các bác đừng nói chuyện con ngáo ộp DJ, lý do mất hàng đây này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9tangmay, 07/05/2010.

2042 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1540 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    DJ oánh xuống đẩy giá vàng lên cao, trong nước lên theo, bà con bán vàng đi mua CK đấy ..
    Ào ạt bán vàng khi giá tăng

    Đà tăng giá đột ngột lên đến 500.000 đồng khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mang vàng đi bán vào chiều nay.
    >Giá vàng nhảy vọt, vượt xa 27 triệu đồng

    Tính đến thời điểm 16h10 chiều nay, sau 11 lần thay đổi niêm yết, giá vàng Sacombank SBJ được để ở 27,21 - 27,25 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh tăng 500.000 đến 520.000 đồng một lượng vào sáng nay, đến buổi chiều, doanh nghiệp này tiếp tục nâng thêm 70.000 đồng.

    Cùng lúc đó, giá vàng SJC tại TP HCM có thêm từ 50.000 đến 80.000 đồng mỗi lượng so với đầu ngày, niêm yết lúc 16h ở 27,23 - 27,3 triệu đồng.

    Tại Hà Nội, sau khi để giá bán ra quá cao 27,35 triệu đồng một lượng vào sáng nay, đại lý của SJC tại 27A Phan Đình Phùng chiều nay đưa niêm yết về chỉ còn 27,27 triệu đồng. Trong khi đó, giá thu mua nâng lên 100.000 đồng, so với mức thấp 27,10 triệu đồng vào đầu ngày.
    Đông đảo nhà đầu tư đi bán vàng miếng vào chiều nay khi giá đột ngột tăng. Ảnh: Thanh Bình


    Diễn biến bán vàng của người dân rục rịch từ hôm qua, nhưng bắt đầu tăng mạnh từ sáng nay khi thị trường đà đột ngột leo thang. Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cho biết ngày hôm nay các nhân viên của họ làm việc hết công suất vì lượng khách hàng tăng mạnh. Nhiều người chỉ mang một hai lượng đi bán, nhằm kiếm chút tiền lời khi giá cao, trong khi không ít nhà đầu tư bán cả chục lượng. Đỉnh điểm là một nhà đầu tư "cỡ lớn" mang đến bán 400 cây vàng, đại diện của doanh nghiệp này cho biết.

    Cửa hàng Phú Quý cũng tất bật chuẩn bị tiền để mua lại hàng trăm lượng. Tính đến cuối giờ chiều 7/5, vẫn còn hàng dài người tại đây nhẫn nại chờ đến lượt gọi để được bán vàng. "90% khách hàng hôm nay là người đi bán vàng. So với ngày bình thường hôm tuần trước, từ sáng đến giờ lượng vàng chúng tôi mua vào tăng gấp đôi là ít", Giám đốc của Phú Quý Lê Xuân Tùng cho biết.

    Theo đại diện của SJC Hà Nội, người dân chớp thời cơ giá cao để đi bán vàng phản ánh tâm lý lo ngại đà tăng lần này chỉ là tạm thời. SJC Hà Nội đã thu gom được khoảng 5.000 cây vàng trên toàn hệ thống tính đến 15h chiều nay.

    Đà đua bán của nhà đầu tư vàng lần này là diễn biến sôi động nhất kể từ suốt hơn hai tháng qua do khi thị trường thiếu sóng, lình xình trong khoảng 26 đến 27 triệu đồng. Nhờ sức nóng của vàng, đôla Mỹ trên thị trường tự do cũng tăng nhiệt chiều nay.

    Mỗi USD đang được mua bán phổ biến quanh 18.990 - 19.010 đồng, tăng 20 đồng so với sáng nay. Tại các điểm thu đổi USD, giao dịch mua và bán cũng trở nên sôi động hơn trong chiều nay.

    Giá vàng quốc tế đang dao động ở mốc 1.200 USD mỗi ounce và có nguy cơ đi xuống sau khi chạm đỉnh cao vào phiên giao dịch đêm qua tại Mỹ. Tính đến 17h18, mỗi ounce vàng tương đương 1.201,90 USD, mất hơn 6 USD so với mở cửa. Trong phiên, nhiều lần giá vàng chớm vuột ngưỡng 1.200, có lúc chỉ còn 1.198 USD.

    Với đà leo thang hôm qua, giá vàng tăng 10% so với đầu năm. Các nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào vàng, được cổ vũ bởi quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR khi quỹ này tiếp tục nâng lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục mới 1.185,787 USD vào hôm 6/5.

