BVS, SSI, SHS,... còn cách đỉnh bao nhiêu ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AB3club, 11/09/2014.

3552 người đang online, trong đó có 1420 thành viên. 12:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2758 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. AB3club

    AB3club Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    321
    Từ nay đến cuối năm 2014, một số cổ phiếu chứng khoán còn tăng mạnh
    - SSI : 5x
    - BVS : 3x
    - SHS : 2x
    .....
    Công ty chứng khoán chạm tới khoản lời ấn tượng

    [​IMG]
    Cùng với sự hưng phấn của TTCK, khối CTCK đã có một quý III đầy sôi động. Nhiều CTCK đã chạm đến con số lợi nhuận ấn tượng.


    Lợi nhuận quý III khả quan

    Tháng 8 vừa qua, TTCK có chuỗi tăng điểm dài, cùng với thanh khoản tăng mạnh, với nhiều phiên giá trị giao dịch toàn thị trường đạt trên 3.000 tỷ đồng, giúp các CTCK tăng mạnh nguồn thu trên nhiều nghiệp vụ, từ môi giới đến tự doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh vốn. Điều này sẽ giúp các CTCK ghi nhận lợi nhuận khả quan trong quý III.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Vũ Quang Đông, Tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho biết, dự kiến, trong 3 quý đầu năm, VCBS đạt khoảng 90 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ngoài hoạt động chính là môi giới, tư vấn doanh nghiệp, VCBS đang tập trung vào hoạt động kinh doanh vốn, trái phiếu, những mảng Công ty có thế mạnh.

    Theo ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc CTCK Bảo Việt (BVSC), dự kiến trong 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014 với khoảng 90 tỷ đồng. Nguồn thu đến từ nhiều mảng hoạt động của Công ty. Hiện Công ty đang đẩy mạnh dịch vụ môi giới và tư vấn. Ngoài ra, Công ty tiếp tục phát triển ở lĩnh vực tư vấn cổ phần hóa, phát hành, tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2014, BVSC đứng ra làm đại lý tư vấn, tổ chức đấu giá cho khoảng 10 doanh nghiệp, với tổng quy mô vốn lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

    Chủ yếu tập trung vào mảng tự doanh trái phiếu, nhưng VCBS hay CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (AGR) cũng không đứng ngoài cơ hội kiếm lời cho mảng tự doanh cổ phiếu khi thị trường khởi sắc. Còn tại CTCK Ngân hàng Công thương (VietinBankSC), Công ty dành hơn 50% tổng vốn chủ sở hữu cho hoạt động tự doanh đã gặt hái “trái ngọt” từ hoạt động này khi thị trường đang diễn biến theo chiều hướng tích cực.

    Ngay khi đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2014, CTCK Sài Gòn (SSI) cũng lấy diễn biến của chỉ số thị trường làm một phần căn cứ chính. Với diễn biến khả quan của thị trường trong thời gian qua, SSI ước tính, đến cuối tháng 9, Công ty sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 600 tỷ đồng. 2 quý đầu năm, SSI đã đạt 579 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm.

    Dù chưa đưa ra con số ước tính lợi nhuận trong 9 tháng, nhưng lãnh đạo CTCK HSC cho biết, lợi nhuận của Công ty sẽ khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2013.

    Ẩn số lợi nhuận quý IV

    Khác với các DN sản xuất, do phụ thuộc vào nhịp đập của TTCK nên khối CTCK có lợi nhuận khá thất thường. Bởi ngoài hoạt động môi giới, kinh doanh vốn, thì nghiệp vụ góp tỷ lệ lớn trong doanh thu và lợi nhuận là tự doanh. Chỉ cần một biến động bất thường của thị trường cũng có thể buộc các CTCK phải ghi nhận các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận của nhiều CTCK, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ.

    Mặc dù vậy, với nhận định của nhiều CTCK, diễn biến của TTCK từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục khả quan và nghiêng về kịch bản tăng chậm, chắc. Nền kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm phát thấp, tỷ giá ổn định. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm đáng kể so với năm 2013, nhưng theo dự báo của nhiều chuyên gia, lãi suất còn có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới, yếu tố này sẽ kích thích TTCK và CTCK là nhóm phản ứng khá nhạy cảm đối với những thông tin như trên.

    Không đưa ra những dự báo cụ thể về triển vọng lợi nhuận trong quý IV, nhưng trao đổi với ĐTCK, lãnh đạo nhiều CTCK cho biết, sẽ điều chỉnh hoạt động kinh doanh để phù hợp với điều kiện thị trường và chủ yếu theo hướng tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ chính, không đầu tư dàn trải, chú trọng đến việc bảo toàn lợi nhuận và nguồn vốn.

    Hoàng Anh
    Theo Tinnhanhchungkhoan
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.922
    em vẫn chờ đợi 1 cây CE của SHS
    phuhao thích bài này.
  3. iamotc

    iamotc Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Đã được thích:
    1.461
    Ngon
  4. phuhao

    phuhao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    3.140
    Duyệt. SHS cổ phiếu dẫn sóng chứng khoán bùng nổ. SHS quí 3 lãi không dưới 120 tỷ, kiểm chứng nhé
    --- Gộp bài viết, 11/09/2014, Bài cũ: 11/09/2014 ---
    Đợi đến 10/10 SHS ra tin lợi nhuận quí 3, giá sẽ không dưới 13 nhé
  5. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    11.411
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    3.922
    em chỉ sợ giữa tháng 9 đã 13 rồi ý chứ
  7. gialoc08

    gialoc08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    56
    shs đúng ra phải 15 rồi; thang 4:drm3 đã 12...
  8. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    2.750
    Các bác chờ em gom thêm SSI, SHS rồi chạy nhé
  9. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.608
    SHS hôm qua đã bán thoả thuận cho tay to 3,4 triệu cổ , không ngon ai đi mua
  10. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    2.979
    Múc BVS, lãi suất thấp full margin

Chia sẻ trang này