C47 con gà đẻ trứng vàng , mục tiêu 3 X .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sgnvina2015, 10/04/2017.

7510 người đang online, trong đó có 1124 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 153632 lượt đọc và 936 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Cửa xả lũ thủy điện TKT ( đầu tháng 7 )
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/08/2017, Bài cũ: 19/08/2017 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/08/2017 ---
    Đa Nhim đang vào giai đoạn nước rút :
    [​IMG]


    [​IMG]
    utnqbaobinboydaigia thích bài này.
  2. utnqbao

    utnqbao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Đã được thích:
    1.754
    Khi nào thấy media ra thông tin chuyển nhượng C47 thì e nó sẽ chạy về vùng 3X rồi. Bác chụp cái NQ chuyển nhượng đưa lên trước đi bác:D.
    Về C47 thì cả FA & TA đều tốt. Sang tuần chắc C47 tăng shock như lần trước thì về 3X trong 5 nốt nhạc.
    Last edited: 19/08/2017
    sgnvina2015 thích bài này.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    TBM khoan ở TP HCM dc coi là quái vật đào hầm thì mỗi ngày trung bình khi khoan được 3 M ( 3 tháng mới dc 300 M) .
    Ngày 26/5/2017, máy đào TBM nặng 300 tấn đã chính thức khoan vào lòng đất trung tâm TPHCM để kết nối nhà ga ngầm Ba Son và ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Sau khoảng 3 tháng, máy đào TBM đã khoan được 300 mét dưới lòng đất.
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/hang-ch...300m-ham-xuyen-long-dat-20170820092504051.htm

    Trong khi 2 TBM của C47 trong giai đoạn nước rút hiện đang khoan dc 12-20 M/ ngày .

    Vậy 2 TBM này nếu xét về hiệu quả thì có thể coi là BỐ của QUÁI VẬT nhỉ
  4. tien_sinh_tien

    tien_sinh_tien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    281
    Bác để im cho anh em canh thoát, bác còn Pr bằng những thông tin cũ mềm đó thì càng tèo nặng. Chân thành
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Thủy điện là nguồn vàng trắng vô tận của của Đất nước :

    Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
    08:28 |30/05/2017
    [​IMG] -
    Như chúng ta đều biết: từ tài năng đến vật chất không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ tương đối. Do vậy, với thủy điện, bên cạnh những ưu điểm thì cũng có những nhược điểm nhất định (Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ phân tích, làm rõ trong loạt bài của chuyên đề "Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện" tới đây). Nhưng trước hết phải khẳng định rằng: Phát triển thủy điện "được" nhiều hơn "mất". Chúng ta phải sòng phẳng với thủy điện. Càng không nên, cứ thấy ngập lụt là quy tội cho thủy điện xả nước. Thủy điện chỉ xả nước khi cần thiết (có nguy cơ gây vỡ đập). Trong nền kinh tế thị trường, không có chủ dự án thủy điện nào bỏ tiền ra xây dựng đập để tích nước phát điện lại bỗng dưng... xả nước đi?! Còn trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, các loại nguồn điện hiện đang gặp những thách thức phải vượt qua: các dự án khí điện chưa đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ, các dự án nhiệt điện than được khuyến nghị giảm bớt, các dự án điện từ năng lượng tái tạo dù được hỗ trợ phát triển nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã dừng xây dựng... Do đó, để đáp ứng nhu cầu điện của đất nước trong thời gian tới thì việc xem xét nghiên cứu tăng nguồn thủy điện của nước ta theo chúng tôi là hợp lý.
    http://nangluongvietnam.vn/news/vn/...ng-ta-phai-cong-bang-voi-thuy-dien-bai-1.html
    --- Gộp bài viết, 20/08/2017, Bài cũ: 20/08/2017 ---
    .....
    .....
    ....

