Các bác ơi KDC đang diễn trò gì vây?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebrightman, 31/01/2015.

7132 người đang online, trong đó có 1085 thành viên. 16:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7409 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. thebrightman

    thebrightman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Đã được thích:
    13
    Thấy thành viên hội đồng quản trị của KDC bán ra nhiều quá, họ đang diễn kịch phải không?
  2. trader3M

    trader3M Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    30
    thời kỳ huy hoàng của kdc đã qua rồi, giờ chỉ có canh cao mà bán thôi, cả tin cơ bản về dn và về kỹ thuật đều cho xu hướng te tua
    toanphatloc thích bài này.
  3. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.718
  4. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.718
    Mình không khuyến nghị mua hay bán, chỉ nói những cái nhìn thấy được, quyết định là của mỗi nhà đầu tư. KDC không có tình trạng mua cp quỹ để kéo giá lên, vì KDC là công ty làm ăn rất có hiệu quả. Họ mua cổ phiếu quỹ trong đó cũng có lý nữa là vì áp lực của cổ đông lớn. Và tôi chắc chắn một điều rằng họ không bao giờ mua CP Quỹ với giá cao.

    Nhìn giá tăng giảm không theo nguyên nhân nào là các bác biết ngay. Ngày tăng trần 27/01 Tây lông bán 1,6M, nhưng giá vẫn trần, dư mua trần đỉnh điểm lên tới 0.8M, thị trường đầu giờ chiều 27/01 bị đạp thê thảm nhưng giá vẫn trần cuối phiên. Nhưng chỉ trần một phiên rồi lịm đi, các câu hỏi cần có câu trả lời như sau:

    1. 5M cp giá trần ngày 27/01 ai mua phần lớn?
    2. Tại sao nó không trần nỗi hai phiên?
    3. Tại sao trên các trang chứng khoán ngày 28/01 xuất hiện ngay tin tức bất lợi?
    4. Tại sao tin ra các giám đốc lại đăng ký bán ngay?
    5. Các giám đốc này đăng ký bán có xin ý kiến cấp trên không?

    Các bác đua trần ngày 27/01 chính thức nằm đọt và sẽ cắt lỗ tuần sau. Nhỏ lẽ đang cầm cổ phiếu cũng nản vì nghĩ rằng KDC bán bánh kẹo rồi sẽ không còn gì hấp dẫn.

    KDC hiện nay phần lớn CP do Tây lông và nhà sáng lập nắm giữ vì vậy việc lái giá sẽ dễ dàng hơn. Đè giá thấp mua vào càng nhiều thì càng có lợi khi chia cổ tức. Sao khi chia cổ tức, giá xuống cực kỳ thấp nhưng cổ phiếu trôi nỗi không nhiều. Lúc đó sẽ đánh giá lên bằng một loạt các lý do... Lúc đó các bác thấy giá thấp, MA hiệu quả lại tiếp tục mua vào kéo giá lên phụ nhà sáng lập.

    Hiện nay nhà sáng lập kéo giá xuống rất dễ, vì các tin bất lợi rất nhiều. Mọi người đang nghĩ KDC giống như BIBICA hay TRIBECO... nhưng các bác đã lầm to. Đứa con họ mất 21 năm nuôi lớn, họ dễ dàng bán đi đem tiền chia cho các bác vậy sao? Trong khi nó không hề bệnh tật mà đang là con gà đẻ trứng vàng.

    Mấy hôm nay tây lông vẫn bán ròng trong xu thế giá giảm, nhưng lượng bán ròng mỗi ngày một ít hơn. Nếu theo dõi bản điện mấy hôm nay các bác sẽ thấy ATC có tình trạng chặn gom hàng giá thấp. Tôi nhận định xu hướng sẽ còn giảm nữa nếu nguồn cung vẫn giá rẽ vẫn còn, thậm chí xuống 41 - 42. Những ai không đủ kiên nhẫn với nhà cái thì cứ xã, tôi sẽ tiếp tục gom dần từ thứ hai tới. Nói nhiều quá không hay, các bác tự quyết định với tiền mồ hôi nước mắt của mình. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
    undpnd, SHunter, soluuhuong_na3 người khác thích bài này.
    01669133134 đã loan bài này
  5. Nguyenhnk

    Nguyenhnk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    3.718
    Trên diễn đàn có nhiều bài viết về KDC và mình đã có comments khá chi tiết vì sao đây là chiêu nhà sáng lập KDC đè giá gom hàng:

    1. Bác nghĩ nhà sáng lập dễ đem tiền ra chia vậy sao? Họ sẽ đè giá gom phần cổ phiếu vào, chia 200% thì họ vẫn giữ được fần nào tiền.

