Bảo hiểm - Con sóng lớn bất ngờ trong quý 2 + 3 /2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muabandoanhnghiep, 11/03/2022.

6100 người đang online, trong đó có 870 thành viên. 18:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33751 lượt đọc và 211 bài trả lời
  1. dinhmao

    dinhmao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1.892
    muabandoanhnghiep thích bài này.
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  2. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Cổ phiếu bảo hiểm sẽ chống chịu tốt trước lạm phát, chuyên gia VPS nhắc tên 2 mã đáng chú ý
    15-03-2022 - 20:42 PM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 3:04


    [​IMG]
    Chuyên gia nhận định 2022 sẽ là một năm khó khăn hơn cho thị trường chứng khoán với bóng ma lạm phát bao trùm lên thị trường. Cơ hội sẽ không còn nhiều cho các nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế, thay vào đó là các cổ phiếu có tính ổn định hơn.


    Tại buổi tọa đàm "Nhận diện cơ hội Thị trường chứng khoán năm 2022", do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức vào sáng nay, Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã chia sẻ về chiến lược đầu tư năm 2022.

    Ông Khánh cho biết, năm 2022 sẽ là một năm tương đối khó khăn cho thị trường chứng khoán. Điều này xuất phát từ các yếu tố như Covid, chu kỳ giá hàng hóa, lạm phát tăng cao và việc FED tăng lãi suất.

    Trong năm nay, chuyên gia xác định dù là nhà đầu tư cá nhân hay các quỹ đầu tư, đều sẽ phải thay đổi chiến lược đầu tư của mình vì yếu tố lạm phát. "Năm nay, câu chuyện lạm phát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư", ông Khánh nhấn mạnh.

    Theo ông, lạm phát tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong vòng 20-30 năm trở lại đây. Tuy lạm phát vẫn chưa ảnh hưởng ngay đến khu vực châu Á nhưng nó sẽ hiện hữu tại khu vực này trong tương lai gần. "Mối lo ngại về lạm phát sẽ gia tăng từ quý 2, quý 3 là điều mà ta phải hết sức lưu ý".

    Với tình hình trong nước, vị chuyên gia này cho rằng lạm phát thế giới cùng giá dầu gia tăng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế và đà tăng trưởng GDP của Việt Nam.

    Trao đổi thêm về chiến lược đầu tư trong môi trường lạm phát, ông Khánh cho rằng "nắm giữ tiền không phải là ý hay trong câu chuyện lạm phát, vì đôi khi dòng tiền trú ẩn vào kênh đầu tư chứng khoán". Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi cổ phiếu sẽ được hưởng lợi, hay sẽ có các sóng ngành như năm trước. Thay vào đó, trong năm nay, câu chuyện sẽ chỉ nằm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể là các cổ phiếu đứng đầu hoặc rất có lợi thế cạnh tranh so với các cổ phiếu khác trong ngành.

    Về việc lựa chọn các cổ phiếu trong môi trường lạm phát, ông Lê Đức Khánh cho biết, "Nhóm cổ phiếu bảo hiểm là nhóm chống chịu rất nhiều với việc lạm phát, kể cả môi trường lãi suất gia tăng". Vị chuyên gia này cho rằng PVI và BVH với đặc tính trả cổ tức đều đặn và ổn định sẽ là 2 cổ phiếu thuộc nhóm bảo hiểm mà nhà đầu tư có thể cân nhắc.

    VPBank và AIA Việt Nam tăng hợp tác Bancassurance lên 19 năm
    Trần Sâm

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  3. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Sắc xanh trở về với chứng khoán Mỹ, giá dầu lao dốc hơn 8%
    https://i-invdn-com.investing.com/news/providers/*********.pngTin Thế giới5 giờ trước (15/03/2022 21:30)


    [​IMG]Sắc xanh trở về với chứng khoán Mỹ, giá dầu lao dốc hơn 8%
    ********* - Sắc xanh trở về với chứng khoán Mỹ, giá dầu lao dốc hơn 8%

    Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng điểm trong ngày 15/03 khi giá dầu tiếp đà lao dốc xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng và số liệu lạm phát yếu hơn dự báo.

    Đà tăng diễn ra khi các trader tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán hòa bình ở Ukraine và các đợt phong tỏa dịch bệnh ở Trung Quốc – vốn có khả năng gây gián đoạn tới chuỗi cung ứng. Nhà đầu tư cũng tỏ ra do dự trước cuộc họp chính sách của Fed.

