Báo chí thế này thì chết nhà đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi program_hn, 23/04/2007.

7326 người đang online, trong đó có 1150 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 482 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. program_hn

    program_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo chí thế này thì chết nhà đầu tư

    Thứ hai, 23/4/2007, 19:59 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè

    Chứng khoán rớt đài

    Thị trường tuột dốc xuống gần 900 điểm. Nhà đầu tư nhỏ hoang mang bán ra, các chuyên gia lại chia sẻ một dự báo, con số trên có thể chưa phải là đáy của VN-Index trong đợt điều chỉnh này.

    Liên tiếp phiên cuối tuần 20/4 và sáng 23/4, chỉ số chứng khoán giảm tới 67 điểm xuống 931,18 điểm. Khối lượng chứng khoán và giá trị khớp lệnh đang giảm mạnh. Ngày 19/4, có 7,85 triệu chứng khoán khớp lệnh đạt giá trị 828 tỷ đồng. Ngày 20/4 giảm còn 4,7 triệu đạt 578 tỷ đồng, sáng 23/4 khối lượng khớp lệnh tại sàn TP HCM chỉ còn 4 triệu giá trị 424 tỷ đồng. Cổ phiếu đầu tàu xuống giá mạnh, trong khi cổ phiếu tăng giá hầu hết thuộc nhóm có thị giá thấp, với mức tăng hầu như không đáng kể.

    Trao đổi với báo chí chiều 23/4, ông Bùi Văn Tuynh, Tổng giám Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt (DVSC) cho biết, thời gian gần đây lượng mở tài khoản đa số thuộc các tổ chức trong nước, lượng tài khoản mới mở của các nhà đầu tư cá nhân giảm hẳn. Tại một công ty chứng khoán mới hoạt động từ tháng 12/2006, lượng tài khoản mở mới hầu như không có. Nếu như trước đây giá trị giao dịch thành công mỗi phiên khoảng 40-50 tỷ đồng thì giờ chỉ còn khoảng 10 tỷ đồng.

    Thị trường ảm đạm cũng là thời điểm các nhân viên chứng khoán được nghỉ ngơi. Bà Lê Hải Đường, Trưởng phòng môi giới cho hay nếu như trước kia nhân viên BSC phải xử lý tới vài trăm lệnh được khớp mỗi phiên, hạch toán, kiểm soát lỗi rất vất vả thì nay lệnh khớp mỗi phiên chỉ khoảng xấp xỉ 100. Nhân viên môi giới chứng khoán cũng tâm sự rằng không khí làm việc dễ thở hơn rất nhiều so với thời điểm sau Tết, người nhập lệnh không còn phải nín thở với hàng núi lệnh như trước. Một nhân viên cho biết, bây giờ nếu tung lệnh ra lúc 10h28 phút vẫn có thể khớp được.
    Thay vì chen lấn ở sàn, nhiều nhà đầu tư chọn quán để nghiên cứu phương án đầu tư. Ảnh: A.H.

    Khoảng một tháng trước để tìm được chỗ chen chân trong sàn SSI không phải chuyện dễ thì nay mọi chuyện khác hẳn. Sàn vắng gần phân nửa, nhất là thời điểm giữa phiên vậy nên nhà đầu tư có thể thoải mái quan sát bảng, thậm chí ngồi cả dưới đất cho đỡ mệt.

    Hàn thử biểu có thể về mức 800

    Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty chứng khoán dự đoán, VN-Index có thể xuống 800 điểm. "Nếu phân tích trên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thì mức 800 điểm vẫn chấp nhận được. Ngay Thái Lan, thị trường chứng khoán của họ ra đời tới 30 năm, doanh nghiệp tốt hơn ở Việt Nam, nền kinh tế lớn hơn mà chỉ số chứng khoán hiện chỉ hơn 700 điểm", ông này phân tích. Với lượng hàng "khủng long" được tung ra thị trường đấu giá trong thời gian tới, khả năng suy giảm trên thị trường niêm yết nhìn khá rõ. Chuyên gia trên dẫn chứng, đợt đấu giá Đạm Phú Mỹ vừa rồi ngốn của nhà đầu tư tới 7.000 tỷ đồng, tới đây Bảo Việt thực hiện đấu giá cổ phần cũng hút khoảng 10.000 tỷ đồng, chưa kể các đợt đấu giá cổ phần ngân hàng Vietcombank, Đầu tư Phát triển Việt Nam, Công thương vào quý 4.