    Hằng năm trên 2000 sông suối lớn nhỏ có chiều dài trên 10km của Việt Nam có thể sản xuất ra khoảng 300 tỷ kWh điện năng, tương đương khoảng 150 triệu tấn than

    Nhờ thủy điện VN hàng năm không phải mua và đốt thêm hơn 100 triệu tấn than .
  6. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận đã kêu gọi 2 dự án thủy điện được bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với tổng công suất thiết kế 24MW, sản lượng điện trung bình phát hàng năm cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 84 triệu kWh/năm (Tân Mỹ công suất 10MW và Tân Mỹ 2 công suất 14MW). Cạnh đó là 1 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để khảo sát và lập hồ sơ bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc (Dự án Hồ thủy điện Mỹ Sơn, công suất thiết kế 20MW, sản lượng điện phát hàng năm khoảng 69,08 triệu kWh/năm); 1 dự án thủy điện đang tổ chức khảo, lấy ý kiến góp ý các sở, ban ngành và địa phương (Thượng Sông Ông 1, công suất 05MW, sản lượng điện phát hàng năm khoảng 22,5 triệu kWh/năm).
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)
    07:25 |28/06/2017
    [​IMG] -
    Thông tin cho rằng, hồ thủy điện gây lũ lụt là hoàn toàn oan cho các dự án thủy điện. Dưới góc độ kỹ thuật, quản lý vận hành, hồ thủy điện chống lũ, chứ không gây ra lũ. Thủy điện không phải là nguyên nhân gây lũ, mà do quy hoạch sai, vận hành sai. Câu hỏi đặt ra là: Lũ do hồ thủy điện xảy ra khi nào, độ lớn bao nhiêu, biện pháp khống chế (điều tiết) ra sao? Theo chúng tôi, vấn đề này cần phải được xem xét một cách thận trọng, có căn cứ khoa học để đúc kết ra các bài học cho tương lai lâu dài.
    http://nangluongvietnam.vn/news/vn/...ng-ta-phai-cong-bang-voi-thuy-dien-bai-9.html
  8. dautumaohiem

    dautumaohiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Đã được thích:
    33
    Bài viết của bác chủ hay không lùa gà tình hình là C47 bán hết khách Hải Âu thu về tầm 216 tỷ đã trừ giá vốn. năm sau thu về 600 tỷ từ VSH đúng không bác chủ.
    sgnvina2015 thích bài này.
  9. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Việc C47 ngưng đấu giá 49% Hải Âu có tin đồn là do có NDT muốn mua luôn 100% Hải Âu .

    Số liệu bác đưa ra thì C47 đã chốt bán 100% HA giá 15 ( sau khi trừ giá vốn thì còn khoản LN trên 210 tỷ ) . Tiền thu về riêng dự án này là 270 tỷ .

    C47 sẽ thu tiền theo tiến độ thi công từ VSH do đó sẽ k có chuyện hoàn tất hợp đồng VSH mới chuyển 1 cục cho c47 . Hiện ở thủy điện Thượng Kon Tum do VSH làm chủ đầu tư C47 có 3 hợp đồng :

    1/ Đập nước 750 tỷ ( xong tầm tháng 7 , 2017 )
    2/ Khoan thủ công 5KM - 299 tỷ ( xong tầm tháng 11 , 2017 hoàn hiện bê tông hầm tầm tháng 4 , 2018 ).
    3/ Khoan TBM 13 KM ( 1600 tỷ liên doanh với Robbins Mỹ ) cũng tầm tháng 5 , 2018 .

    Và VSH đương nhiên sẽ trả tiền theo tiến độ để nhà thầu có tiền làm tiếp.
  10. Naiveman

    Naiveman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    639
    Mấy bên tham gia đẩy giá chắc vẫn còn nhòm mặt nhau nên chưa xả đó thui, hoặc cầu bên ngoài chưa có nên chưa xả. giá này lái bán kiều gì cũng lời mà.

Chia sẻ trang này