BCM: Tập đoàn LEGO đầu tư nhà máy hơn 1 tỉ USD tại Bình Dương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bhchonmua65, 09/12/2021.

3374 người đang online, trong đó có 1349 thành viên. 09:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5078 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    (NLĐO)- Tập đoàn LEGO ( Đan Mạch) sẽ khởi công xây dựng nhà máy hơn 1 tỉ USD tại tỉnh Bình Dương vào năm 2022.


    Chiều 8-12, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tập đoàn LEGO (ở Đan Mạch) đã có buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Bình Dương.

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ

    Theo đó, Tập đoàn LEGO sẽ đầu tư hơn 1 tỉ USD xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của tập đoàn, bao gồm cả phần đầu tư cho sản xuất năng lượng mặt trời vào khu đất rộng 44 ha tại tỉnh Bình Dương, với mục tiêu mang đến 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới.

    Việc khởi công được dự kiến triển khai vào nửa cuối năm 2022 và nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2024.

    Đây sẽ là nhà máy thứ 6 trên thế giới và là nhà máy thứ 2 ở châu Á của Tập đoàn LEGO. Nhà máy được xây dựng để thúc đẩy phát triển dài hạn trong khu vực, từ đó doanh nghiệp có thể tiếp tục mang đến những trải nghiệm vui chơi cho nhiều trẻ em trong những năm tới.

    Phát biểu tại lễ ký kết, ông Carsten Rasmussen, Giám đốc vận hành của LEGO, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tạo điều kiện giúp Tập đoàn LEGO đạt được mục tiêu xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Tập đoàn.



    Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hojlund Christensen cho hay: "Đây là dự án với số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam, cho thấy niềm tin và sự lạc quan của chúng tôi vào tương lai của mối quan hệ hợp tác quan trọng này".

    Về phía tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết dự án này sẽ củng cố chiến lược lâu dài tại châu Á của Tập đoàn LEGO, được phát triển theo hướng xanh, bền vững.

    "Tỉnh Bình Dương tin tưởng sẽ là địa điểm để tập đoàn LEGO đầu tư, phát triển và kinh doanh lâu dài, có hiệu quả. Chính quyền Bình Dương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn suốt quá trình xây dựng, vận hành và phát triển dự án tại tỉnh"- ông Võ Văn Minh khẳng định.

    Tập đoàn LEGO được thành lập tại Billund, Đan Mạch vào năm 1932 bởi Ole Kirk Kristiansen. Hệ thống trò chơi của LEGO, với nền tảng là những viên gạch LEGO, cho phép trẻ em và người hâm mộ thiết kế và xây dựng bất kỳ những gì mà họ có thể tưởng tượng. Sản phẩm của LEGO hiện được bán tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021, Bài cũ: 09/12/2021 ---
    BCM sẽ chiếm trọn sự hưởng lợi này từ việc cho thuê đất KCN để LEGO xây dựng và lắp đặt vận hành nhà máy đi kèm với việc cấp các dự án nhà ở dân sinh cho công nhân, cán bộ nhà máy thông qua công ty con UDJ
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021 ---
    [​IMG]


    [​IMG]
    Diễn biến giá BCM và UDJ
  2. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Đất sạch để đón nhà đầu tư mới
    THÙY LINH | 08/12/2021, 16:44:32

    DIENDANDOANHNGHIEP.VN Việc xây dựng và phát triển hệ thống các khu công nghiệp (KCN) tại Bình Dương luôn được tỉnh quan tâm và dành nhiều nguồn lực để thực hiện.
    >> Bình Dương: 05 giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

    Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tỉnh Bình Dương đang tăng cường quỹ đất phát triển khu công nghiệp chất lượng cao nhằm đón làn sóng đầu tư mới.

    [​IMG]
    Sản xuất tại Công ty Hưng Hải Thịnh (Cụm công nghiệp Tam Lập, huyện

    Việc xây dựng và phát triển hệ thống các khu công nghiệp (KCN) tại Bình Dương luôn được tỉnh quan tâm và dành nhiều nguồn lực để thực hiện.

    Tiếp tục đầu tư mở rộng KCN
    Bình Dương hiện có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721ha, trong đó có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.021ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%. Các KCN Bình Dương thu hút 2.981 dự án, bao gồm 2.320 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 26,1 USD và 661 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 77.639 tỷ đồng. Hiện các KCN này tạo việc làm cho 479.146 người, trong đó 87% là người ngoại tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp trong KCN đạt doanh thu 32,5 tỷ USD, đóng góp 719 triệu USD vào ngân sách nhà nước.

    Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra mục tiêu phấn đến năm 2030 Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại.

    Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương lấy công nghiệp làm nền tảng, là khâu đột phá, mà hạt nhân chính là xây dựng kết cấu hạ tầng các KCN gắn với đô thị hóa. Quan điểm nhất quán của tỉnh là xây dựng KCN nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội. Bình Dương đã tạo được quỹ “đất sạch” rộng lớn để phát triển hạ tầng KCN, tạo nên những KCN tốt, hiệu quả cho nhà đầu tư.

    Theo ông Trí, để thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư, thời gian qua, cùng với việc tạo quỹ đất sạch lớn sẳn sàng cung cấp ngay cho nhà đầu tư đưa vào triển khai dự án, các KCN ở Bình Dương đã xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Đặc biệt, để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư sau đại dịch COVID-19, Bình Dương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các KCN theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn, thúc đẩy phát triển hạ tầng các KCN.

    Hiện, Bình Dương đang tăng cường hơn nữa quỹ đất cho phát triển KCN, đặc biệt là việc xây dựng các KCN chất lượng cao, tại các khu vực còn nhiều diện tích trống. Theo đó, quỹ đất dành cho KCN tại Bàu Bàng có 1.000 ha, huyện Bắc Tân Uyên có 215 ha, thị xã Tân Uyên có 1.630 ha, thị xã Bến Cát 3.200 ha và TP Thủ Dầu Một có 765 ha.

    [​IMG]
    Khu công nghiệp Vsip 2, huyện Tân Huyên, Bình Dương

    Ưu tiên nhà đầu tư công nghệ cao
    Theo ông Bùi Minh Trí, với các chính sách ưu đãi, những điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng và thủ tục hành chính công khai, minh bạch, các KCN ở Bình Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh để phát triển kinh tế, đặc biệt là vào các KCN tập trung trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp.

    >> Tín hiệu sáng thị trường văn phòng cho thuê Châu Á Thái Bình Dương

    >> Bình Dương điểm sáng trong phát triển nhà ở cho công nhân

    Trong thời gian tới, Bình Dương xác định công nghiệp tiếp tục là ngành chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển bền vững. Do đó, Bình Dương đã có nhiều chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp.

    Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng "Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương". Trong đó quy hoạch khu công nghiệp khoa học công nghệ, các khu đô thị dịch vụ được đầu tư bài bản, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo… Qua đó, vùng đổi mới sáng tạo sẽ là các yếu tố thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư làm ăn hiệu quả và gắn bó lâu dài với tỉnh. Bình Dương tiếp tục đặt mục tiêu tập trung thu hút đầu tư vào các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường và tập trung thu hút vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

    Trong thời gian tới, Bình Dương đặt mục tiêu phát triển các KCN bền vững theo mô hình “3 trong 1” (KCN - khu đô thị - khu dịch vụ) với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Để đón đầu làn sóng đầu tư khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Ban quản lý KCN cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư KCN, các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, đổi mới phương pháp xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục triển khai các bước cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án … nhằm tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đến với Bình Dương.
  3. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.020
    Có tý sóng thôi.... thì cũng là thuê 1 khu đất nhà xưởng thôi
    Red_Green_New thích bài này.
  4. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    [​IMG]
    Đây nhé bác
    Red_Green_New thích bài này.
  5. RichardNguyen

    RichardNguyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2019
    Đã được thích:
    644
    Có thể nó nằm ở VSIP III, người hưởng lợi là PHR chứ nhỉ :-?
  6. dream01

    dream01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    4.855
    cả họ becamex đã xanh còn mỗi udj chưa chạy
  7. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Sẽ lên hết cả thôi UDJ là doanh nghiệp con chuyên làm Bất động sản dân cư, sẽ hưởng lợi lớn từ nhu cầu ở đây, giá đất cũng đang tăng mạnh
    --- Gộp bài viết, 09/12/2021, Bài cũ: 09/12/2021 ---
    Không rõ có phải CTD sẽ được chọn làm nhà thầu xây dựng nhà máy này của LEGO hay ko?
  8. dream01

    dream01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    4.855
    t+ đợt vừa rồi chắc văng sạch rồi bác nhỉ :)):)):))
  9. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Tôi nghĩ đa số nhà đầu tư không có tầm nhìn đều không sở hữu BCM UDJ giai đoạn này, sau này sẽ khác
  10. dream01

    dream01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    4.855
    chắc do vđ sở hữu nhà nước đó bác, chỉ cần nhà nước thoái ra xem chạy như ngựa ngay.

Chia sẻ trang này