Big game ngành giao thông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HoangHai3130, 15/07/2020.

3282 người đang online, trong đó có 1312 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2599 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. HoangHai3130

    HoangHai3130 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2020
    Đã được thích:
    163
    Quốc hội đã họp xong về đầu tư PPP và Đại hội của C4G cũng đã xong, hôm nay sau nhiều ngày tích lũy vùng 7.0 và break 7.5 thành công với vol lớn 3M gấp 7-8 trung bình 10 phiên gần nhất. Phải chăng Game lớn của C4G đang bắt đầu?
    Điểm lại một số sự kiện gần đây:
    - Năm nay, BLĐ Cty đã quyết tâm thay đổi hoàn toàn tư duy và diện mạo mới để khẳng định vị trí tiên phong sô 1 trong lĩnh vực đầu tư, XD hạ tầng, giao thông của Việt Nam: củng cố lại 1 loạt nhân sự then chốt và cả ê kíp xứ Nghệ hiện tại luôn được sự ủng hộ từ 1 tỷ lệ lớn nhân sự Nghệ Tĩnh trong BCT và CP nên 2020 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi từ CP trong việc đảm đương các DA tầm quốc gia.
    - Việc chuyển sàn Hose là 1 vấn đề nổi cộm nhất được bàn bạc rất kỹ trong ĐH, mọi vấn đề vướng mắc về trình tự thủ tục cơ bản đã được giải quyết xong. Chỉ chờ NQ của CP về cơ chế để thực hiện sớm với giá không thấp hơn 10k
    - Việc chuyển sàn được VND tư vấn và cũng là cổ đông lớn chiếm 8,15% n(giá bình quân mua các lần là hơn 10k). Tổng số cổ đông lớn và BLD chiếm khoảng 70-80% số lượng cổ phần nên số CP các nhà đầu tư nắm giũ không còn nhiều (khoảng 20%). Điều này cho thấy cổ đông khá cô đặc nên việc cổ phiếu lên xuống phản ánh giá trị nội tại của DN.
    - Có KH tăng vốn ( lên 1.500 tỷ ) thông qua hình thức chào mời cổ đông chiến lược, trả cổ tức bằng cố phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn phục vụ các dự án của DN ngày càng nhiều và trải đều trên phạm vi cả nước. Việc phát hành cũng dựa trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn 10k.
    - Việc công bố phân bổ lợi nhuận cho cổ đông trong năm 2019 ở mức 9% bằng cp do đợt 2/2018 vẫn còn tồn 9% cổ tức bằng cp chưa chia và cổ tức năm 2020 là 15% so với giá 7-8k/cp quả là đáng lưu ý.
    Các bác cho ý kiến va thông tin thêm để cùng phân tích, nhìn nhận C4G cùng xem xét có nên đầu tư hay không nhé.
  2. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2014
    Đã được thích:
    4.166
    Ông ôm một bụng đầy cổ rồi còn vờ vịt hỏi ae à?
  3. manhbu

    manhbu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2017
    Đã được thích:
    738
    VnDirect tạo game à?
  4. thanhxuan1983

    thanhxuan1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    3.120
    con này đánh phải dài hạn chứ đánh lướt lát
    thì ăn đc bn đâu nay ae đu giá trần hàng về liệu có đc ăn ko
    mai tôi xuống tàu rồi chúc ae ở lại thành công
    chờ thị trường chỉnh xúc lại con này game còn dài lắm
  5. Nletgo

    Nletgo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2018
    Đã được thích:
    916
    Nay thấy 4-5 nhóm của 4-5 cty ck đều hô em này. VPS, MBS, TVI...mỗi nhóm cả 100-200 thành viên hô. Thi nhau múc đẩy gía ác ghê. Mai các bác âý đủ hàng rồi lại đúng đỉnh cũ loanh quanh 8.1 liệu có chạy tiếp không đây. Hồi hộp quá
  6. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.200
  7. HoangHai3130

    HoangHai3130 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2020
    Đã được thích:
    163
    C4G đầu tư dài hạn, chứ ngăn hạn h vào rủi ro lắm. Chỉ phù hợp vơi ai nắm giữ 9-12 tháng thì gấp vài lần gửi bank và tùy diễn biến giải ngân đầu tư công mạnh thì có thể ăn nhiểu hơn.
  8. HoangHai3130

    HoangHai3130 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2020
    Đã được thích:
    163
    Nếu giải ngân mạnh đầu tư công thì có thể xem xét vào giá hợp lý để mua vào?

    Thủ tướng: Sẽ có chế tài mạnh nếu để giải ngân vốn đầu tư công chậm

    Sáng nay, 16/7, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

    “Đầu tư công là cứu cánh quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy tăng trưởng”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy và cho biết, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ tăng được 1% đầu tư, thì sẽ góp phần tăng trưởng GDP thêm 0,06%.

    “Trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ ngành, địa phương là rất lớn, phải tập trung giải ngân hết hơn 633.000 tỷ đồng trong năm nay”, Thủ tướng nói và cho biết, mỗi khi Chính phủ làm việc với các bộ ngành, địa phương, các nơi đều xin vốn, nhưng có vốn rồi mà lại không làm đến nơi đến chốn.

    https://baodautu.vn/thu-tuong-se-co-che-tai-manh-neu-de-giai-ngan-von-dau-tu-cong-cham-d125917.html

Chia sẻ trang này