Không ai muốn mua họ,” Savita Subramanian, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu Mỹ và chiến lược định lượng cho Bank of America Merrill Lynch, cho hay. “Cổ phiếu ngân hàng vẫn đang bị coi là khoản đầu tư bất lợi như trong năm 2007.”

    Làm sao điều đó có thể thay đổi?
    Dĩ nhiên, phần đa điều này tùy vào việc nền kinh tế Mỹ có đi vào suy thoái sớm hay không. Nếu điều này xảy ra, cổ phiếu ngân hàng cùng với phần lớn các cổ phiếu khác sẽ không có nhiều người mua.

    Tuy nhiên, cũng có thể các lo sợ về suy thoái tại Mỹ đang bị thổi phồng. Người tiêu dùng Mỹ, một động lực chính trong nền kinh tế, vẫn đang trụ vững — với tỷ lệ thất nghiệp thấp, thị trường việc làm tăng trưởng và không có dấu hiệu lạm phát.

    Vậy sẽ thế nào nếu nền kinh tế biến chuyển khác đi?

    Nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, việc mua cổ phiếu ngân hàng có thể thu hút trở lại. Tỷ số giá trên thu nhập của lĩnh vực tài chính đang ở gần mức đáy 5 năm qua và dễ dàng là mức thấp nhất trong số 11 lĩnh vực trên S&P 500.

    Và các ngân hàng hiện ở tình trạng mạnh hơn nhiều so với giai đoạn khủng hoảng tài chính cách đây hơn 1 thập kỷ. Hiện tại, vốn ngân hàng (phương tiện bảo vệ tài chính khỏi các khoản lỗ) đang ở mức cao và tăng trưởng lợi nhuận vẫn đang tiếp diễn. Trong quý 2, lợi nhuận ngân hàng tăng 9%, nằm trong nhóm mạnh nhất trên S&P 500.

    Như vậy,
    Có một yếu tố mà Warren Buffett trích dẫn khi giải thích mối quan tâm của ông với ngân hàng đó là: Họ trả lại nhiều tiền hơn cho cổ đông.

    Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30/06, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup trả lại khoảng 135 tỉ đô la cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu của chính họ. Tổng lợi tức của lĩnh vực tài chính, bao gồm cả cổ tức và mua lại, ở mức hơn 7% vào cuối quý 1, mức cao nhất trong S&P 500.

    >>> Bank người ta trả quá trời tiền, ta thì thiếu tiền tăng vốn, nợ xấu chồng chất, chất lượng tài sản kém, cổ đông toàn bị vặt lông của BLD, ông chủ sân sau 1 khái niệm hầu như ko có tại bank Mỹ!!!
  2. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    11.633
    Tại vì họ định giá nó bạc triệu.

Chia sẻ trang này