Bán đứt OceanMart: Lợi nhuận “kếch xù” rơi vào tay ai? tay ai? ai tay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 23/10/2014.

1324 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 00:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5815 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Bán đứt OceanMart: Lợi nhuận “kếch xù” rơi vào tay ai?


    [​IMG]
    Hệ thống siêu thị OceanMart vừa được OceanGroup chuyển nhượng 70% cổ phần cho Vingroup để thu về khoản lợi nhuận lớn.

    Trong bối cảnh khó khăn kéo dài của nền kinh tế, các tập đoàn kinh tế tư nhân cũng buộc phải nhìn lại việc đầu tư "đa ngành" và chú trọng vào việc đầu tư kinh doanh chuyên sâu, tránh dàn trải. Doanh nghiệp phải nhìn lại giỏ trứng của mình và quyết định bỏ trứng vào nhiều giỏ hay chỉ một số giỏ trọng tâm để đạt mục tiêu và có kết quả kinh doanh tốt nhất.

    Tuần qua thị trường chứng kiến sự kiện OceanGroup bán hệ thống siêu thị OceanMart cho Vingroup. Có nhiều nhận định khác nhau từ việc M&A đình đám này. Khi một doanh nghiệp bán đi một mảng kinh doanh của mình, có 2 trường hợp xảy ra: hoặc kinh doanh đang đi xuống: bán để bảo toàn vốn và giảm thiệt hại, hoặc kinh doanh tốt: bán để tận dụng thời cơ và thu về lợi nhuận cao.

    Với OceanMart, chính những người lãnh đạo của công ty này khẳng định, đây là một sản phẩm thành công của họ và họ có nhiều đối tác trong/ngoài nước đặt vấn đề hợp tác, mua cổ phần. “Với lợi thế về sự chủ động, về sản phẩm tốt, chắc chắn đó là một thương vụ thành công của cả bên bán và bên mua. OceanGroup bán được giá tốt, VinGroup mua được một sản phẩm tốt để phát triển” – một chuyên gia trong lĩnh vực M&A nói.

    Việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị OceanMart sau thời gian khởi động nhanh và tưng bừng của OceanGroup là một ví dụ trong câu chuyện giỏ trứng. Theo ông Dương Trọng Nghĩa, tổng giám đốc OceanGroup, việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị là điều mà lãnh đạo OceanGroup rất trăn trở.

    Tuy nhiên đứng trước khoản lợi nhuận lớn của việc chuyển nhượng này đem lại, OceanGroup đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh này để dành nguồn lực tài chính và nhân lực cho mảng kinh doanh chính khác của Tập đoàn. Điều này đảm bảo cho các mảng kinh doanh khác của OceanGroup sẽ phát triển tốt và bền vững hơn.

    Cũng theo ông Nghĩa sau việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị, OceanGroup sẽ tập trung đầu tư và phát triển chuyên sâu vào các dự án bất động sản mà tập đoàn này đang triển khai trong đó có dự án Starcity tại đường Trần Duy Hưng là một tổ hợp có diện tích trên 400 ngàn m2 sàn xây dựng sẽ mang lại lợi nhuận lớn và ổn định cho tập đoàn. Công ty thành viên của OceanGroup là công ty khách sạn dịch vụ Đại Dương OCH cũng sẽ có thêm tài chính và nhân lực để triển khai thêm chuỗi khách sạn lên tới 3000 phòng vào năm 2016.

    "Dù bán đi và dừng việc triển khai chuỗi bán lẻ mà chúng tôi rất kỳ vọng, nhưng điều đó làm chúng tôi tự tin hơn vào sự thành công của các lĩnh vực kinh doanh khác, bằng chứng cụ thể là năm 2015 này OGC chắc chắn sẽ đạt 200% kế hoạch lợi nhuận và sẽ duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tới", lãnh đạo điều hành OceanGroup chia sẻ.