    2. Trước khi chia cổ tức, có khả năng sẽ mua tiếp 50M cổ phiếu quỹ còn lại. Vì mua cổ phiếu quỹ sẽ không phải chia cổ tức cho lượng cổ phiếu quỹ này. Cổ tức của lượng CP này nhà sáng lập vẫn giữ.

    3. Để giảm thiểu chi phí mua cpquỹ, nhà sáng lập sẽ đè giá cực thấp để mua (giống như đợt rồi). Lượng CPQuỹ chắc chắn lời 200% mệnh giá, lời mua giá rẽ,... sau này giá KDC có thể cao hơn giá mua CPQuỹ. Họ bán CPQuỹ cho cổ đông chiến lược thu lợi to.

    4. Các giám đốc đăng ký bán ra tuần qua là chiêu đẩy giá xuống để gom hàng thôi. Thậm chí các bài viết trên các trang chứng khoán mấy ngày qua nói về vấn đề này là do nhà sáng lập cố ý tung tin dọa nhỏ lẽ bán ra thôi. Nếu nhà sáng lập muốn kéo giá lên và việc các GĐốc bán ra ảnh hưởng giá CP, thì các GĐ không dễ dàng được chấp thuận ký giấy đăng ký bán ra với Sở GDCK đâu.

    Đối với KDC hiện tại, nhà sáng lập gom hàng càng nhiều càng có lợi (lợi ở mọi tình huống thị trường) Cách đánh này không ai ngờ tới đâu. Nếu lấy giá trị chuyển nhưỡng Kinh Đô BD chia cho cổ phiếu, giá KDC khoảng 86,000/CP. Vậy tại sao bây giờ giá <50 chúng ta lại không dám mua?

    Chúng ta nên bình tỉnh đừng để nhà sáng lập sỏ mũi dắt đi như vậy. Chúc các chứng sĩ có lời với KDC.
    phus, ValueInvestor01669133134 thích bài này.
  6. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Chia cổ tức khủng chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi nhưng mà thực tế giá cứ xuống là sao ?
    Giá xuống ai mua vào là lõm khi hàng về, cố đông lớn chê cổ tức khủng... Cổ đông chê bán ra, ...
    Thực tế nhé.
  7. minhduc2003

    minhduc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Đã được thích:
    2.066
    Các Bác cẩn trọng , nếu con này mà lừa đảo thì giá còn xuống rất nhiều, tránh bắt đáy.
  8. ghosthorse1911

    ghosthorse1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Đã được thích:
    1.697
    Vì nó bán bánh kẹo đi được cục tiền. Và ai đảm bảo là cục tiền đó sẽ được sử dụng hiệu quả? Ai đảm bảo là nó sẽ không tuồn về công ty con - cháu ... Giờ lấy gì bù đắp lợi nhuận từ core cũ mang lại? Mức độ bất ổn về tương lai của KDC hiện rất cao. Thị trường còn nhiều con an toàn hơn mà, sao phải đánh bạc? Đến Tây còn phải chạy ròng rã bất chấp tin 200% cổ tức. Giá xuống vùng 45-46 thì có lẽ tây nó cũng không tha thiết bán nữa, nhưng cứ đẩy lên 50 xem. Nó bán cho toét đầu, bán điên cuồng.
    Thaodan2008 thích bài này.
  9. subin05

    subin05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    7.418
    khả năng KDC bước ra khỏi lĩnh vực bánh kẹo, tập trung cho mảng thực phẩm tiêu dùng, đầu tư tài chính. KDC đang trong quá trình tái cấu trúc cty
  10. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    ai đ
    Ai đua trần đã bị lừa vì tin cổ tức 200% bài học không chỉ riêng ai, HĐQT lừa sau này hết đất sống!

Chia sẻ trang này