Bigboys xả hàng hay đang hấp thụ nguồn cung ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi letien01, 07/07/2022.

1482 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 527 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. letien01

    letien01 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2019
    Đã được thích:
    26
    Góc Chia Sẻ 6/7/2022 Thị trường chứng khoán Việt Nam
    - DJ trước những lo ngại về lạm phát có thể làm giảm đà phát triển nền kinh tế thậm chí đứng trước nguy cơ suy thoái kéo dài.
    -Bên cạnh đó EU đối diện với nguồn cung dầu khí hạn chế có thể phải đối diện với một cuộc suy thoái kinh tế đặc biệt (nga) đã khoá dòng chảy phương bắc nhằm để bảo trì nhưng đó có phải là bảo trì hay không thì chúng gần có thể suy đoán được.. Thực tế lạm phát ảnh hưởng rất lớn đối với cả khối EU ít nhất là giai đoạn này.
    - Trung thượng hải người dân thượng hải tây an lo ngại nguy cơ bị phong toả trở lại theo CNBC các ca nhiễm mới và phản ứng của chính quyền và theo thông tin từ wechat người dân chia sẻ nhận thực phẩm từ chính quyền dấu hiệu báo trước lệnh phong toả có thể quay trở lại bên cạnh đó chỉ số shanghai ngày 6/7/2022 đã giảm 46.68 (-1.43%)
    - Vnindex ảnh hưởng tiêu cực từ bên kia thế giới và nước láng giềng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên áp lực bán từ đầu phiên sáng 6/7 trong đó nhóm dầu khí - phân đạm - dệt may ..vv giảm mạnh từ đầu phiên rằng như không tìm thấy dấu hiệu hồi phục từ cuối phiên. Vì vậy ta thấy lực bán đối với những dòng ngành này đã và đang có lực bán khá lớn có nguy cơ kéo dài trong nhiều phiên tới.
    -Ngân Hàng; là dòng ngành đáng chú ý ở thời điểm hiện tại có dòng tiền tham gia mạnh mẽ khi giữ chỉ số vn30 ngày 5/7 và suy yếu do áp lực bán ngày 7/7 nhưng gia đóng cửa dòng ngành này so với mức tham chiếu không lớn cho thấy lực đỡ của dòng ngành này khá tốt ở thời điểm hiện tại.
    - Thực phẩm - hàng hoá; được phen tăng giá khi lạm phát bắt đầu thấm dần. Được biết giá xăng dầu bắt đầu tăng khi chiến dịch đặc biệt nga - uka hồi tháng 3-4 cho đến nay khi xăng dầu tăng ban đầu sẽ chưa thực sự ảnh hưởng trực tiếp vào hàng hoá nhưng theo thời gian kéo dài sẽ dần trở nên vấn đề đáng lo ngại khi chi phí sản xuất tăng cao. Bên cạnh đó dòng ngành hàng hoá - thực phẩm trung quốc tăng nóng trong những ngày qua cũng là nguyên nhân tác động đến dòng ngành trong nước kể cả những doanh nghiệp lỗ cũng quay đầu tím ngắt với sự kỳ vọng kết quả kinh doanh quý tới hồi phục mạnh nhờ nguồn cầu từ trung quốc.Nhưng đối với sơ đồ chart hàng hoá - thực phẩm gần như bigboys đã và đang có dòng tiền tham gia phản ảnh rõ rệt những ngày qua.
    - Kịch Bản VNINDEX; có 2 hướng cần chú ý đó là dấu hiệu (test cung hoặc bigboys thực tế đang xả hàng) vậy đối với tình hình thực tế ta thấy vni đã thủng 1160 dấu hiệu cho thấy lực cung áp đảo nhằm tạo ra xu thế hiểu rằng lực bán còn có thể gia tăng kéo dài những phiên tới nhưng đối với đồ thị vn30 ta thấy vẫn chưa thủng vùng đáy 1211 bên cạnh đó giá trị giao dịch chưa thật sự lớn mạnh so với vni giống như một sự cố tình thiếu vắng bên cầu ..vv Và ngược lại nếu bigboys thực sự đã và đang phân phối hàng sau đà hồi phục ngắn hạn thì vni sẽ có khả năng tiếp tục đà giảm kéo dài trong những phiên tới trong phạm vi hỗ trợ tại 1090 - 1120. Nhưng cá nhân ad thiên về kịch bản 1 vì đầu tiên vni giảm thì những cp trụ như ngân hàng sẽ và không có đà hồi phục tốt ở giai đoạn này thông thường khi tt xấu thì những cp trụ sẽ suy yếu theo từng dòng thay phiên đà giảm và giữ chỉ số nhưng tình hình thực tế cho thấy dòng ngân hàng đang làm ngược lại với những yếu tố trên.Mọi vấn đề còn có thể liên quan đến thế giới để đưa ra những nhận định khách quan hơn trong những phiên tới cho tình hình lúc bấy giờ.
    P/S ; Những chia sẽ trên không nhằm mục đích chia sẻ và tạo dựng một cộng đồng chia sẻ lành mạnh khách quan .

Chia sẻ trang này