BÀI HỌC NÀY RẤT CÓ ÍCH CHO CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boy0912xxx, 11/09/2007.

3282 người đang online, trong đó có 1312 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 459 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    BÀI HỌC NÀY RẤT CÓ ÍCH CHO CÁC BÁC


    Chiếm cổ phần lớn của đại gia nhờ cổ phiếu mất giá
    15:45'' 11/09/2007 (GMT+7)
    Nhân dịp cổ phiếu hàng hiệu đang trong tình trạng hạ giá hiện nay, một nhà đầu tư cá nhân chỉ chi 860,4 triệu USD đã mua được tới 7% cổ phần đại gia tài chính Mỹ Bear Stearns.


    Trước cửa trụ sở Bear Stearns Cos tại phố Wall. Ảnh AFP.


    Nhà đầu tư Joseph Lewis, một người Bahamas gốc Anh năm nay 70 tuổi, đã chi số tiền trên để sở hữu 7% của Bear Stearns Cos, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của đại gia tài chính phố Wall này.

    Lewis ngay lập tức được giới quan sát cho là khôn ngoan tận dụng cơ hội mua hàng hiệu giá rẻ, bởi với số tiền trên cách đây ít lâu, không thể nào ông sở hữu nổi ngần ấy cổ phần tại Bear Stearns.

    Cổ phiếu Bear Stearns tính từ đầu năm 2007 tới nay đã mất giá tới 30%, đặc biệt trong giai đoạn tồi tệ vừa qua trên thị trường cho vay thế chấp - sân chơi chính của đại gia này.

    Lewis là người giàu thứ 369 trên thế giới tính tới năm 2007 do Tạp chí Forbes bình chọn, với tổng tài sản ước đạt 2,5 tỷ USD.

    Ngay lập tức, cổ phiếu của Bear Stearns trên thị trường chứng khoán New York cuối phiên giao dịch ngày 10/9 tăng 1,6 USD, tương đương 1,5%, lên mức 106,97 USD.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/09/739581/
  2. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đây là chuyện của các đại gia mà. nếu iem có 860 triệu VN đo lờ thì í nhất đã sở hữu được 10% BMC roài

Chia sẻ trang này