Bốc cờ hò hét lừa bà con múc BANK!!! Banh xác pháo!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totdototden, 24/09/2021.

1357 người đang online, trong đó có 542 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16130 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    Đội bốc cờ kẹp nặng bank ngáo hò hét bà con bán hàng khác để đua bank
    Múc bank đi kẹp tiếp đến hết năm
    Phuc6t, gallant10, Tiendat30098 người khác thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  2. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    36.981
    Bank lên VNI lên, thế bác muốn VNI giảm!?
    gallant10 thích bài này.
  3. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    Nghe bốc cờ xúi dại múc bank thì chỉ có kẹp nát bi
    gallant10, Tinhledtsanky thích bài này.
  4. Vespa946

    Vespa946 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Đã được thích:
    19
    Bác phán chuẩn quá :))
    gallant10 thích bài này.
  5. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2018
    Đã được thích:
    4.555
    Á à bác là broker có đúng không, sáng nay mói thấy hô banks xong :))
    Tới chiều bảo "bọn broker hô banks xác pháo" :))
    gallant10 thích bài này.
  6. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    Penny giải tán lâu òi, giờ này cầm penny vỡ cmn alo[-X
    --- Gộp bài viết, 24/09/2021, Bài cũ: 24/09/2021 ---
    Hô bank hồi nào, tào lao. ^:)^^:)^^:)^
    gallant10 thích bài này.
  7. tungnds85

    tungnds85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    11.430
    Bank có vài em ngon đợt tới . Không có gì là quá xấu , lúc xấu là lúc cần lựa để múc
    gallant10Phucnguyen2020 thích bài này.
  8. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2018
    Đã được thích:
    4.555
    Thôi k cần giải thích vớ vẩn, chủ tus chuyên môn lập pic xong rồi xóa, ngày đổi chiều mấy lần.
    Chủ pic phải nhận ra là, chẳng ai nhớ pic hô cái gì hết, chỉ có Cún tui là thực tâm để ở chỗ pic nên mới nhớ sáng nay pic hô banks thôi :)):)):))
    gallant10, XmarKien, DoubleAces1 người khác thích bài này.
  9. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Bank giảm thì liệu Bọn CK - VLXD, BĐS KCN , Thép liệu có ngóc đầu lên được không vậy - Ôm bọn này mà đi rủa bank thì cũng như rủa chính bọn kia - bọn penny nó tăng chẳng qua do thằng Louis nó tạo hiệu ứng riêng chứ bọn BĐS , BĐS KCN, Thép , CK, VLXD mà bank giảm thì bọn này giảm trước
    gallant10 thích bài này.
  10. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    Chú này ngáo cmnr, mới đua bank hửm:)) toang, Chỉ có bị ngáo mới múc bank tầm này nhá hoặc mới ở trại ra b-(

    https://24hmoney.vn/news/hang-ty-co-phieu-vietcombank-vpbank-shb-chuan-bi-len-san-c1a1154367.html
    Hàng tỷ cổ phiếu Vietcombank, VPBank, SHB... chuẩn bị lên sàn
    Chuyên mục: Chứng khoán
    Xem tốc độ tiêm Vaccine
    [​IMG]
    Trong những tháng cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ đón thêm hàng tỷ cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, VPBank, SHB,....
    Theo kế hoạch, trong những tháng tới, các ngân hàng trên sẽ tung ra thị trường hàng tỷ cổ phiếu thông qua chia cổ tức, phát hành riêng lẻ, bán cổ phiếu ESOP cho người lao động.
    Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án bổ sung vốn nhà nước thêm gần 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank để duy trì tỷ lệ sở hữu. Đây là bước đệm để ngân hàng phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27,6%, từ lợi nhuận còn lại năm 2019 theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua.
    Không kém cạnh, VPBank cũng có kế hoạch phát hành thêm gần 1,98 tỷ cổ phiếu, để nâng vốn điều lệ lên từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý III và/hoặc quý IV năm nay.
    Trước đó, ngân hàng này thông báo bán 15 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng cho cán bộ nhân viên dưới dạng ESOP. Hiện VPBank đã hoàn tất việc nhận tiền đăng ký mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên.
    Tại SHB, ngân hàng này cũng vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.413 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, SHB sẽ phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn, tương đương hơn 38% lượng cổ phần đang lưu hành.
    BIDV cũng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và quý IV/2021.
    Hai nhà băng khác là Kienlongbank và MSB cũng có kế hoạch phát hành lần lượt là 41,5 và 352,5 triệu cổ phiếu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
    Theo thống kê của người viết, các ngân hàng đã đưa hơn 6 tỷ cổ phiếu lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, nâng tổng số cổ phần lưu hành lên trên 43,6 tỷ đơn vị.
    Việc các ngân hàng ồ ạt đưa thêm cổ phần ra thị trường chỉ trong thời gian ngắn làm gia tăng tăng áp lực pha loãng giá. Thực tế, cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu ‘’đuối sức’’ khi đồng loạt giảm sâu vào tháng 7 và tháng 8, mất khoảng 20% - 30% giá trị so với mức đỉnh tạo lập vào giữa tháng 6. Trong đó, CTG của VietinBank và VIB của ngân hàng VIB là hai mã giảm sâu nhất ngành sau khi tiến hành chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu.
    Tính đến ngày 22/8, lượng cổ phiếu ngân hàng đang lưu hành trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM là hơn 43,6 tỷ cổ phiếu, chiếm khoảng 26% tổng lượng cổ phiếu lưu hành toàn thị trường.
    Trong đó, VietinBank hiện đang là ngân hàng có số cổ phần lưu hành lớn nhất thị trường với 4,806 tỷ đơn vị, tương đương mức vốn điều lệ gần 48.058 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết có mức vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Xếp ngay sau VietinBank là BIDV và MB với số cổ phiếu lưu hành lần lượt đạt 4,022 tỷ và 3,778 tỷ đơn vị
    --- Gộp bài viết, 24/09/2021, Bài cũ: 24/09/2021 ---
    Bank nó giảm ls cho vay thì bọn kia đc hưởng lợi

Chia sẻ trang này