Bây giờ hoặc không bao giờ - 2 tuần quyết định VNI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 21/06/2018.

2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 23:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 871 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    VNI đang đứng trước ngưỡng quan trọng của năm nay...

    Tất cả những cái xấu đã phơi bày chỉ sau 2 tuần: bán ròng khủng của ngoại, Fed tăng ls, ETF cơ cấu ngay đợt tăng ls, chiến tranh TM Trung - Mỹ, biểu tình, tỷ giá chớm tăng, TT toàn cầu giảm mạnh, Giá dầu giảm mạnh...

    Đặc biệt là cú giăng đầy mặt báo gây hiểu lầm: quỹ ngoại rút vốn khủng khỏi các thị trường mới nổi, trong khi VN còn chưa được vào danh sách xem xét nâng hạng lên mới nổi của năm nay. Vậy còn vốn ngoại ở các thị trường cận biên tại sao lại không đưa vào mà nhân lúc TT đang bị đạp 29 điểm lại bồi thêm cú để đạp tận 46 điểm.

    Và hôm nay MSCI chưa đưa VN vào danh sách xem xét nâng hạng... điều đã được các cty ck dự báo trước nên có lẽ không ảnh hưởng nhiều. Có thể làm sáng nay hơi đỏ tí.

    Xấu đã ra hết rồi có thể nói là trong 2 tuần qua quá nhiều tin xấu từ nội tới ngoại... nhưng VNI vẫn giữ được mốc 940, cao hơn đáy cũ...

    Chủ tịch UBCK đã trấn an ngay vùng 940 xem như đáy mới. Trong 1 tháng tới sẽ là giai đoạn tin tốt nhiều về BCTC của các DN, trong đó GAS đã phát pháo đầu tiên tăng trưởng mạnh đang tư vấn bán vốn...

    Sắp tới sẽ là LN khủng của các bank, và cp Bluechip như HPG,VJC, VIC, MSN, MWG...

    Các cp trụ cột đã về vùng hấp dẫn sau cú đạp vừa rồi: GAS đã thủng 90, MSN về sát 80, VIC vững vàng sắp có xe hơi, VHM thì đã bàn giao Vinhome CP trong năm nay, VNM đc ngoại đăng ký mua liên tục.

    Các vụ IPO khủng hút tiền trên sàn như BSR, OIL,POW, VHM, TCB đã xong... bất động sản đặc khu đã hạ nhiệt...

    Nếu VNI thủng đáy cũ 916 thì sẽ lạc trôi luôn... Rất vô lý khi Việt Nam đang là một trong những nước có GDP tăng nhanh nhất TG, lạm phát thấp mà thị trường lại giảm sâu thấp hơn năm 2017...

    Vẫn còn các game bán vốn của nhà nước vào giai đoạn cuối năm...

    Nói tóm lại: xấu đã ra đồng loạt quá nhiều, giờ chờ BCTC tăng trưởng cao trong tháng 7... đây gần như là cơ hội cuối cùng trong năm để thị trường tăng mạnh lên tầm cao mới giữ được uptrend... hút tiền của ngoại và nội...

    Bây giờ hoặc không bao giờ...
    --- Gộp bài viết, 21/06/2018, Bài cũ: 21/06/2018 ---
    Sắp tới hi vọng Bank sẽ hồi sinh đón BCTC... không dòng nào đủ mạnh bằng bank để lead...

    bank đang hội đủ yếu tố:

    Tăng trưởng mạnh
    Vốn hoá lớn, tỷ lệ trôi nổi so với tổng vốn thấp...
    Game bán vốn của BID và VCB... bank không lên sao bán vốn giá cao được :drm3
    TstHalllll thích bài này.

Chia sẻ trang này