Bình luận thị trường. VNI ngày một xuống dốc. Blue Chips trên sàn HOSE đang bị ghẻ lạnh, xa lánh. Cổ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 11/09/2007.

8481 người đang online, trong đó có 1318 thành viên. 11:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3626 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Khá thương thay các cổ đông FPT, SJS, PVD,... và các siêu Blue Chips khác và cả các cổ phiếu nhỏ nữa. Hồi chuông gióng lên từ Chỉ thị 03 đã dồn dập, gấp gáp lắm rồi. Trên sàn bà con nhớn nhác hỏi nhau đã bị Ngân hàng thúc đít "giục" chưa? Hàng núi cổ phiếu cầm cố sắp phải giải toả bán chạy roài. Còn mơ mà tháng 9 tăng với chả Up

    Hành động nên làm của ngày hôm nay 14/9: BÁN
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Thôi, bác CK_dream đừng khóc lóc nữa đi ... mau mau ngồi rình mà thu gom PET trước khi quay đầu ... phím nốt cho lần này thôi đấy nhé
  3. thuychip

    thuychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng chốt là mua hay bán đây bà Kon
  4. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông CK-dream kêu gào ít thôi. Ai thuê ông đi khóc lóc đấy. Ai có thân người đấy lo. Thị trường sẽ tự trả lời. Mà cái tin Chỉ thị 03 đấy mấy tháng nay dân mình đã hấp thụ hết rồi còn cái tin nào xấu hơn nữa ko???
  5. sincere78st

    sincere78st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin cực xấu đây : dân VN chạy BCs trối chết , bọn Tây thu gom như vắt chanh ! Chết dân VN hết !

    Nhưng người như CK-dreAm hình như đang vỗ béo cho Tây ! Bà con coi chừng ! 14/9 Tây gom 80% kl cp khớp lệnh của BCs !
  6. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    137
    híc, nó xả PNs thì phải gom cái j chứ, chẳng lẽ nó thu tiền mặt rồi lên đường về nước
  7. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tăng được tý xíu giá trị giao dịch vào hôm qua, Tây đã lại giảm mạnh mua bán vào phiên cuối tuần hôm nay thứ Sáu 14/9. Ngoài mua ít FPT và VNM thì chẳng có giao dịch mua cổ phiếu nào đáng kể (cả FPT và VNM đều đang dính scandal, phen này Tây kẹp cho tèo luôn, hê hê). Điều đó càng khẳng định là Tây đã thực sự "cóng" trước diễn biến quá phức tạp, bất ổn của thị trường TG và dường như đang thu mình chờ đợi chỉ thị 03 thực sự phát huy tác dụng mạnh từ cuối tháng 9 này để gom hàng đại hạ giá của bà con bán tháo cổ phiếu cầm cố. Tình hình thật sự là nguy ngập, ko còn nghi ngờ gì về một sự suy giảm mạnh sắp tới nữa. Ngày hôm nay liệu có phải ngọn đèn loé sáng trước khi hết dầu ko? Câu trả lời ai cũng thấy rõ rồi đấy. Tây đã gần như ko mua bán giao dịch gì đáng kể từ hơn 1 tuần nay. Dân ta luôn nhìn Tây để hành động, nhưng lại luôn chần chừ thiếu quyết đoán nên luôn chậm chân hơn Tây hàng chục phiên. Đến lúc thấy rõ ràng rồi mới quyết định hành động thì đã quá muộn. Chúc mừng những người sáng suốt nhanh chân chạy thoát vào phiên BULL TRAP hôm nay. Và mong là thứ 2 tuần sau vẫn còn có chút ít cơ hội cho những người lần chần chậm chân
  8. echphacoc6

    echphacoc6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật ông có bị dở hơi không đấy ? Đek hiểu sao bệnh viện lại để bệnh nhân chạy lông nhông ngoài đường thế này nhỉ ?
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thôi được rồi thôi được rồi phím nốt cho chungkhoan_dream lần này thôi nhé. Đừng có mà kêu gào nữa điếc tai quá:
    Múc FPT đê
  10. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Múc Ép Pê Tê để ra .... ĐÊ

    Chơi hàng hiếm là sự đầu tư mạo hiểm năm ăn năm thua, nhất là hàng lởm như LBM kinh doanh kém, tiềm năng phát triển ko có, tăng như điên chẳng có chỗ dựa, cơ sở nào cả; TCT thực lực kém, độ hấp dẫn kém mà giá lại quá cao, gần chạm 400 rồi, mà hy vọng lên 4xx thì quá khó; BMC thị giá cao, nhiều người còn nghi ngờ tranh cãi về khả năng tăng trưởng đột biến với các quyền khai thác mỏ và các nhà máy mới sắp khởi công xây dựng, sắp tăng vốn phát hành thêm cổ phiếu 2:1 giá 20 (cái việc tăng vốn này theo nhiều nguời là cực dở vì sẽ pha loãng cổ phiếu và làm giảm giá BMC, làm giảm "độ hiếm" của BMC. Một nhóm cổ đông đã gửi ý kiến tới HĐQT BMC đề nghị nên hoãn việc tăng vốn phát hành thêm cổ phiếu)

    Trong tình hình thị trường trồi sụt bất ổn, tất cả Blue Chips hay cổ phiếu nhỏ cũng đều chỉ tăng giá không nổi 2 phiên đã lại cắm đầu đi xuống, viễn cảnh thị trường chưa có gì sáng sủa, thậm chí là còn tăm tối hơn khi dồn dập tin ko tốt như Sắc thuế 25%, chỉ thị 03 thúc đít ép bán tháo cổ phiếu ngay từ cuối tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài thu mình rình mua hàng bán tháo đại hạ giá xả ra trong 2, 3 tuần tới, thì hàng hiếm là sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên, phải chú ý yếu tố thanh khoản (tức là độ hấp dẫn), hàng hiếm nào mà khi giảm giá hay lình xình mà không có ai thèm mua, bên dư bán chất hàng núi, bên dư mua trắng trơn như LBM hay TCT thì cũng đáng ngại lắm.

    Nói chung là lợi nhuận cao thì rủi ro cũng lớn. Có bản lĩnh và sự quyết đoán, chính kiến, lập trường vững chắc thì hãy nên chơi hàng hiếm. Thụ động, yếu tim, non gan, dễ lung lay, dễ bị tác động, ko có chính kiến, kiểu người "đẽo cày giữa đường" thì chớ nên liều làm gì cho thêm lo vào người. Cứ bán hết cổ phiếu giữ tiền mặt cho lành, chờ sóng gió đi qua thì vào lại (may thì lãi hơn gửi tiết kiệm một tý) bởi bây giờ nhìn mua con gì cũng chết, cổ phiếu nhỏ chết thật rồi, cổ phiếu lớn đang chết từ từ, chơi hàng hiếm thì mạo hiểm

    CÓ GAN LÀM GIÀU

    Ko có gan thì đừng chơi CK mà chỉ tổ thua lỗ suốt đời thôi

Chia sẻ trang này