Bộ CA hãy bắt ngay lãnh đạo CTCK này - Quy ngay tội Phá Hoại nền KT chứ không phải là tội thao túng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tran Nam, 14/05/2022.

1324 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 08:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 64774 lượt đọc và 383 bài trả lời
  1. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Bộ CA hãy điều tra và bắt ngay lãnh đạo CTCK này và có thể giải thể nay ctck này nếu đúng như bài báo đã đề cập.. vì tội này này là tội phá hoại đất nước, phá hoại nền kinh tế, gây thiệt hại hàng hàng triệu tỷ tội này nếu đúng thì là tội cao nhất trong khung hình, Hãy chung tay lan tỏa hành vi này , đây có thể nói là TỘI ÁC còn hơn tội ác chiến tranh

    Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, sau khi thị trường giảm nhanh và sâu, rất nhiều nhà đầu tư không kịp bán hạ tỷ trọng cổ phiếu, dẫn tới việc thua lỗ nặng, một công ty chứng khoán có thị phần Top 3 thị trường đã cho phép khách hàng rút âm tiền (chưa tới mức force sell) để short phái sinh phòng hộ tài khoản, nhằm giảm thiểu thua lỗ. Công ty cũng đã gửi email tới tất cả khách hàng hướng dẫn “short” phái sinh với một hợp đồng chỉ 20 triệu đồng.

    Theo những nhà đầu tư có kinh nghiệm, nếu xét về ý nghĩa phòng vệ danh mục chứng khoán cơ sở khi thị trường giảm sâu và chưa có dấu hiệu chững lại đà giảm thì đây là một chính sách có lợi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thông điệp nói trên của công ty chứng khoán có thể đã được thế lực nào đó trên thị trường cố tình diễn giải khác đi nhằm thúc đẩy tình trạng bán trên thị trường cơ sở thêm trầm trọng.

    Phóng viên cũng đã tìm hiểu tình trạng bán giải chấp trên thị trường để xem liệu đây có phải là nguyên nhân đẩy thị trường rơi sâu tiếp hay không? Khảo sát qua MBS, KB, Mirrae Assert... cho thấy số tài khoản phải bán giải chấp gần như rất ít, phần lớn nhà đầu tư đã đưa tài khoản về trạng thái “tiền thịt”. Vậy nên thị trường giảm điểm mạnh với lý do bán giải chấp không còn quá thuyết phục.

    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan-phai-sinh-lung-doan-thi-truong-co-so-post297432.html
    Last edited: 14/05/2022
  2. One_Punch_Man

    One_Punch_Man Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    623
    Lãnh đạo CTy CK, bắt ông Tea trước tôi mới phục, chứ so với tội ông Tea tội tôi bé như con kiến:D
    CaoTongChi đã loan bài này
  3. vukhucthienphu

    vukhucthienphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2020
    Đã được thích:
    366
    làm ăn vớ vẩn cho vào lò hết
  4. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Cái tội ép NDT SHORT tức là ép NĐT bán mà bán thì tương đương tội danh phá hoại nền kinh tế gây thiệt hại hàng triệu triệu tỷ, làm mất tài sản hàng ngàn CTy hàng triệu tỷ.. khung hình cao nhất rồi .. mong bộ CA vào cuộc điều tra vụ này nó không đơn giản là thao túng nữa rồi mà là cố tình phá hoại đất nước
    phuoclong99 đã loan bài này
  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.415
    Thêm sự bức xúc về tụi nó.
    [​IMG]
    ThanTuDo, thevannd, Do_Quyen8 người khác thích bài này.
  6. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.733
    Ndt nhỏ mg ít chứ vẫn dùng. Còn giờ là bán số cp cầm cố vay đảm bảo tăng vốn, mua tp lẫn nhau. Toàn cổ đông lớn vay đảm bảo bằng cp.
    ThanTuDo, Babylon369gallant10 thích bài này.
  7. Mybinh79

    Mybinh79 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2021
    Đã được thích:
    2.039
    Muốn thì gửi tin vào fb của 9 phủ chứ đăng trên đây làm gì
    ThanTuDo, bnw2006, Babylon3693 người khác thích bài này.
  8. Tran Nam

    Tran Nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    5.825
    Hãy lan tỏa đi bác, vì trên F này cũng có 20.000 con người trong số này sẽ có anh em trong ngành báo chí, cơ quan an ninh, hãy lan tỏa để bảo vệ hàng triệu triệu NĐT
    --- Gộp bài viết, 14/05/2022, Bài cũ: 14/05/2022 ---
    Ép NĐT bán khống để thực hiện lợi ích cá nhân là phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và nghề nghiệp rồi, phải điều tranh nhanh để ngăn chặn kịp thời sự phá hoại này
    phuoclong99, ThanTuDo, 130m4617 người khác thích bài này.
    phuoclong99Thanhhc đã loan bài này
  9. bingo1989

    bingo1989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    1.820
    Họ gửi khuyến nghị hay ép vậy, vì gửi khuyến nghị thì cty ck nào chẳng gửi?
    ThanTuDo, NAMHAI2VIPgallant10 thích bài này.
  10. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    5.957
    Nghe bảo " không hình sự hoá..." :((
    ThanTuDo, vaidaichuagallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này