Bảo hiểm - Con sóng lớn bất ngờ trong quý 2 + 3 /2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muabandoanhnghiep, 11/03/2022.

3942 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 07:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33753 lượt đọc và 211 bài trả lời
  1. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, dự báo nâng thêm 6 lần trong năm 2022
    https://i-invdn-com.investing.com/news/providers/*********.pngTin Thế giới8 giờ trước (17/03/2022 02:00)


    [​IMG]Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, dự báo nâng thêm 6 lần trong năm 2022
    ********* - Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, dự báo nâng thêm 6 lần trong năm 2022

    Ngày 17/03 (giờ Việt Nam), Fed đã thực hiện đợt nâng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm nhằm đối phó với lạm phát ngày càng cao tại Mỹ.

    Sau khi giữ lãi suất gần mức 0% kể từ khi đại dịch ập đến, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 0.25%-0.5%. Đây là đợt nâng lãi suất đâu tiên kể từ tháng 12/2018.

    Đợt nâng lãi suất lần này chỉ có 1 thành viên phản đối. Cụ thể, Chủ tịch Fed khu vực St. Louis James Bullard muốn nâng 50 điểm cơ bản.

    Chủ tịch Fed Jerome Powell
    Cùng với quyết định nâng lãi suất, FOMC dự báo sẽ nâng lãi suất trong 6 cuộc họp còn lại của năm 2022, với mục tiêu lãi suất chạm mức 1.9% vào cuối năm. Thậm chí, có 7 quan chức dự báo sẽ có 1 đợt nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong 6 lần nâng lãi suất còn lại trong năm nay.

    Sau đó, FOMC dự báo sẽ có thêm 3 đợt nâng lãi suất trong năm 2023 và không đợt nào trong năm 2024.

    Dự báo lãi suất của các thành viên FOMC
    Nhịp độ nâng lãi suất dự báo tại cuộc họp lần này nhanh hơn dự báo lần trước rất nhiều. Tại cuộc họp tháng 12/2021, hầu hết quan chức chỉ dự báo nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022.

    Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết họ “dự báo việc nâng lãi suất liên tục sẽ hợp lý tại thời điểm này”. Ngoài ra, Ủy ban còn phát tín hiệu sớm giảm quy mô của bảng cân đối kế toán. FOMC "kỳ vọng sẽ bắt đầu giảm bớt khoản nắm giữ trái phiếu Chính phủ, chứng khoán có đảm bảo bằng khoản thế chấp (MBS (HN:MBS)) và trái phiếu khác tại một cuộc họp sắp tới”.

    Cùng với quyết định nâng lãi suất, các thành viên FOMC đã nâng dự báo về mức lãi suất mục tiêu vào cuối năm 2022, đồng thời điều chỉnh dự báo về lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng GDP Mỹ.

    Trong những ngày đầu đại dịch Covid-19 ập đến, Fed đã nhanh chóng hạ lãi suất xuống gần mức 0% để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính. Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng cùng với các yếu tố khác đã đẩy lạm phát tăng mạnh và buộc Fed phải hành động. Trong 2 tháng qua, các quan chức Fed tích cực phát tín hiệu sẽ nâng lãi suất. Câu hỏi mà nhà đầu tư đặt ra là Fed sẽ nâng bao nhiêu đợt và mức độ ra sao.

    Trong tháng 2/2022, lạm phát tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 40 năm trong bối nhu cầu phục hồi, trong khi nguồn cung bị đứt gãy.

    Chính các gói kích thích tiền tệ lẫn tài khóa chưa từng có tiền lệ (trị giá hơn 10 ngàn tỷ USD) đã châm ngòi cho đà tăng của lạm phát. Trong khi đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine lại thúc đẩy giá dầu tăng mạnh, dù đã hạ nhiệt trong những ngày gần đây.

    Trước khi bước vào cuộc họp tuần này, thị trường đã dự báo sẽ có 7 đợt nâng lãi suất 0.25 điểm phần trăm trong năm 2022, theo dữ liệu từ CME Group. Các trader dự báo có xác suất 50% Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 5/2022. Một số quan chức Fed cho rằng kịch bản này có thể xảy ra nếu lạm phát tiếp tục tăng mạnh.

    Trong tháng 2/2022, CPI Mỹ tăng 7.9% so với cùng kỳ, với sự đóng góp lớn nhất là giá năng lượng. Giá xăng đã tăng 38% trong giai đoạn 12 tháng tính tới tháng 2.

    Tuy nhiên, áp lực tăng giá hiện không chỉ ở nhóm khí đốt và hàng tạp hóa. Giá quần áo tăng 6.6% trong 12 tháng quá. Chi phí sửa xe tăng 6.3% và giá vé máy bay tăng 12.7%. Chi phí thuê nhà ở - vốn chiếm gần 1/3 CPI - tăng mạnh trong những tháng gần đây và tăng 4.8% so với cùng kỳ.

    Fed dự báo lạm phát ở mức 4.3% trong năm 2022

    Các quan chức Fed dự báo lạm phát tổng thể chạm mức 4.3% trong năm 2022, trong khi lạm phát lõi ở mức 4.1%.

    Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo lạm phát yêu thích của Fed – được dự báo ở mức 3.5% trong năm 2022, cao hơn nhiều so với dự báo 2.7% tại cuộc họp tháng 12/2021.

