BVH, BMI - Tây mua liên tục.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietmoney, 04/09/2015.

1859 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 02:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1161 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.870
    BVH, BMI

    các bác cho ý kiến
  2. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.870
    Cập nhật Ngành Ngân hàng - Cơ chế của VAMC được nới lỏng đáng kể với quyền tự quyết cao hơn được trao lại cho các ngân hàng

    Trưởng phòng cao cấp: Ngô Hoàng Long

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 14/2015/TT-NHNN vào ngày 28/8 bổ sung và sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN về việc mua, bán và xử lý các khoản nợ xấu được mua. Ngoài việc phát hành trái phiếu đặc biệt trước đó, Thông tư mới này đưa ra quy định mới liên quan đến trái phiếu do VAMC phát hành nhằm mua nợ thấp hơn giá thị trường (chúng tôi gọi đây là “Trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai”); điều chỉnh quy định về dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt hiện tại của VAMC; quy định tái cơ cấu nợ và bán nợ xấu của VAMC. Thông tư này nhằm đẩy nhanh việc hình thành thị trường buôn bán nợ đồng thời cũng nới lỏng quy định trích lập dự phòng cho các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu cao. Ngày có hiệu lực là ngày 15/10/2015.

    Những thay đổi quan trọng trong Thông tư 14 bao gồm:

    Cơ chế mới cho phép Trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai được sử dụng để mua nợ thấp hơn giá trị sổ sách

    * Cơ chế cũ:
    VAMC chỉ có thể mua nợ thấp hơn giá trị sổ sách bằng những phương pháp khác ngoài phương pháp phát hành trái phiếu VAMC đặc biệt.
    * Cơ chế mới -> Giao dịch không giới hạn:
    ngoài quy định ở trên, Trái phiếu VAMC thế hệ thứ 2 có thể được giao dịch giữa các tổ chức tín dụng hoặc với NHNN.

    * Hệ số rủi ro ưu đãi cho trái phiếu:
    hệ số rủi ro là 0% khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đối với Trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai so với mức 20% của trái phiếu VAMC đặc biệt thế hệ thứ nhất.

    * Mức dự phòng bằng 0
    cho Trái phiếu VAMC thế hệ thứ hai nhưng các ngân hàng phải chịu mức xóa nợ lớn hơn khi bán nợ thấp hơn giá trị sổ sách.

    Trái phiếu VAMC có thể được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường mở hoặc cho mục đích tái cấp vốn tương tự như trái phiếu đặc biệt thế hệ thứ nhất. Thời hạn của trái phiếu này là từ 1 năm trở lên, và có thể gia hạn thêm 3 năm so với thời hạn ban đầu trừ khi được đồng ý thỏa thuận khác bởi trái chủ.
    Điều chỉnh đối với trái phiếu đặc biệt “thế hệ thứ nhất” do VAMC phát hành

    Nới lỏng quy định đối với hoạt động dự phòng và kỳ hạn dành cho trái phiếu đặc biệt “thế hệ thứ nhất”: Các trái phiếu này vẫn bị hạn chế giao dịch tự do trên thị trường. Trái phiếu đặc biệt “thế hệ đầu” của VAMC có kỳ hạn 5 năm nhưng có thể được gia hạn lên tối đa 10 năm nếu các tổ chức tín dụng gặp khó khăn tài chính hoặc đang thực hiện tái cơ cấu. Về hoạt động dự phòng, tổ chức tín dụng được quyền quyết định chi phí dự phòng hàng năm đối với trái phiếu đặc biệt với điều kiện dự phòng được trích lập đầy đủ trong vòng 5 ngày trước khi trái phiếu đặc biệt đáo hạn. Điều này có nghĩa là chi phí dự phòng và lợi nhuận ròng tương ứng nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức tín dụng.

    Theo cơ chế này, VAMC có thể quyết định giá thị trường của nợ, giữ quyền sở hữu trực tiếp tài sản thế chấp và chủ động hơn trong việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như BĐS vẫn hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, khiến cơ hội tiếp cận thị trường mua bán nợ xấu vẫn chưa rộng mở đối với toàn bộ nhà đầu tư. Vì vậy, chúng tôi cho rằng tình hình thu hồi nợ xấu sẽ không có sự cải thiện đang kể trừ khi có khung pháp lý phù hợp.

    VAMC đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ mua lại 500-700 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường và xin phép NHNN tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi nợ xấu đến nay còn khá chậm (chỉ thu hồi được 6.500 tỷ đồng trong khi có 142.000 tỷ đồng cần mua lại).
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015, Bài cũ: 04/09/2015 ---
    Tây lông điên
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015 ---
    l
    lại đến thời ăn vã
  3. Winlee

    Winlee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2014
    Đã được thích:
    39
  4. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.870
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.008
    Tương đối khó.
    Dường như cổ phiếu chỉ tăng trên hành trình đi đến mục tiêu.
    Còn khi đã sờ thấy mục tiêu thì chứng khoán lại xìu.
    Cổ phiếu bảo hiểm, cổ phiếu nới room, cổ phiếu ăn theo các hiệp định thương mại tự do,... đều thế.
    Nên chăng, ta theo cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất một mình một khoảnh trời .
    ArseneLupin62 thích bài này.
  6. ntnhn

    ntnhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Đã được thích:
    2.026
    bmi mai chốt cho hả bác
  7. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.870
    thứ 2 ngày cuóii
  8. ntnhn

    ntnhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Đã được thích:
    2.026
    bmi đang ở giá mà xem xét được đấy.
  9. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.870
    đc
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015, Bài cũ: 04/09/2015 ---
  10. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.534
    bác nào biết VAMC bán nợ xấu cho ai ko? hay tự đi đòi nợ? cơ cấu?

Chia sẻ trang này