    Ông Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc điều hành quỹ đầu tư VinaCapital cũng dự đoán, với tình hình Vn-Index giảm mạnh và giá trị giao dịch vẫn thấp như hiện nay thì thị trường vẫn chưa có khả năng hồi phục. Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt thì cho rằng, công ty niêm yết phải thuyết phục khách hàng và đưa ra được một chiến lược hợp lý thì mới có khả năng tăng giá trong tình hình thị trường ảm đạm như thế này. Về ngắn hạn, ông cho rằng khó có thể đưa ra lời tiên đoán nhưng có thể vào quý 3, khi những blue-chip thực sự mạnh tham gia thị trường, thì những cổ phiếu cùng ngành sẽ phải xác định lại giá tham chiếu và đó sẽ là lực đẩy cho sức cầu mạnh mẽ trở lại.
    Nhiều nhà đầu tư thẫn thờ khi thấy thị trường chứng khoán giảm mạnh. Ảnh: A.H.

    Chia sẻ quan điểm trên, một chuyên gia trong ngành cũng dự đoán VN-Index có khả năng xuống 850-900 điểm. "Mỗi người chỉ có một túi tiền nho nhỏ, nếu như trước kia anh ta chỉ có một rổ hàng để chọn lựa, nay thêm một rổ nữa ngon hơn. Chắc chắn họ sẽ chọn hàng mới, thị trường sụt giảm, chảy đi một lượng tiền lớn là có thể", chuyên gia này nói.

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ lại khuyên nhà đầu tư thật bình tĩnh, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thật kỹ để xem giữ lại cổ phiếu nào tránh tình trạng bán đổ theo phong trào. Theo nhìn nhận của chuyên gia này, thị trường có thể giảm tiếp, nếu có đổi chiều cũng lên từ từ chứ khó có thể nhảy vọt trở lại đỉnh cao như ngày 12/3.

    Nhiều nhà đầu tư lỗ vốn

    Anh Quốc Phương, một nhà đầu tư lớn sàn Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) kể, anh chỉ ra sàn theo dõi thị trường chứ không dám mua bán gì trong thời điểm nhạy cảm này vì anh vừa "bay" mất gần 700 triệu đồng. "Xót lắm nhưng phải cắt lỗ", anh nói. Anh cho biết, trước đây anh ôm gần 9.000 cổ phiếu REE với giá 285.000 đồng nhưng nay thị trường sụt giảm đành bán tháo với giá 229.000 đồng.

    Anh Nguyên Vũ, nhà đầu tư sàn SSI cũng than thâm đến 17% vốn. Không dám tiết lộ số tiền vơi đi cụ thể là bao nhiêu nhưng "chừng nào bảng xanh mới dám mua, thà chịu mua với giá cao một chút nhưng chắc cú", anh nói.

    Anh đoán, chỉ chừng 2 phiên nữa hàn thử biểu sẽ về mức 900 điểm như hồi cuối năm ngoái. Bởi giá trị giao dịch mỗi phiên giờ chỉ còn bằng 1/3 so với thời điểm sau Tết. Anh phán đoán, sắp tới nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng bán những mã blue-chip bởi họ mua những mã ấy từ khi giá chỉ còn phân nửa bây giờ. "Mã REE họ mua từ hồi hết room từ khi giá còn dưới 100, nay tung ra họ vẫn còn lời gấp đôi", anh phán đoán động thái của nhà đầu tư nước ngoài.

    Một nhà đầu tư khác cũng thừa nhận là đã mất ít nhất phân nửa lời trong thời kỳ nán lại chờ chứng khoán tăng giá. Để duy trì phương châm đầu tư dài hạn, anh cho biết mình đang mua vào từ từ nhưng khẳng định chỉ dám mua những blue-chip vì "cổ phiếu nhỏ tính thanh khoản yếu quá", anh nhận xét.

    Ánh Hồng - Việt Phong - From VNexpress
  2. hanoi19992010

    hanoi19992010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mình để ý gần đây các bài đăng trên VnExpress luôn có xu hướng kéo thị trường xuống. Phải chăng FPT đang xuống dốc không phanh nên cũng muốn kéo thị trường tụt dốc theo cho có đồng đội.

Chia sẻ trang này