    Tính tới lúc 21h ngày 15/03 (giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 250 điểm (tương đương 0.8%), S&P 500 và Nasdaq Composite tiến 0.7%.

    Giá dầu tiếp tục lao dốc. Hợp đồng dầu WTI tương lai sụt hơn 8.5% xuống 94 USD/thùng, còn hợp đồng dầu Brent giảm hơn 8% xuống 98 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này đều vượt 130 USD/thùng cách đây 1 tuần.



    Đà giảm của giá dầu đang gây áp lực lên cổ phiếu năng lượng. Halliburton, Occidental Petroleum và Schlumberger đều lao dốc hơn 4%. Chứng chỉ quỹ Energy Select Sector SPDR sụt hơn 3.7% và sắp ghi nhận ngày lao dốc thứ 3 liên tiếp.

    Các cổ phiếu hàng không tăng vọt sau khi một vài công ty nâng dự báo doanh thu. Cổ phiếu Delta và United tăng 6%, còn Southwest tiến 4%.

    Đà tăng của giá năng lượng trong tháng 2/2022 khiến giá sản xuất ghi nhận mức tăng mạnh kỷ lục. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0.8% so với tháng trước. Tuy vậy, con số này vẫn còn thấp hơn dự báo tăng 0.9% của các chuyên viên tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. So với cùng kỳ, PPI tháng 2 tăng 10%.

    Tuy nhiên, PPI lõi – loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại – tăng chỉ 0.2%, thấp hơn kỳ vọng tăng 0.6%.

    Trong ngày 14/03, các quan chức Mỹ đã tổ chức đàm phán với Trung Quốc để bàn luận về lo ngại Bắc Kinh có thể giúp Nga “lách” các lệnh trừng phạt.

    Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Thâm Quyến – thành phố nằm ở trung tâm sản xuất quan trọng của Trung Quốc – đã tạm ngừng các hoạt động không thiết yếu và xét nghiệm trên toàn thành phố. Điều này làm dấy lên lo ngại về đà hồi phục của kinh tế toàn cầu.

    “Thị trường đang lo sợ”, Gene Goldman, Giám đốc đầu tư tại Cetera Investment Management, cho hay. “Có quá nhiều lo ngại về xung đột Nga-Ukraine, lạm phát và Fed. Điều này khiến nhà đầu tư e dè trước thị trường”.

    Ngày thứ Tư (16/03 - giờ Mỹ), Fed sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đang dự báo Fed sẽ thực hiện đợt nâng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2018 và trông đợi các dự báo về lạm phát, kinh tế và thị trường việc làm từ NHTW Mỹ.

    Vũ Hạo (Theo CNBC)
  4. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á tăng mạnh, Hang Seng vọt hơn 3%
    https://i-invdn-com.investing.com/news/providers/*********.pngTin Thế giới3 giờ trước (16/03/2022 09:00)


    [​IMG]Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á tăng mạnh, Hang Seng vọt hơn 3%
    ********* - Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á tăng mạnh, Hang Seng vọt hơn 3%

    Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương khởi sắc trong ngày 16/03 khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến xoay quanh tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc cũng như quyết định chính sách từ Fed.

    Tính tới 8h50 ngày 16/03 (giờ Việt Nam), chứng khoán Trung Quốc hồi phục trở lại. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông bật tăng 2.94%, thậm chí có lúc vượt 3%.

    Chỉ số Shanghai Composite tăng 1.43%, trong khi Shenzhen Component tiến 1.92%.

    Trong ngày 15/03, chỉ số Hang Seng sụt gần 6% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016. Đà bán tháo diễn ra ngay khi Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020, với nhiều thành phố lớn phải ra biện pháp hạn chế hoạt động kinh doanh.

    Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 leo dốc 1.36%, còn Topix tăng 1.4%. Kospi của Hàn Quốc tăng 0.58%. Tại Australia, chỉ số ASX 200 tăng 0.96%.

    Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 1.49%.



    Trên thị trường hàng hóa, giá dầu đã quay đầu tăng trở lại trong ngày 16/03 sau cú rớt mạnh 6% trong ngày 15/03.