    *****************************************
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    Có thể OGC đang bị oánh để thâu túm - OGC quá ngon
    Hong_ngoc, jonhnny ng, dungproo1 người khác thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  2. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    thế ai bán sàn ogc sáng nay thế bác thớt
    họ ko biết tin này hả
    jonhnny ng thích bài này.
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Công ty Đại Dương chi bao nhiêu tiền mua Kem Tràng Tiền?
    • » Ông chủ Kem Tràng Tiền thành đại gia thế nào?
      » Lộ diện ông chủ chính thức của Kem Tràng Tiền



      Đây là lần đầu tiên sau suốt 5 qua, người trong cuộc chính thức thừa nhận đã nắm quyền kiểm soát Kem Tràng Tiền - một thương hiệu gắn bó với người dân thủ đô.

      [​IMG]
      Báo cáo của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) cho biết, công ty này sở hữu 78,4% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền. Ông Hà Trọng Nam, anh trai ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OCH được bầu làm Chủ tịch Kem Tràng Tiền từ năm 2008. Báo cáo kiểm toán năm 2010 của OCH ghi nhận ứng trước 500 tỉ đồng cho ông Hà Trọng Nam để thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của Công ty cổ phần Tràng Tiền.

      Tuy nhiên, trong khoản mục đầu tư vào công ty con, OCH chỉ ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Kem Tràng Tiền là 117,6 tỉ đồng và cho biết công ty này chịu sự kiểm soát trực tiếp của Công ty Cổ phần Bánh Givral, một công ty con kinh doanh các loại bánh từ bột, cacao, chocolate và mứt kẹo, chế biến sữa và các sản phầm từ sữa.

      Kem Tràng Tiền có trụ sở tại số 35 phố Tràng Tiền, một trong những khu đất vàng của thủ đô với diện tích 1.500 m2. Nằm ở khu vực đắc địa, năm 2000 khi tiến hành cổ phần hóa, công ty được định giá 3,2 tỉ đồng. Và sau 10 năm, khi OCH có ý định mua lại, đơn vị này đã định giá gấp hơn 150 lần để nắm số cổ phần kiểm soát.

      "Công ty đã thực hiện đánh giá lại tài sản do Công ty Cổ phần Tràng Tiền quản lý, sử dụng bằng việc thuê chuyên gia định giá đánh giá lại tài sản. Ban Giám đốc tin tưởng rằng giá giao dịch chuyển nhượng này là phù hợp với thị trường", báo cáo của đơn vị này nêu rõ.

      Tại đại hội đồng cổ đông công ty năm 2011, ông Hà Văn Thắm cho biết sẽ xây dựng một khu dịch vụ liên hợp và các căn hộ hạng sang ở trên khu đất của Kem Tràng Tiền, song vẫn tiếp tục kinh doanh thương hiệu kem có lịch sử 55 năm.

      OCH vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, trong đó 75% thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC), do đó lĩnh vực thế mạnh của công ty cũng là xây dựng và kinh doanh khách sạn. Năm 2013, doanh thu từ mảng khách sạn đạt hơn 310 tỉ đồng, song mảng kinh doanh bánh kẹo và đồ uống cũng mang lại hơn 232 tỉ đồng cho công ty.
    jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    Hàng loạt 'con' của đại gia Hà Văn Thắm được vinh danh
    • » Ocean Mart: Khuyến mại hơn 3.000 sản phẩm
      » 'Sinh Nhật Vàng – Ngập Tràn Khuyến Mại' tại Ocean Mart
      » Ocean Mart hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng mien

      Ngày 20/09, chuỗi khách sạn mang thương hiệu Sunrise Hotels & Resorts và StarCity Hotels do Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality – OCH) sở hữu và quản lý vinh dự đón nhận giải thưởng The Guide Awards 2013 – 2014 do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.

      Là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Sunrise với lối kiến trúc cổ điển tọa lạc tại trung tâm thành phố Nha Trang, Sunrise Nha Trang Beach Hotel and Spa tự hào đây là năm thứ 8 liên tiếp trong lịch sử 10 năm hoạt động được đón nhận giải thưởng uy tín này.

      [​IMG]
      Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Thứ 2, từ phải sang trái) – Đại diện Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đón nhận cúp và chứng nhận giải thưởng The Guide Awards 2013-2014.

      Chính thức được đưa vào khai thác vào tháng 3/2012, khu nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise Hội An Beach Resort đã và đang là lựa chọn của rất nhiều du khách khi đến với Di sản Hội An. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sunrise Hội An được vinh danh tại The Guide Awards.