    Thanh Bình
  2. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Dân ta bây giờ oánh vàng chuyên nghiệp nhỉ, ngay cả bà nội chợ, bà bán cá, anh xe ôm, chi đồng lát cũng biết được đây là cơ hội cho nên ra đòn ngay

    Ghê ghê!
  3. sanlamuc

    sanlamuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hix co bac nao biet thang DJ nhu nao thi cho em hay voi de con bit tinh hinh cua tuan toi khong thi tieu mat !
  4. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khối ngoại mua ròng phiên thứ 25 liên tiếp tại HoSE

    Hôm nay, nhà đầu tư ngoại đã tăng mạnh cả giá trị giao dịch cũng như giá trị mua ròng. FPT được chuyển nhượng nội khối gần 1,8 triệu đơn vị.




    Tại HoSE, nhà đầu tư ngoại đã tăng mạnh lượng mua trong cả thời gian giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

    Tổng lượng mua vào đạt 6,36 triệu đơn vị, trị giá 333 tỷ đồng – tăng 3,56 triệu đơn vị và 193 tỷ đồng so với hôm qua.

    Lượng bán ra 3,13 triệu lên 5,6 triệu đơn vị, trị giá 292 tỷ đồng.

    Trong đó bao gồm 1 số giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn như chuyển nhượng nội khối 1,78 triệu đơn vị FPT, trị giá 148 tỷ đồng; mua 0,85 triệu đơn vị TCM, bán 100 nghìn đơn vị SJS và BTP.

    Tính chung cả ngày, chênh lệch mua bán 0,76 triệu đơn vị, tương đương 41 tỷ đồng. Hai phiên trước, khối ngoại chỉ mua ròng lần lượt là 22,5 tỷ và 3 tỷ đồng.

    Tính từ 31/3 tới nay, khối ngoại đã có chuỗi 25 phiên mua ròng liên tiếp tại HoSE với tổng giá trị đạt 2.625 tỷ đồng – đây là một trong những chuỗi mua ròng dài và giá trị lớn nhất từ trước tới nay. Giá trị mua ròng của riêng tuần qua là 212 tỷ đồng.
    Tại HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 11,1 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả tuần lên xấp xỉ 40 tỷ đồng.


    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)

    Với việc được mua thỏa thuận với khối lượng lớn, TCM dẫn đầu top mua ròng với 0,83 triệu đơn vị, tương đương 15,7 tỷ đồng.

    Tiếp đến là HSG (331 nghìn đơn vị - 14,9 tỷ), SSI (307 nghìn đơn vị - 13,1 tỷ), DIG, BVH, HPG…

    Tại sàn Hà Nội, khối ngoại mua mạnh các mã PVS (276 nghìn đơn vị - 10 tỷ) và SDT (131 nghìn đơn vị - 9,1 tỷ).

    Dẫn đầu phía bán ròng là PVX với 407 nghìn đơn vị, tương đương 12,2 tỷ đồng. Tiếp đến là CII (284 nghìn đơn vị - 11,9 tỷ), SJS (92 nghìn đơn vị - 7,9 tỷ), VIC, VSP…

    Tính chung cả tuần, SJS vẫn là mã được mua ròng nhiều nhất với 766 nghìn đơn vị, tương đương 67,3 tỷ. Tiếp đến là HAG (384 nghìn đơn vị - 32,3 tỷ), HSG (700 nghìn đơn vị - 31,8 tỷ)…
    FPT dẫn đầu phía bán ròng với 433 nghìn đơn vị, tương đương 38,2 tỷ. Tiếp đến là BTP (2,48 triệu đơn vị - 36,2 tỷ), VPH, VSP…




    Quốc Thắng
  5. davidnguyen34

    davidnguyen34 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    300
    sắp xanh rồi yen tâm đê , chú nào bán hàng hôm nay đang khóc roài
  6. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.baomoi.com/Info/Ha-lai-suat-cho-vay-xuong-khoang-12/126/4232863.epi
    Hạ lãi suất cho vay xuống khoảng 12%
    QĐND - 1 giờ trước 26 lượt xem
    QĐND – Ngày 7-5, Thủ tướng *************** đã ký ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2010. Nghị quyết nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay khoảng 12% và điều hành tỷ giá ở mức hợp lý. Tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc tăng tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng. Quyết liệt điều hành bằng các biện pháp tổng hợp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm dần nhập siêu xuống mức không cao hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, kiên quyết không nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết, sử dụng các biện pháp thuế, phi thuế và hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước, góp phần giảm thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế.
  7. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    còn tùy hàng, VNIndex chỉ là cái chung thôi, mặc dù có lên cũng khối bác chả được xơi :D
    Hôm nay hàng ngon nhiều bác rơi rụng, bây giờ đành làm chim lợn vậy thôi.. DJ là cái gì nhỉ? bao lâu nay nó có liên quan gì nhể, nó up vãi hồn mấy suốt mấy tháng... khà khà :))
  8. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền nhàn rỗi khó tìm kênh đầu tư

    Các kênh đầu tư từng có “sóng lớn” thời gian qua như vàng đã đóng cửa, USD dần ổn định, bất động sản vẫn chưa tan băng.