    Vũ Hạo (Theo CNBC)
  2. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    => Fed tăng lãi suất thì NHNN VietNam sẽ tăng lãi suất huy động và trái phiếu chính phủ=> dòng Bảo Hiểm là dòng hưởng lợi nhất => Tiền sẽ mò vào dòng này thời gian tới…BVH,BMI, MIG, PVI …. Mua và HoLD nhé anh em!

    Nếu lạm phát tăng, lãi suất sẽ tăng. Nhóm bảo hiểu sẽ hưởng lợi từ tăng lãi suất, kết hợp thoái vốn của SCIC nữa sẽ còn nhiều triển vọng thời gian tới.

    Vì đa phần các công ty Bảo Hiểm đều gửi tiền tiết kiệm và mua trái phiếu chính phủ.....FED năm nay tăng lãi suất thêm 6 lần nữa thì lãi suất nhà nước sẽ còn điều chỉnh tăng trong thời gian tới...dòng Bảo Hiểm sẽ hưỡng lợi kép....=> Dự báo giá nhóm CP Bảo Hiểm còn dư địa tăng rất nhiều...

    Nhìn Volumce của dòng Bảo Hiểm là xác định vùng đáy nên anh em chỉ cẩn canh mua giá thấp và Hold là ổn nhé...
    --- Gộp bài viết, 17/03/2022, Bài cũ: 17/03/2022 ---
    **== thêm điểm cộng nữa là dòng tiền của tổ chức NƯớc NGoài và các quỹ sẽ mua ròng nhóm Bảo Hiềm thời gian tới ...b-)
    Novator1508 thích bài này.
    muabandoanhnghiep đã loan bài này
  3. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Theo công bố mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng, tăng 15% so với 2019; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng, tăng 8% so với 2019, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng, tăng 19,6%.
    Dù tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao, nhưng theo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, môi trường lãi suất thấp sẽ là một thách thức thực sự đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.
    SSI lý giải, môi trường lãi suất thấp sẽ làm cho lợi nhuận đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn, từ đó làm giảm lợi nhuận chung của các công ty bảo hiểm, vì phần lớn danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm hơn nữa, gánh nặng sẽ đặt lên dự phòng kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kế toán.

    => Bắt đầu từ Quý 2 và đến hết năm 2022 khi Lãi Suất Ngân hàng và trái phiếu chính phủ sẽ điều chỉnh tăng theo lộ trình tăng lãi suất của FED trong năm 2022 này thì nhóm Bảo Hiểm sẽ tăng trưởng lợi nhuận cực mạnh trong năm 2022 này...:D
  4. QaQa1981

    QaQa1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    953
    Tạm thời thấy lái dòng BH ngừng quay tay,đạp ăn hàng rồi,có lẽ đã đủ hàng chăng?nói gì thì nói dòng này nặng mông kinh,vào chôn vốn đó. =))
  5. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Vùng đáy rồi mà lái BVH cũng bựa kinh chất lệnh vào dưới rồi tự quay tay táng xuống ép nhỏ lẻ ra hàng cho gom thêm vài cỗ phiếu nữa chứ....khi kéo thì kéo rất nhanh và rít cực mạnh...anh em kệ giá đỏ gom thêm tí giá khuyến mãi nhé...
  6. QaQa1981

    QaQa1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    953
    Nó bựa từ xưa rồi mà cụ?chắc nó sắp phải tử tế rồi :))
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  7. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    Kết phiên cũng phải cover hàng lại mớ kéo về tham chiếu...tưởng kê khớp tí 55.8 ...ai ngờ các bố lại hốt lại hàng vào phút cuối...buồn ghê...nhìn bảng điện lai thấy có BMI, PVI xanh, BVH và MIG vàng cũng vui rồi....dòng tiền mò từ từ vào dòng Bảo Hiểm đang lộ dần ra....Nay nước ngoài mua ròng dòng BẢo Hiểm là ok rùi...
  8. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    mua BVH phien ATC KIA
    --- Gộp bài viết, 18/03/2022, Bài cũ: 18/03/2022 ---
    Tưởng cuối phiên gom thêm được 5k giá BVH quanh 55 là ok rồi....thấy bảng điển phút 14h45 hết giờ mà có lệnh chèn vào hơn 200k giá 56.1 hốt hết tay trên cục hàng Khuyến Mãi của ETF cơ cấu....Tay to chơi xấu bỏ mẹ...~X(~X(...gom nhiều hàng mà còn giành của anh em nhỏ lẻ ngồi canh bảng điện mà chẳng khớp..:((....Tuần sau có cách nào đè hàng BVH xuống được nữa không BIGBOY ơi ??? :-w
  9. QaQa1981

    QaQa1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    953
    Đánh con này nhìn bảng điện mỗi ngày là stress đó cụ,cho hết quý 1 này đi.Lái tham như gấu :))
    muabandoanhnghiep thích bài này.
  10. muabandoanhnghiep

    muabandoanhnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Đã được thích:
    5.329
    May nhìn TK có SJF, HAP đang tăng trưởng nên cũng vui.....còn dòng Bảo Hiểm ngồi chờ thời thôi....đúng quy tắc mà đầu tư....ôm BVH 1 hay 2 tháng cũng ôm mà.....hihih

Chia sẻ trang này