BAF-CHUỖI Thịt LỢN MÁT khép kín đầu tiên tại VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vanga, 03/08/2022.

307 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87299 lượt đọc và 716 bài trả lời
  1. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.375
    Ban lãnh đạo BAF cũng cho biết sản lượng và doanh thu mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín của công ty trong 6 tháng đầu năm nay đang ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, doanh thu thuần mảng chăn nuôi trong quý 2/2022 đạt 521 tỷ đồng, tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cơ cấu đàn dần ổn định và các trang trại mới đi vào vận hành.
    --- Gộp bài viết, 03/08/2022, Bài cũ: 03/08/2022 ---
    Chính xác rồi cụ ơi!!!!!,.. Biên lợi nhuận mảng chăn lợn tận 34% cơ mà....con số khủng lắm đấy
  2. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.375
    ở phần trang trại BÀF liên tục tìm đất & mở rộng trang trại công nghệ 4.0

    Trong định hướng gia tăng quy mô chuồng trại, BAF sắp đưa vào vận hành 2 trang trại công nghệ cao Anh Vũ Phú Yên và Trang Trại Xanh 1 có quy mô 5.000 heo nái và 30.000 heo thịt. Do đó, chi phí xây dựng dở dang ghi nhận 316 tỷ đồng tăng 27% so với đầu kỳ. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng ghi nhận 265 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu kỳ để đáp ứng cho việc tăng quy mô đàn, đầu tư trang thiết bị và chuồng trại hiện đại. Tuy nhiên, các chỉ số tài chính của BAF phản ảnh tình trạng sức khỏe tài chính vững vàng, tỷ số thanh toán hiện hành và tỷ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,2 và 0,7 lần. Hệ số nợ vay/tổng tài sản chỉ đạt 0,17 lần.

    Trong các tháng còn lại của năm 2022, BAF dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi, nâng tổng công suất lên 460.000 tấn/năm, hướng đến thương mại hóa ra thị trường. Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ đưa vào vận hành thêm 7 trang trại hiện đại tại Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên và Tây Ninh nâng tổng quy mô lên 21 trang trại hiện đại. Tổng quy mô công suất dự kiến sẽ lên đến 27.000 heo Nái và 200.000 heo thịt nhằm cung cấp thịt sạch, chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, đưa vào vận hành 2 nhà máy giết mổ hiện đại của Hà Lan với tổng công suất 480 con/giờ để tự chủ trong việc cung cấp thịt heo và các sản phẩm gia tăng.
  3. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    770
    Vanga thích bài này.
  4. kevinn

    kevinn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2022
    Đã được thích:
    317
    Nó lùa cả đống gà vào OGC xong rồi nó chạy rồi bác à
    Vanga thích bài này.
  5. Laclu000

    Laclu000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2020
    Đã được thích:
    1.826
    Thôi xong. Con hàng phòng thủ của mình đã bị Vanga nhảy vào PR. Thoát thôi.
    kevinnVanga thích bài này.
  6. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.375
    giờ còn thoát làm gì hả cụ.... 8-}
  7. Laclu000

    Laclu000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2020
    Đã được thích:
    1.826
    Thế cụ cho cái target để còn biết mà thoát :))
    Vanga thích bài này.
  8. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.375
    Mới qua đáy thôi..........mời cụ xơi....

    [​IMG]
  9. Laclu000

    Laclu000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2020
    Đã được thích:
    1.826
    25/8 mà về được đỉnh 38 ở thị trường bây giờ thì là thánh cmnr =))
    Về bờ 36 trả hàng các anh :))
    Vanga thích bài này.
  10. bkluv170

    bkluv170 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2022
    Đã được thích:
    167
    giá thịt heo bên ngoài chỉ tăng khoảng 10% do giá thức ăn chăn nuôi thì không có cớ gì cổ phiếu tăng 50-70%
    Vanga thích bài này.

Chia sẻ trang này