    Liệu tiết kiệm và chứng khoán có phải là kênh đầu tư hút tiền trong thời gian tới?

    Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh vàng công ty SJC cho biết, mãi lực quá yếu khiến chợ vàng vắng người và trầm lắng.

    Khó xử với vàng, USD

    Khó hy vọng kiếm nhiều tiền khi đầu tư vào USD trong giai đoạn hiện tại. Ảnh: Phan Quang

    Ông cũng cho biết, lượng vàng bán ra của SJC trong tháng 4 không tăng so với tháng trước đó, cho thấy dòng tiền cũng không dịch chuyển sang vàng vật chất, cũng như chưa thấy xuất hiện nhà đầu cơ vàng lớn.

    Theo tổng cục Thống kê, đến hết tháng 4 giá vàng tăng 1,9% sau khi giảm 4,53% vào giữa tháng. Không còn nhiều người hào hứng với đầu tư vàng vật chất, khi họ phải đặt cọc và chồng tiền đủ 100% vàng mới về tay. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, giá vàng thế giới được kỳ vọng tăng, nhưng khi sàn vàng đóng cửa và giá vàng trong nước chưa liên thông với giá thế giới, chỉ lên xuống theo nhu cầu nội địa, thì hiện không có lợi khi đầu tư vàng.

    Trên các diễn đàn về đầu tư, thời gian gần đây có nhiều nhận xét cho rằng, nhà đầu tư vẫn ngại “chôn” vốn ở thị trường nhà đất vốn vẫn chưa tan băng, nhất là khi lãi suất vay còn ở mức cao.

    Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD liên tục giảm gần hai tháng qua. TS kinh tế Phạm Thế Anh lưu ý trong báo cáo triển vọng Việt Nam do công ty chứng khoán Thăng Long phát hành ngày 2.5, năm 2009 lượng FDI tập trung vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản (hơn 47%), nhà hàng và khách sạn (hơn 30%) sẽ tạo lượng nhập khẩu cao trong tương lai. Theo đó, giải ngân FDI trong năm nay chưa chắc cải thiện được cán cân thanh toán, trong khi nhập khẩu được kỳ vọng tăng dần, lãi suất theo hướng giảm, thì USD khó tiếp tục mất giá so với VND.

    Nếu chọn gửi USD chờ biến động, thì lãi suất tiết kiệm USD hiện ở khoảng 0,2 – 0,3%/tháng. Ông Phạm Thế Anh cho rằng, tỷ giá USD/VND ở mức 19.000 đồng/USD khá bền vững trong thời gian tới. Như vậy cũng khó hy vọng kiếm nhiều tiền khi đầu tư vào USD.

    Bốn tháng đầu năm, nếu tính lãi suất tiết kiệm bằng VND ở mức 11,5%/năm, lãi bốn tháng là 3,83%, tính ra vẫn thấp hơn mức tăng lạm phát 4,27%. Một tỉ đồng gửi ngân hàng bốn tháng, lãi được 38,3 triệu thì lạm phát làm “bay hơi” hết 42,7 triệu đồng. Dù vậy, ông Trần Hoài Phương, phó tổng giám đốc ngân hàng Tiên Phong, cho rằng người muốn “ăn chắc mặc bền” nên nhanh tay gửi tiết kiệm kỳ hạn dài nhất có thể, vì lãi suất có thể giảm sâu hơn trong thời gian tới.

    Chứng khoán không dễ ăn

    Tiến sĩ Quách Mạnh Hào, trong báo cáo trên cho rằng, chỉ đến tháng 4, khi ngân hàng mở rộng tín dụng, thị trường chứng khoán mới dịch chuyển thực sự. VN-Index, đến nay đạt 549,5 điểm so với đầu tháng 4 là 508 điểm.

    Theo ông Phạm Khánh Lynh, phó tổng giám đốc công ty Quản lý quỹ Việt Nam (VFM), khối lượng giao dịch trên cả hai sàn gia tăng cho thấy một lượng tiền mặt được đổ thêm vào.