    Hợp đồng dầu Brent tương lai tăng 1.07% lên 100.98 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI tương lai cũng tiến 0.79% lên 97.2 USD/thùng.

    Đêm qua, Phố Wall khởi sắc khi nhà đầu tư tiếp tục chú ý đến cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine và việc Trung Quốc phong tỏa đất nước vì Covid-19 có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng công nghệ.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tiến 2.1% lên 4,262.45 điểm, mặc dù vẫn giảm hơn 11% so với mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones cộng 599.10 điểm (tương đương 1.8%) lên 33,544.34 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.9% lên 12,948.62 điểm.

    Vũ Hạo (Theo CNBC)
  5. Novator1508

    Novator1508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2020
    Đã được thích:
    3.251
    Chơi dòng bảo hiểm thì phải lì như đá mài may ra mới có thành quả. Quá trình gom hàng của tay to là quá trình lâu dài và khó chịu nhất nên nhiều chứng sĩ đã bật bãi.
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  6. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 16/03/2022, Bài cũ: 16/03/2022 ---
    :drm1 BVH.....bộ đội ***** cầm tiền lớn vè làng rồi.....dòng tiền sẽ chạy qua múc gom BMI ngay thôi....vùng đáy hết rồi...:drm
    --- Gộp bài viết, 16/03/2022 ---
    kì vòng hết tuần này BVH sẽ lên trên 58.x...BMI trên 42.x...MIG trên 25.x....tuần tới khi các cty CK khuyến nghị vào dòng Bảo Hiểm thì NDT trên thi trường mới chú ý tới nhóm Bảo Hiểm tăng liên tục thời gian tiép...$-)$-)
    --- Gộp bài viết, 16/03/2022 ---
    Cuối phiên thấy lệnh tranh giành cp BMI hay quá....lệnh tranh ATC quá hay...BMI hàng trôi nổi theo game thoái vốn chắc không còn nhiều...BVH đóng cửa nến cũng đẹp.....anh em nào rành về chart Kĩ thuật có thể chia sẻ giúp chart của BVH, BMI, MIG....len topic này cho anh em khác cùng xem nhé.....thanks all
    Novator1508 thích bài này.
  7. Novator1508

    Novator1508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2020
    Đã được thích:
    3.251
    PTKT ở sòng bạc này hơi khó vì lái đánh lắt léo lắm, đang xanh lơ vùng dậy thành tím hoa cà và ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện :)). Nhưng chính vì như vậy lại hay vì nước trong thì không có cá.
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  8. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Có lẽ năm nay dòng tiền của Tay to hay tổ chức họ đánh luân phiên các dòng.....dòng nào mà các cty CK chưa khuyến nghị NDT thì họ còn đè gom...đến khi đánh nhanh và mạnh vài phiên tăng nóng, hút dòng tiền thì mới có các bài phân tích, vẽ chart...khuyến nghị này nọ...hàng đã tích lũy đủ thì sẽ chạy theo dòng tiền THông Minh của Tay to đánh khéo trong thời gian tới....càng nghi ngờ thì càng lên chậm rãi và chắc chắn..
  9. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.825
    chơi bảo hiểm thì cứ đầu ngành mà chơi, đó là BVH
    nếu đã chạy thì nó mạnh nhất, còn BVH mà ko chạy thì ko con nào trong ngành chạy được hết
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  10. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    PJICO (PGI) phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 25%

    Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI – sàn HOSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, PJICO dự kiến phát hành 22,18 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Số cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 25/3/2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2022. Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu PGI đứng tại mức giá 35.900 đồng/CP. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá cổ phiếu PGI đã tăng hơn 23%. Mới đây, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10 - 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, cổ tức 12%. Năm 2021, PJICO đạt tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3.037 tỷ đồng, tăng 3,97% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 436,86 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2020 và vượt tới hơn 116% kế hoạch đã đề ra (202 tỷ đồng). Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của PGI trong hơn 26 năm hoạt động. Vào cuối tháng 1/2022 vừa qua, PJICO đã nhận được văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PJICO tăng lên mức 100%, từ mức 49% hiện tại. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không còn gặp hạn chế về room ngoại khi đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ này. Hiện PJICO có 3 cổ đông lớn gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với tỷ lệ sở hữu 40,95% vốn, Vietcombank sở hữu 8,03% và Samsung Fire & Marine Insurance sở hữu 20%

Chia sẻ trang này