Bank, Chứng tuần này nổi sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 25/10/2021.

1554 người đang online, trong đó có 621 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17739 lượt đọc và 151 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    ........................................
    Báo chí quốc tế: Nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm ‘bật dậy’
    WB chờ đợi tăng trưởng của Việt Nam bật dậy, ở mức tối thiểu là 6% cho năm 2022 trong khi Vietnam Holding cho rằng Việt Nam vẫn là nền kinh tế châu Á phát triển nhanh chóng.
    (Vietnam+) 25/10/2021 10:33 GMT+7

    [​IMG]Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
    Trong tuần qua, nhiều tờ báo, trang tin quốc tế đã có bài đánh giá về tiềm năng kinh tế Việt Nam, đồng thời tin tưởng kinh tế sẽ sớm phục hồi trong thời gian ngắn.

    Đài RFI ngày 19/10 dẫn ý kiến của Jacques Morisset, nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hà Nội, cho hay WB chờ đợi tăng trưởng của Việt Nam bật dậy, ở mức tối thiểu là 6% cho năm 2022.

    WB lạc quan vì những yếu tố nền tảng vẫn tồn tại của nền tảng kinh tế, đó là Việt Nam duy trì được sự ổn định về đối nội; kiểm soát được những bất cân đối cả về mặt ngân sách lẫn ngoại thương, lạm phát; dự trữ ngoại tệ của Việt Nam cũng đang ở mức khá cao từ nhiều năm qua… Nói cách khác, nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam vẫn vững chắc.

    Nhà kinh tế trưởng WB cho rằng để có thể nhanh chóng bình phục như mùa Xuân 2020, Việt Nam phải đối mặt với 2 trở ngại, đó là nhiều người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian dịch bùng phát, đồng thời hoạt động xuất khẩu - mũi nhọn kinh tế của Việt Nam - bị khựng lại từ đầu năm đến nay.

    Tuy nhiên, vị chuyên gia kinh tế này khẳng định COVID-19 cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành nền kinh tế “phát triển hơn.” Theo ông, những thách thức do đại dịch cũng là cơ hội để chính phủ tiến hành những biện pháp cải cách để Việt Nam thực hiện tham vọng trở thành một nền kinh tế phát triển hơn trong những năm tới.

    Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần đẩy mạnh những phát minh về công nghệ, nâng cao đầu tư vào công việc đào tạo nhân sự.

    [WB dự báo từ 2022 kinh tế Việt Nam phục hồi về mức trước dịch COVID-19]

    Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn có những lợi thế cạnh tranh tương đối, ví dụ như nhân công rẻ, khiến đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam.

    Cùng chung nhận định, chuyên trang về thị trường tài chính thearmchairtrader.com ngày 20/10 cho rằng Việt Nam có nền tảng kinh tế rất mạnh và sẽ ngày càng tốt lên.

    Theo bài viết, Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có khả năng chống chọi tốt với đại dịch COVID-19 và cũng có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực.

    Vietnam Holding, quỹ đầu tư niêm yết tại London chuyên đầu tư vào các công ty tăng trưởng cao có trụ sở tại Việt Nam cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi tốt nhất trên thế giới khi đại dịch qua đi.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là một trong những thị trường hoạt động tốt nhất ở châu Á, tăng hơn 23% trong năm 2021.

    Vietnam Holding cho rằng Việt Nam vẫn là nền kinh tế châu Á phát triển nhanh chóng. Tăng trưởng GDP vững chắc và dân số đông đã tiếp sức cho Việt Nam cạnh tranh hiệu quả với các nước trong khu vực trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp nặng.

    Trong khi đó, trang dhakatribun.com của Bangladesh ngày 19/10 cho rằng bất chấp những thách thức to lớn, Việt Nam đã đạt được chỗ đứng ổn định trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu toàn cầu và quyền lực mềm, hỗ trợ các công ty Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh.

    Theo trang này, trước đại dịch, Việt Nam đã có những bước tiến dài trong cải cách kinh tế và thể chế. Việt Nam cũng tự hào là một trong những nền kinh tế cởi mở nhất trên thế giới.

    Từ một nền kinh tế khép kín sang hội nhập toàn cầu, đặc biệt là cách ứng phó với COVID-19, chứng tỏ Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy, không chỉ về thương mại và đầu tư, mà còn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

    COVID-19 cũng tác động tiêu cực đến nền kinh tế và xã hội của Việt Nam, song cách thức vượt qua khó khăn, giảm tác động tiêu cực, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng bền vững đã khiến thế giới nhìn Việt Nam theo hướng tích cực và nể trọng hơn. Điều này được thể hiện rõ trong sự tăng trưởng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu.

    Việt Nam là thương hiệu quốc gia phát triển nhanh nhất trong bảng xếp hạng năm 2020 của Brand Finance. Trong khi hầu hết các quốc gia đều “mất giá” do cuộc khủng hoảng COVID-19, Việt Nam đã tăng 9 bậc, lên vị trí thứ 33 với giá trị thương hiệu tăng vọt 29% lên 319 tỷ USD.

    Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở ASEAN vươn lên trong bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2021, tăng ba bậc từ thứ 50 lên thứ 47 trong tổng số 60 quốc gia.

    Các chỉ số này cùng với sự cải thiện trong các bảng xếp hạng khác đã ghi nhận kết quả đổi mới của Việt Nam trong 35 năm qua, đồng thời chứng tỏ tính hiệu quả của lộ trình phát triển đất nước, không chỉ so với chính Việt Nam mà còn với các nước khác trên thế giới.

    Nhiều công ty Việt Nam cũng đang nâng cao giá trị thương hiệu trong bảng xếp hạng toàn cầu.

    Hòa mình vào các xu hướng lớn, chính sách phát triển của Việt Nam gắn liền với các xu hướng mới, tạo dựng hình ảnh một quốc gia phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm./.

    (Vietnam+)
    https://www.vietnamplus.vn/bao-chi-quoc-te-nen-kinh-te-viet-nam-se-som-bat-day/748749.vnp
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    ........................................
    Thường trực Chính phủ cho ý kiến về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

    Tại buổi họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chương trình phải có phạm vi đủ rộng, quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Báo Chính phủ.

    Thủ tướng đề nghị việc xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được xây dựng trên tinh thần đánh giá, dự báo tình hình phải đúng, sát thực tế, khách quan, trung thực, phải dựa trên số liệu thống kê có độ tin cậy cao.

    Người đứng đầu Chính phủ lưu ý chương trình cần tập trung trọng tâm, trọng điểm vào một số vấn đề như nâng cao năng lực y tế để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đặc biệt quan tâm y tế dự phòng, y tế cơ sở, vaccine và các biện pháp điều trị.

    Về những vấn đề an sinh xã hội, Thủ tướng chỉ đạo cần quan tâm đến việc khôi phục và phát triển thị trường lao động, giảm nghèo bền vững.

    Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh để bảo đảm an sinh xã hội, cần dựa trên 3 trụ cột chính là giảm thiểu rủi ro thông qua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; khắc phục rủi ro thông qua bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách cho người có công; phòng ngừa rủi ro trên cơ sở tạo việc làm bền vững, năng suất cao, phục hồi và phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

    Một nội dung khác cũng được Thủ tướng lưu ý đó là chương trình hỗ trợ, phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như chương trình phát triển hạ tầng chiến lược.

    Ngoài ra, việc huy động và phân bổ các nguồn lực cần được tính toán, điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm những cân đối lớn cũng như kiểm soát lạm phát.
    https://ndh.vn/thoi-su/thuong-truc-...h-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-1302399.html
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    .................................
    Bảo Hiểm nay chạy mạnh rồi....Mai tới Bank, Chứng [-O<[-O<[-O<
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    .............................................................
    Vietcombank lần đầu chia cổ tức bằng cổ phiếu sau gần 13 năm
    24-10-2021 - 18:21 PM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Ảnh: Internet.
    Sau gần 13 năm duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt, Vietcombank sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ hơn 27% để tăng vốn điều lệ lên 47.300 tỷ đồng.
    Ngày 22/10 vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – HOSE: VCB) ban hành Nghị quyết phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

    Cụ thể, ĐHĐCĐ Vietcombank đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng thông qua 2 cấu phần. Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1,02 tỷ cổ phiếu (tương đương 27,6%) để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền. Sau phát hành, vốn điều lệ thêm 10.236 tỷ đồng lên hơn 47.325 tỷ đồng. Cấu phần thứ 2 là phát hành riêng lẻ quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ để tăng vốn thêm hơn 3.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 50.400 tỷ đồng.

    Như vậy, đây là lần đầu tiên nhà băng này được phép tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu kể từ năm 2011

    [​IMG]
    Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, ĐHĐCĐ Vietcombank vào tháng 4 năm nay cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu.

    Vietcombank chuẩn bị chia cổ tức để tăng vốn điều lệ
    Theo Hữu Bật

    Nhà đầu tư
    https://cafef.vn/vietcombank-lan-dau-chia-co-tuc-bang-co-phieu-sau-gan-13-nam-20211024212225961.chn
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021, Bài cũ: 25/10/2021 ---
    ...................................
    VNI gần 1,4k nhưng giá dòng Bank, Chứng đang ở đoạn 1200.
    Nỗi oan thấu trời xanh :((:((:((
    --- Gộp bài viết, 25/10/2021 ---
    .........................
    Đang họp QH các anh đè kinh, năm nào cũng vậy :eek:
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    .........
    Dow Jones và S&P 500 đóng cửa cao kỷ lục, cổ phiếu Tesla vượt 1 ngàn tỷ USD
    1 giờ trước
    Chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày thứ Hai (25/10), khi nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng từ các công ty công nghệ lớn.
    --- Gộp bài viết, 26/10/2021, Bài cũ: 26/10/2021 ---
    ..............................
    Múc được rồi :bz:bz:bz
    Tinhledt đã loan bài này
  5. Luotcungcaheo

    Luotcungcaheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2020
    Đã được thích:
    2.959
    Vượt 1400 mà Bank chán nhể ?
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    E được con H.CM, con T.CB bị đè kinh quá...May còn ít C.II, C.4G đã chốt sạch :drm
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    ...................................................
    Thanh khoản dồi dào cùng chính sách tiền tệ nới lỏng đưa lãi suất ngân hàng giảm nhẹ
    09:28 26/10/2021
    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong quý IV/2021 được dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ cũng không có dấu hiệu tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
    Ngân hàng Nhà nước ra giải pháp chặn rủi ro nợ xấu tiềm ẩn
    "Buông tay" hay tìm cách "cứu" ngân hàng 0 đồng?
    Phát triển kinh tế số và khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới
    Giá USD liên ngân hàng về sát mốc Ngân hàng Nhà nước mua vào
    Giao dịch “chui”, nhiều nhân sự cấp cao của ngân hàng, doanh nghiệp bị phạt hàng trăm triệu đồng
    Theo báo cáo tính hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của Chính phủ, tính đến hết tháng 9, tín dụng tăng 7,84% so với cuối năm 2020, tương đương với mức tăng 14,1% so với cùng kỳ.

    Tín dụng có dấu hiệu tăng nhanh hơn trong nửa cuối tháng 9 (số liệu từ NHNN tính đến 20/9 tín dụng chỉ tăng 7,1%) cho thấy nhu cầu tín dụng hồi phục trở lại khi nền kinh tế đang dần được mở cửa trở lại. Báo cáo cũng cho thấy, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm tới 1,66% so với trước dịch.

    Thông qua các dữ liệu trên, SSI Research nhận định, chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch. Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay vì thế sẽ được các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021.

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research
    Gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi kỳ vọng nhanh chóng được triển khai, trong đó TP. Hồ Chí Minh hiện là địa phương đầu tiên công bố gói hỗ trợ này với trị giá khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

    Trong khi đó, các nghiệp vụ thị trường mở gần như không được thực hiện. Những hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn từ tháng 4/2021 tiếp tục được đáo hạn trong tuần qua (18 - 22/10). Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tiền, giúp bổ sung nguồn cung VND trên liên ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
    Nhờ vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hầu như đi ngang ở mức thấp, kết tuần ở 0,67% (giảm 0,01%) cho kỳ hạn qua đêm và 0,79% (giảm 0,02%) cho kỳ hạn 1 tuần.

    Với bối cảnh tín dụng kỳ vọng phục hồi về cuối năm, trong khi lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm nên nhu cầu mua trái phiếu chính phủ sẽ không có nhiều bứt phá.

    SSI Research cho rằng, nhu cầu cơ cấu lại danh mục trái phiếu chính phủ không còn cao như giai đoạn đầu năm. Mặt bằng lợi suất trúng thầu kỳ vọng sẽ duy trì đi ngang trong thời gian tới.

    Lợi tức trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đi ngang. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tuần thứ 5 liên tiếp với tổng giá trị là 116 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mua ròng 9,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn 4 lần so với cùng kỳ.
    https://m.tapchitaichinh.vn/ngan-ha...g-dua-lai-suat-ngan-hang-giam-nhe-340570.html
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    ....................................................
    - Lãi suất giảm miệt mài, chứng khoán lại là kênh đầu tư hấp hẫn nhất cuối năm 2021. @};-
    - Nhìn biểu đồ lãi suất liệu có sóng thần chứng khoán không anh em? 1600 1800 2000 2500 ? @};-
    - Chờ họp quốc hội xong ra tin bơm tiền cứu trợ nền kinh tế là xác nhận có gió Đông. @};-
    - Nhìn DJ tăng hết đỉnh này đến định nọ mà nhói lòng quá :((:((:((
    - Dòng Bank, Chứng sẽ là ưu tiên số 1 trong thời gian tới @};-

    - TCB VPB CTG ACB STB HDB....
    - HCM SSI SHS...
    Last edited: 27/10/2021
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.976
    - Lợi nhuận bank dù giảm tí thì vẫn là trùm nhất sàn thui các cụ....Các con khác lỗ lòi may mắn được vài con lãi vài ba tỷ hay vài chục tỷ....Bank thì tính ngàn tỷ á ;)
    - Đợt rồi do Lái gom hàng, kéo các con lỗ lòi khác thoát hàng...Một mũi tên bắn 2 con nhạn.
    - Những cụ có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán sẽ dễ dàng nhìn thấy điều này.
    .......
    Dòng Bank, Chứng là lựa chọn ưu tiên số 1 cho đầu tư hay đầu cơ lúc này **==**==**==
    .......
    Rồng dù có khốn đốn thì vẫn là Rồng :bz:bz:bz
    --- Gộp bài viết, 27/10/2021, Bài cũ: 27/10/2021 ---
    ..........................
    Tự doanh mua bán 26.10
    [​IMG]
  10. Luotcungcaheo

    Luotcungcaheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2020
    Đã được thích:
    2.959
    Vni tăng ko cần Vn30 luôn mà =))
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này