BÀI HỌC HAGL - TIỀN LỆ XẤU LÁCH LUẬT HỦY NIÊM YẾT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TREASURE, 26/01/2022.

1567 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 11:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14941 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. TREASURE

    TREASURE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2014
    Đã được thích:
    50
    Theo quy định hiện hành, một công ty sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu kết quả kinh doanh căn cứ theo chỉ tiêu “lnst của cổ đông công ty mẹ” trên bctc hợp nhất (đã kiểm toán) là số âm trong 3 năm liên tiếp.

    Chiếu theo trường hợp của HAGL, đơn vị này ghi nhận kết quả kinh doanh 2 năm gần nhất 2019, 2020 lần lượt lãi 116 tỷ, lỗ 1.256 tỷ và theo đó không thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc, bất kể kết quả kinh doanh 2021 là lãi hay lỗ.

    Tuy nhiên, cần biết là HAGL đã thực hiện hồi tố một khoàn lỗ hơn 5.000 tỷ. Khoảng thời gian hồi tố ghi nhận rải rác từ 2020 trở về 2017. Tình cờ làm sao, các khoản lỗ hồi tố đã được ngài CEO VTS giải trình, phân bổ rất “hợp lý” sao cho cứ 2 năm lỗ (2017, 2018) thì có 1 năm lãi (2019) rồi xen kẽ 1 năm lỗ (2020) và dự kiến 2021 (chưa rõ lãi lỗ), giúp cho đơn vị này tránh được án hủy niêm yết bắt buộc một cách hoàn toàn hợp pháp.

    Phải công nhận là quá hay, bởi không ai có thể chắc khoản lỗ nào tính vào năm nào. Công ty tự biên, tự diễn, thích lãi năm nào thì lãi, thích lỗ năm nào thì lỗ.

    Thật kỳ diệu, ngài CEO VTS đã mở ra một kỹ thuật kế toán mới, một nghệ thuật lách luật mới. Từ giờ bất kỳ công ty nào cũng có thể tránh án hủy niêm yết bắt buộc bằng cách giấu lỗ vài năm rồi đến năm 3, năm 5 thì hồi tố lại, tự phân bổ lỗ vào từng năm sao cho đẹp hồ sơ nhất. Còn nhà đầu tư thì bị xoay như chong chóng, tưởng đang lãi, tưởng công ty đang làm ăn ngon lành, chốc chốc cái hồi tố lỗ sạch sành sanh.

    Xem ra, các công ty chuyên bùa chú, nên có quà hậu tạ cho ngài VTS vì đã tiên phong mở lối một con đường sống cho họ.

    Nên chăng, HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng Cục Thuế cần có chế tài xem xét để hạn chế, xử lý những trường hợp này, Rất cần thiết phải có quy định pháp lý chặt chẽ hơn khi vận dụng kỹ thuật hồi tố kế toán.

    Nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, của các cơ quan quản lý. Thực tế được biết các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý. Cụ thể, UBCKNN đã xem xét vấn đề lách luật này, UBCKNN và HOSE đã yêu cầu HAGL giải trình và sắp tới sẽ có hướng xử lý cần thiết để giảm thiểu tối đa những hành vi, thủ thuật kế toán lách luật như thế.
    dad_obama, A_Tun, Thanhdung8217 người khác thích bài này.
    dzittihonHoangbanker89 đã loan bài này
  2. Bo tot san Upcom

    Bo tot san Upcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2014
    Đã được thích:
    859
    Chuyện, cựu kiểm toán và tư vấn mà lị!
    trecondaubac thích bài này.
  3. danielvo

    danielvo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    64
    Cái này đã được thông tin trên cafef mấy năm trước vào mỗi lần HAG ra BCTC rồi nhưng có vẻ pháp luật không quy định việc này hay sao đó vì họ không bị xử phạt.
    Điều này có nghĩa là họ làm việc mà pháp luật không cấm chăng????
  4. TREASURE

    TREASURE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2014
    Đã được thích:
    50
    Nhưng có 1 điều đang diễn ra đó là HAGL đang phải ngồi giải trình vs UBCK cho việc đó, vì hag đang có nguy cơ bị hủy niêm yết về gd ở Upcom r bác, lần này chắc mấy a UB muốn làm mạnh tay vs những cty book số liệu nhiều để làm đẹp sổ sách và lách luật, qua đó tạo sự minh bạch hơn cho thị trường này, từ đó mới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng được
    Tuananh9399phonglpb thích bài này.
  5. 2mvietnamgroup

    2mvietnamgroup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    996
    Mất hàng và chửi thề =))
    leduongxd, vinhkobeGoverment thích bài này.
  6. danielvo

    danielvo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2019
    Đã được thích:
    64
    Thông tin này cũng như việc em không biết pháp luật có quy định việc lách LNST của HAG hay không? Do em không thấy thông tin chính thống từ báo chí.
    Em cũng nghĩ nên siết lại chứ không sẽ thành tiền lệ cho các công ty khác noi theo thì ae có mà như Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại.
  7. Dtgt1

    Dtgt1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2017
    Đã được thích:
    2.850
  8. phonglpb

    phonglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2020
    Đã được thích:
    1.502
  9. BeaSky

    BeaSky Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2020
    Đã được thích:
    2.466
    Đập hộ xuống 11. cái, quay đi quay lại phát trần bố nó lun
    Goverment thích bài này.
  10. NhatrangLuckystar

    NhatrangLuckystar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2018
    Đã được thích:
    512
    Việc gì pháp luật không cấm thì cứ làm thoải mái ! Điều đó cho thấy anh Son -CEO không phải dạng vừa đâu nhé !
    HAG chuyến này sẽ quay lại thời hoàng kim thôi , không sơm thi muộn !
    058C160881, GovermentHypatia thích bài này.

Chia sẻ trang này