Các bác cho lời Bình luận về ông Trương Chí Trung nào!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lazy2008, 13/07/2007.

1657 người đang online, trong đó có 662 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3922 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Em cũng tính như bác Lòi cu, đến năm 2009 thuế TNCN có hiệu lực cũng là lúc Thị trường chứng khoán Campuchia thành lập. lúc đó anh em mình từ bỏ thị trường Việt Nam sang Campuchia làm ăn, chắc sẽ được các bạn Campuchia xem là thần tượng như dân mình xem Khoai tây là thần tượng, và hàng ngày các nhà đầu tư Campuchia lại xem Giao dịch của Khoai Lang như thế nào để quyết đinh mua bán. và biết đâu truyền hình và báo chí Campuchia luôn luôn tìm "chuyên gia" Loid Cu và Dylan nhận định về thị trường Campuchia. tha hồ anh em mình làm giá nhé. như kiểu Dominic và HSBC làm giá ở VN bây giờ.
  2. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Các bác thấy tình hình giờ ko? đó là chưa có quyết định đấy chứ nếu có Quyết định còn ảm đạm nữa, nói gì đến 2008 có ở lại cũng ko làm ăn gì được đâu. nên em sẽ té trước sang đó 1 năm để nằm vùng đón các bác AE mình lại lập hội tây với nhau
  3. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    924
    Ông Trung trình độ như vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên. Ông Ninh, bộ trưởng, ngày trước làm ở Bộ tài chính rồi sau bị kỷ luật cho về làm Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, chẳng hiểu phe cánh ra sao lại được lên làm bộ trưởng. Trình của ông Ninh ra sao thì các bác cứ nhìn cách làm ăn của Hà Nội thì sẽ rõ. Tướng nào thì phó tướng cũng vậy thôi, cùng cạ mà. Cứ tình hình thu thuế, phí của nông dân ở nông thôn và nhà đầu tư trên sàn chứng khoán thì chẳng mấy chốc nhân dân sẽ chịu sưu cao thuế nặng hơn thời Pháp thuộc.
  4. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    Tôi dám chắc người làm ra cái dự thảo thuế suất về ĐTCK chưa bao giờ chơi CK cả, cả ÔNg TRung tương ớt cũng chưa bao giò đầu tư 1 đồng nào cho các doanh nghiệp cả, mà chỉ đi thu của họ thôi. Nếu họ đã từng là nhà ĐTCK thì mới hiểu được cái luật đó có khả thi không ???

    Hồi T12, T1, T2 chắc bọn nhà báo chưa chơi CK nên dọng điệu đầy vẻ khích bác thị trường, sau Tết tưởng kiếm dễ nên nhiều đứa nhảy vào đều "dính đạn" hết cả, hẳn nào dạo này báo chí có vẻ rất tich cực với thị trường và đứng về phía nhà đầu tư.

    Rất kính mong mấy ÔNg bà làm ra luật thuế 25% đầu tư vài đồng mọn của Ông bà cho các doanh nghiệp VN trên TTCK, lúc đấy Ông Bà, đặc biệt là Ông Trung Tương Ớt mới hiểu thêm việc thu thuế nó sẽ dẫn đến cái gì trong một thị trường mà có đến 95% NĐT đều thua lỗ trong mấy tháng đầu năm này.
  5. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    924
    Bác nhầm rồi, mấy ông này có hơi bị nhiều cổ phiếu nhưng không bao giờ phải đi mua như anh em mình đâu. Cổ phiếu từ đâu ra thì bác tự tìm hiểu.
  6. nam99

    nam99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Đã được thích:
    0
  7. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác làm người điếc nghe được đấy !

    Chỉ có 2 lý do này thôi :
    1 / Ấu trĩ , thiểu năng nên ko nhận biết đúng sai
    2 / Bao che , thông đồng với bọn quan tham , xấu xa đục khoét dân !

    Các bác có đi ngang văn phòng chính phủ ở SG ko? Đường Hoàng Văn Thụ đấy ! Bữa đến giờ chẳng thấy ông nào làm gì để bà con thấy mấy ổng nghe , nhìn được cả ! Bữa nay có đủ các tỉnh ,cả dân SG đến chăng bảng kiện cáo um lên ! Vẫn ù ù cạc cạc như vậy thôi !
  8. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    924
    Bác cứ sang Trung Đông thuê mấy chiến binh ... là mấy ổng nghe thấy hết
  9. Smilingmind

    Smilingmind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ giở tài liệu lịch sử ra là chúng ta được tuyên truyền thời Pháp thuộc Sưu cao thuế nặng để nhồi nhét tư tưởng căm thù chế độ cũ. Bây giờ mới hiểu sự hà khắc của chính sách thuế mới cũng chẳng kém gì. Trước đây có mỗi thuế thân, bây giờ có thu nhập cá nhân, có lao động công ích, có thu nhập chuyển nhượng chứng khoán, thuế GTGT,,, ngày xưa sưu cao thuế nặng bây giờ phải dùng từ gì mới tả được mức độ siêu nặng của thuế bác Trung. Trước đây khẩu hiệu của cách mạng là chống sưu cao thuế nặng, đả đảo cường hào ác bá. Giờ đây khi dân đã đứng lên đánh đổ lũ cường hào ác bá kia, thì khẩu hiệu mới là đóng thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Nghĩa vụ ngày càng nặng nề, quyền lợi chả thấy đâu. Đúng là lưỡi không xương.

    "...Cùng với việc chiếm đất, thực dân Pháp đã tăng cường bóc lột, vơ vét tài nguyên thông qua chế độ thuế hà khắc và bất công. Chỉ tính từ 1896 đến 1907, thuế đinh và thuế điền đã tăng gấp đôi. Tính trung bình mỗi người dân một năm phải nộp 10 quan tiền thuế ngang với 100 kg gạo." - LSVN
  10. nquanghai

    nquanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại thấy dân đen là khổ nhất. Một bà bán rau được 30.000đồng /ngày bị đánh thuế 100.000/tháng, gom lại cả mấy chục nghìn bà bán rau để một ông Bộ Trưởng họp Quốc hội xin lỗi cái vì dự án làm thất thoát mất mấy nghìn tỷ.
    Bóp chết nguồn thu rồi chớ cái miệng cứ leo lẻo nuôi dưỡng nguồn thu gì ông Trung ơi!!!

Chia sẻ trang này