Black Monday

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MissQ123456, 31/03/2020.

7605 người đang online, trong đó có 1200 thành viên. 16:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 700 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. MissQ123456

    MissQ123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2020
    Đã được thích:
    27
    Hội chứng sợ cuối tuần đã lấn át mọi thứ trên thị trường tài chính thời gian qua, bởi phiên giao dịch đầu tuần thời gian qua liên tục chìm trong sắc đỏ.

    Ngày 30/3 là deadline công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm, là thời điểm tập trung xem DN nào có lợi nhuận tăng mạnh hay giảm mạnh so với trước kiếm toán. Nhưng hiện tại các tin tức không quan tâm đến DN nào chưa chịu công bố báo cáo.

    ✅Về Thị Trường:

    - Phiên hôm nay (31/3) là 1 phiên biến động mạnh ở cả 2 chiều của chỉ số chung, cộng thêm đây là phiên chốt NAV nên biến động hơi khó lường. Trước phiên chiều, tin "Cách ly toàn xã hội" đột nhiên xuất hiện đã làm cho tâm lý NĐT hoang mang, TT quay đầu giảm đỏ dù phiên sáng đà tăng đang lan tỏa khá tốt, và đóng cửa sát giá tham chiếu.

    - Thị trường khép lại phiên cuối tháng 3 được đánh giá là tạm ổn, đây khả năng đang là hỗ trợ cứng cho chỉ số chung. Với việc tin xấu ra và Vnindex vẫn duy trì trạng thái tốt. Khả năng sắp tới có thể có nhịp hồi trong ngắn hạn. Do tin xấu nhất đã ra có thể là dấu hiệu tốt để thị trường bắt đầu tích luỹ.

    - Cần xem trạng thái vào phiên mai để có thể cân nhắc thăm dò được hay không. Nước ngoài vẫn bán ròng là điều cần lưu ý.

Chia sẻ trang này