Các bác giải thích dùm em, có phải ý của câu nói này là "Uỷ ban giám sát Tài chính Quốc gia hành xử

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langthangm, 26/05/2011.

1895 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 168 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. langthangm

    langthangm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    1
    ~X~X~X~X~X

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: 'Không áp trần lãi suất cho vay'

    - Có ý kiến từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nên tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kiểm soát lãi suất cho vay. Ông nghĩ sao về giải pháp này?

    - Các ngân hàng đang huy động 14-15% một năm. Dự trữ bắt buộc tức là ông giữ của ngân hàng một lượng tiền nhất định mà chỉ trả cho người ta lãi suất 1,2%. Vốn dĩ họ đã phải chịu âm lãi suất cho khoản dự trữ bắt buộc đó rồi, nay muốn họ dự trữ nhiều hơn thì làm sao lãi suất cho vay giảm xuống được? Vì thế người ta mới nói dự trữ bắt buộc là công cụ bạo lực, một cách hành xử bạo lực với thị trường.

    http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank...uyen-van-giau-khong-ap-tran-lai-suat-cho-vay/

    Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt rồi =))
  2. langthangm

    langthangm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    1
    A Giàu và a Thuý thông qua media quạc nhau chan chát nhỉ.

Chia sẻ trang này