Bàn tay vô hình nào đỡ VNINDEX ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BeNgoanVCB, 04/04/2007.

6578 người đang online, trong đó có 1009 thành viên. 12:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3179 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. BeNgoanVCB

    BeNgoanVCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay vô hình nào đỡ VNINDEX ???

    sao không tài nào xuống dưới 1000 được nữa nhì.mình đợi xuống để mua vào mà chưa có cơ hội
  2. bada

    bada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Cố đợi đi, khoảng tháng nữa nhé
  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    He he!
    Ko phải chỉ bác muốn mà rất nhiều người muốn như vậy.
    Mọi hô hào gần đây cũng là nhằm mục đích đấy.
    Có lẽ đã đến lúc mọi người nên chấp nhận mức giá mới của TT roài.
    Có 3 yếu tố rất quan trọng khiến VNI khó có thể xuống dưới 1000.
    + Chính phủ (Chẳng ai muốn tài sản của nước nhà bị bán rẻ cả)
    + Một số tổ chức khoai tây vào sau đã phải chấp nhận mua CP với giá cao roài.
    + Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã phải mua với giá rất cao sau tết. Khi lỗ ít thì họ còn tháo chạy. Còn lỗ nhiều thì họ sẽ ôm bom tử thủ. Mà điều này là nguy hiểm nhất. Nên ko đại gia nào đề điều đó xảy ra dù vẫn muốn VNI giảm nữa. Phiên giao dịch ngày hôm qua đã thể hiện rất rõ nguyên nhân thứ 3 này của tôi. Rất nhiều CP hôm qua đã chạm hoặc xuống dưới mức hỗ trợ.
  4. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác an tũn nói chính xác
  5. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    các công ty tự doanh chứng khoán.
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là 1 lý do
    TT đóng băng thì mấy chú này có mà móm
  7. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
  8. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu bước vào 1 chu kỳ tăng mới
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Theo tôi có hai nguyên nhân.
    Đầu tiên là bài phân tích với tiêu đề "Chu kỳ giảm giá tháng 4 khó có thể lặp lại"
    Thứ 2 là thị trường đang đi đúng quy luật,
    Năm ngoái VNI giảm từ 630 điểm xuống 400 điểm tương ứng mức giảm 35%. Năm nay nếu đúng quy luật của 1 thị trường đang lên trong dài hạn thì đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì mức điều chỉnh 35% khó có thể lặp lại, theo tôi nghĩ chỉ ở mức 20%. Như vậy VNI đã lên tới 1170 điểm nếu điều chỉnh 20% thì sẽ còn 936 điểm.

    Trong xu thế thị trường đang điều chỉnh ngưỡng 900~950 là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Tháng 4 và tháng 5 cũng sẽ chứng kiến nhiều sự kiện lớn:
    KQKD quý I (khả năng sẽ vẫn khả quan)
    Khớp lệnh liên tục
    Chốt quyền

    Tháng 4 thị trường sẽ ở thế giằng co
    Tuy nhiên tháng 5,6,7 và mới là thời VNI sẽ xác lập mức đáy mới cho thời kỳ tiếp theo.

    Lucky trade
    to All
  10. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhớ là việc tham gia vào thị trường chứng khoán của SCIC nhé. Trước đó trong một bài nào đó tôi đã nói rồi, một nguồn vốn vài ngàn tỷ để làm bình ổn thị trường chứng khoán và sẽ còn tăng tiếp trong những năm tới. Điều đó chứng tỏ rằng TTCK đã, đang và sẽ phát triển rất thịnh vượng.

Chia sẻ trang này