      Đây cũng là năm đầu tiên khách sạn StarCity Hạ Long Bay được vinh danh ở hạng mục Khách sạn sang trọng với thiết kế độc đáo, dịch vụ thân thiện và vị trí hoàn hảo.
      [​IMG]
      Chỉ sau 02 năm kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (tháng 03/2012), đây là lần thứ 2 liên tiếp khu nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise Hội An đón nhận The Guide Awards

      Cùng với giải thưởng The Guide Awads 2013 – 2014, tháng 8/2014, Ocean Hospitality vinh dự lọt vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do tạp chí Nhịp cầu đầu tư trao tặng. Những kết quả nói trên là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng không ngừng của Ocean Hospitalityvà các đơn vị thành viên trong việc mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

      “Trong thời gian tới, Ocean Hospitality sẽ phát huy lợi thế của một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý khách sạn qua đó khẳng định vị thế của chuỗi khách sạn thương hiệu Việt đồng thời tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh thương hiệu Givral, góp phần vào sự phát triển của tập đoàn Đại Dương nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung”- ông Sven Albert Saebel- Tổng Giám Đốc Ocean Hospitality chia sẻ.
      Là thành viên của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), Ocean Hospitality hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng, thực phẩm, quản lý tòa nhà và các dịch vụ liên quan.
      [​IMG]
      Sunrise Nha Trang Beach Hotel and Spa đã tiếp tục ghi dấu ấn khi năm thứ 8 liên tiếp trong lịch sử 10 năm hoạt động, khách sạn được trao tặng giải thưởng uy tín này.

      Thời gian qua, Ocean Hospitality đã đầu tư và phát triển 2 thương hiệu khách sạn StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tiêu chí khẳng đinh vị thế của Khách sạn thương hiệu Việt.


      Với tầm nhìn chiến lược, năm 2013 vừa qua đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Ocean Hospitality thông qua việc Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực quản lý tòa nhà và đầu tư xây dựng chuỗi Café thương hiệu Givral trên toàn quốc.

      Tập đoàn Đại Dương là một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Kể từ khi cổ phiếu OGC niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoàn Tp.HCM, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Đại Dương lọt vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    Hiệu ứng gom hàng bán tay trái mua tay phải hay còn gọi là tuyết lở, nhưng dưới chân núi là bao tải khổng lồ đón lõng. Mình nghĩ cho dù tin đồn gì đó có là thật cũng chẳng ảnh hưởng gì đến OGC , vì OGC đang bị thâu túm :D
    jonhnny ng thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  5. dungproo

    dungproo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    305
    Thế này mà cứ bán ầm ầm, cái thị trường chứng khoán bị loạn rồi, việc bán này đáng lẽ ra nó đánh hôm qua nhưng không đánh được
    jonhnny ng thích bài này.
  6. DocViLai

    DocViLai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    4.210
    dốt thế
    tay trái dâng cho tay phải mà ko nhìn thấy à
    NgocKieu thích bài này.
  7. tiger_2010

    tiger_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    194
  8. Stock Trader

    Stock Trader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    1.401
    Vốn điều lệ3,000,000,000,000
    Số CP niêm yết300,000,000
    Số CP đang LH299,999,999
    Số lượng cp quá lớn thế này muốn đánh lên thì cực khó...
    Dù thị trường còn lại 200 tr cp OGC lưu hành thì lái muốn đánh thì phải bỏ ra 1500 ~ 2000 tỉ...
    jonhnny ng thích bài này.
  9. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.323
    chỉ có 30 triệu cổ trôi nổi bán không phải báo cáo thôi. xem cơ cấu cổ đông OGC đi nhé
    jonhnny ngMitXoai thích bài này.
  10. MitXoai

    MitXoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2014
    Đã được thích:
    327
    Sáng vừa hỏi cao nhân con này thì tối cao nhân post luôn bài : ))
    Sáng nay mới thử lửa 10k
    Mai thử thêm 20k nữa nếu giá đỏ
    Còn sàn thì xác định quất thêm 100k
    Lợi nhuận sau khi bán em nắm rất rõ, con này cực khỏe, không thể chết kiểu lãng nhách đc
    Đang họp Quốc hội bỏ mẹ ra, cũng ko thế bắt bớ thằng nào được
    jonhnny ngNgocKieu thích bài này.

Chia sẻ trang này