Bàn luận về việc tăng tỉ giá usdvnd

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oconor68, 12/02/2010.

3469 người đang online, trong đó có 1387 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2476 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. oconor68

    oconor68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    + Động thái vừa rồi của NHNN: "áp mức trần lãi suất huy động usd và phá giá tiền đồng 3%". Vì sao và để làm gì?
    - Rõ ràng việc kết hối các tập đoàn không mang lại kết quả như NHNN mong muốn, NHNN phải dùng biện pháp mạnh hơn, buộc các doanh nghiệp phải bán usd ra thị trường.
    - bằng việc phá giá tiền vnd: các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi, hạn chế nhập siêu, giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách hiện tại.
    + NHNN tăng cung vnd qua tt mở
    Tất cả nhũng việc này cho thấy, NHNN đang dùng chính sách nới lỏng tiền tệ. Mục đích là để đạt được mức tăng trưởng đề ra. Tuy nhiên, phải đánh đổi lạm phát. Vì lạm phát luôn là bạn đồng hành của tăng trưởng. Vấn đề là làm sao để lạm phát chỉ ở mức 2 con số. Đó chính là vấn đề đau đầu của NHNN: vừa tăng trưởng vừa kiềm chế lạm phát., lại phải giảm thâm hụt ngân sách.

    Với những tồn tại chưa được giải quyết, nhiều khả năng NHNN sẽ phải tăng LSCB trong thời gian tới. Và nếu vấn đề thâm hụt NS chua ổn, thì có thể sẽ phải tiếp tục phá giá tiền vnd.
  2. oconor68

    oconor68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, việc tăng LSCB có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tt vì thực chất các NH đã và đang huy động và cho vay trên trần bằng các chương trình khuyến mại, phí ... Việc tăng lscb chỉ làm cho tt vận động lành mạnh hơn. Còn việc giữ tiền vnd vào lúc này rõ ràng là bất lợi bởi khả năng tiếp tục devaluate tiền vnd.
  3. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    446
    Hai chữ: THANH KHOẢN
  4. oconor68

    oconor68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm bao giờ cũng căng tiền vnd. Đây là qui luật rồi. Ra tết, lại đi vào ổn định thôi.
  5. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Năm nào cũng vậy... ra tết ngân hàng lại đầy tiền... hôm qua chỉ trong 1 ngày NH bên em huy động bẳng cả 2 tháng 12 và tháng 1 tiền gửi dân cư[r2)]
  6. bichipheo

    bichipheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    6
    khả năng tăng LSCB là rất cao nhưng mức tăng chắc không cao chỉ vào khoản 0,5-1đ thôi[r23)][r23)][r23)][r23)]
  7. oconor68

    oconor68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    DJ tăng mạnh +170 điểm ( 1.68%) trong phiên giao dịch ngày 16/2:
    + báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến của 1 số cty lớn: Kraft Foods Inc., Merck & Co
    + USD giảm do NDT có xu hướng chuyển sang những hình thức đầu tư mạo hiểm hơn như: cp, hàng hóa.====> giá hàng hóa, dầu tăng.
    + TT Châu Âu có dấu hiệu lạc quan nhờ kế hoạch hỗ trợ Hy lạp và kết quả kinh doanh lạc quan của Bảrclay.
    + Báo cáo SX CN(manufacturing) tốt hơn dự kiến.

    TT đang chờ báo cáo nhà, thất nghiệp và lạm phát sẽ được công bố vào cuối tuần này.
    (Nguồn: yahoo finance)
  8. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
    Đến giờ có thể nói đó là một quyết định hớ cho lợi ích quốc gia ở thời điểm này. Thảo nào bọn nước ngoài nó vỗ tay bồm bộp!
  9. meo2009

    meo2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Lạm phát một con số chứ ! hai con thì vô tư đê
  10. oconor68

    oconor68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, giữ lạm phát 1 con số. Cám ơn bạn meo2009

Chia sẻ trang này