    Trong tháng 2, bình quân khối lượng giao dịch một ngày trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội chỉ có hơn 38,58 triệu đơn vị, thì khối lượng sang tay này gấp đôi trong tháng 3 và gần gấp ba lần vào tháng 4. Trong tháng 2, bình quân giá trị giao dịch một ngày trên hai sàn chỉ có 1.554 tỉ đồng, sang tháng 3 là hơn 3.000 tỉ đồng, và tăng lên 3.687,8 tỉ đồng trong tháng 4.

    Trước mắt, những kỳ vọng tốt về nền kinh tế, các kênh đầu tư khác mất dần hấp dẫn, đã khiến tâm lý nhà đầu tư hứng khởi hơn với cuộc chơi chứng khoán. Tuy nhiên, việc chọn được cổ phiếu thắng thị trường trong giai đoạn hiện tại là không dễ dàng. Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) nhận định, thị trường chứng khoán sẽ phải đối mặt với nguồn cung lớn vào quý 3 tới. Nguồn cung lớn nhất sẽ đến từ các ngân hàng phải nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng, các doanh nghiệp phát hành tăng vốn, chia thưởng và niêm yết theo lộ trình.

    Theo Hồng Sương
  9. 9tangmay

    9tangmay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân vẫn đổ xô đi bán vàng, chốt lãi
    Cập nhật lúc 10:12, Thứ Hai, 10/05/2010 (GMT+7)
    , - Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/5 cho dù trời mưa rất to ở khu vực trung tâm Hà Nội nhưng lượng người mang vàng đi bán vẫn rất đông, chật kín một số tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông như Bảo Tín, Phú Quý, Phú Nhuận. Giá vàng vẫn đứng ở mức cao cho dù giá thế giới vào đầu giờ sáng nay đã hạ nhiệt.
    TIN LIÊN QUAN
    Vàng hạ nhiệt sau hai phiên tăng dữ dội
    Vàng tiếp tục leo dốc sau một phiên tăng dựng đứng
    Vàng vút lên trên 27 triệu đồng, dân đổ xô chốt lời




    Vàng đứng ở mức cao, người dân vẫn đổ xô chốt lời. (Ảnh: LAD)


    “Người dân vẫn đổ xô mang vàng đi bán. Lượng vàng doanh nghiệp mua vào tiếp tục cao gấp gần 10 lần so với bán ra và cao gấp hàng chục lần so với 1-2 tuần trước đây khi mà thị trường giao dịch ảm đạm”, một đại diện của PNJ Hà Nội cho biết.

    Theo đại diện này, trong phiên giao dịch Chủ Nhật (9/6), PNJ Hà Nội mua vào hơn 2.000 lượng, trong khi bán ra khoảng 300 lượng. Trước đó, khối lượng mua bán chỉ khoảng 100-200 lượng/ngày.

    Vàng bất ngờ vọt xa lên trên ngưỡng 27 triệu đồng/lượng sau một thời gian dài nằm ở vùng 26-26,5 triệu đồng/lượng là nguyên nhân chính khiến số người mang vàng đi bán tăng mạnh.

    Chị Hiền, một nhà đầu tư tại Đội Cấn, Hà Nội cho biết, việc đi bán vàng trong vài ngày cuối tuần vừa qua khá khó khăn. Trong ngày Thứ 7 (8/6), chị Hiền mang 10 lượng vàng đi bán nhưng một số doanh nghiệp đã từ chối mua vàng không đúng nhãn hiệu của tiệm. Thậm chí, có doanh nghiệp còn phải hẹn trả sau do không đủ tiền thanh toán ngay cho khách.

    Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng 10/5 được hầu hết các tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội niêm yết không đổi so với chiều qua.

    Cụ thể, giá vàng miếng SJC của Phú Quý tính tới 9h sáng 10/5 đứng ở mức 27,28 triệu đồng/lượng (mua) và 27,35 triệu đồng/lượng - đúng bằng giá chiều 9/5.

    Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội được niêm yết ở mức tương tự.

    Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được giao dịch ở mức 27,3-27,37 triệu đồng/lượng (giảm nhẹ so với mức 27,3 và 27,4 triệu đồng/lượng chiều 9/5).

    Tại TP.HCM, vàng SJC được giao dịch ở mức tượng tự Hà Nội, phổ biến là 27,3 và 27,37 triệu đồng/lượng.

    Vàng trong nước vẫn đứng ở mức cao là do vàng thế giới đang trụ khá vững ở ngưỡng 1.200 USD/ounce, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 1.227,5 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 12/2009.

    H.Linh

Chia sẻ trang này