♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Bổn cũ soạn lại, sự cao tay của MMs

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_pro, 19/03/2010.

5271 người đang online, trong đó có 636 thành viên. 19:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23652 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. hatucdao

    hatucdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    good idea! =D>
  2. hatucdao

    hatucdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng Mẽo tăng ác thế các bác, lúc chiều future còn đỏ lòm vậy mà \:D/
  3. hatucdao

    hatucdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    DJ phi thẳng đứng, kiểu này mai có thể mua được hàng giá rẻ
  4. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SSI giao dịch hơi lạ các bác ợ, khả năng có biến
  5. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thị trường giảm điểm nhưng nhẹ, nhưng tôi đã nhận thấy nhiều dấu hiệu tích cực cho một đợt hồi phục diễn ra vào nửa cuối tuần này của thị trường. Sáng nay tự doanh của một số công ty chứng khoán lớn đã mua ròng trở lại với khối lượng khá khi thị trường gần chạm vào vùng hỗ trợ khá 506-508, tương đương với Fibonacci 38.2% lấy từ đỉnh ngày 23/10/2009 và đáy ngày 17/12/2009.

    Chỉ báo tâm lý thị trường sau ngày hôm nay đã rớt xuống ngưỡng bi quan ở mức 40 sau khi rơi khỏi vùng lạc quan ngày hôm qua, MMs đã đạt được mục đích khi đẩy tâm lý mọi người xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng ba, đây là dấu hiệu cho thấy chỉ báo tâm lý sắp chuyển sang một chu kỳ tăng điểm mới từ bi quan- nghi ngờ- lạc quan.

    Khối lượng giao dịch hôm nay tăng trở lại so với ngày hôm qua, diễn biến của thị trường nhộn nhịp và mạnh lên trông thấy vào nửa cuối phiên khi lượng nhà đầu tư bắt đáy mạnh dạn mua vào khi tin rằng không có thông tin vĩ mô nào đủ xấu để thị trường xuống dưới mức 500. Như vậy, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dòng tiền của các tổ chức đã thoát khỏi thị trường giá trị giao dịch vẫn xoay quanh vùng 2000 tỷ và tập trung chủ yếu vào các mã bluechips có vốn hóa lớn, đây là hiện tượng cho thấy nhà đầu tư cá nhân vẫn chủ yếu quan sát và chờ động thái rõ ràng từ thị trường, giao dịch lớn vẫn thuộc về các tổ chức

    Điểm số của Vn-index kết thúc phiên đã về sát 506 đây là ngưỡng hỗ trợ khá ( vùng 580 là vùng hỗ trợ mạnh) cho thị trường. Ngày mai động thái mua vào mạnh của NĐT có thể sẽ diễn ra khi VNI thoát xuống khỏi ngưỡng này đầu phiên trước khi hồi phục trở lên vào cuối phiên
  6. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    83
    Rồi kịch bản xưa lặp lại!
  7. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm đầu tư:

    Tôi chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào thị trường sẽ bước vào một đợt suy thoái sâu như các đợt phân phối ở đỉnh trước ( đợt này chưa phải phân phối) vì vậy không có gì phải lo lắng với diễn biến trong ngắn hạn thời điểm này. Đây là lúc thích hợp để cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn và nâng mức giải ngân lên 80% vốn đầu tư để sẵn sàng vơi lợi thế T+ khi thị trường hồi phục trở lại. Mới đấy thống đốc NHNN cũng đã cho biết lượng vốn huy động từ dân cư vào các NHNN đã tăng lên 80% so với thời điểm cuối năm ngoái. NHTM vẫn đang dư thừa tiền và sẵn sàng bung ra khi có động thái nới lỏng tiền tệ từ SBV, có đủ cơ sở để tin rằng ngay trong quý II, NHNN sẽ tiếp tục nới lỏng hơn nữa để kích thích kinh tế phát triển sau khi đã siết tín dụng trong quý I.

    [r2)][r2)]
  8. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng up trend của chứng khoán thế giới đã quá rõ, thông tin vĩ mô đã không còn là ẩn số. MMs đã hết bài, Up thôi [r32)]
  9. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền vào mạnh cuối phiên [r2)]
  10. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, lần này bổn cũ soạn lại nhưng các MMs cao tay hơn đợt trước, quyết đẩy tâm lý NDT về vùng bi quan để nhiều bác không chịu được nhiệt phải cutloss trước khi cân bằng trở lại sau phiên giao dịch sáng hôm nay. Phiên đạp xuống của MMs trong ngày 15/3 là một mũi tên trúng hai đích khi mốc 545 khi đó vẫn là ngưỡng cản cứng của thị trường. Trong đợt điều chỉnh lần này, MMs có cơ hội túc tắc vào hàng ngon với giá bèo, thu được thêm phí giao dịch và làm cho vùng điểm 540-545 bây giờ chỉ là vùng cản nhẹ không đáng kể khi các bác kẹp hàng ở vùng này trong tháng 1 đã phải mang hàng ra cutloss, thị trường được thay máu toàn diện.
    MMs quả thật cao tay
    ^:)^
    Bàn cờ mới đã được sắp đặt xong vào sáng nay, từ ngày mai thị trường sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào vùng thân cá: 545-650 [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này