Các bài viết của TS.Tôn Tích Qúy và yếu tố tác động tâm lý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bonjovijp, 19/05/2006.

527 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1997 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Các bài viết của TS.Tôn Tích Qúy và yếu tố tác động tâm lý

    Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ bài viết của TS.Qúy vào cuối tháng 4 đại để cảnh báo thị trường sẽ xì hơi, đổ vỡ vì P/E quá cao và phải dùng BĐS để cứu thị trường. Ngay sau khi có bài viết của TS.Qúy thì đã có rất nhiều ý kiến phản hồi mà đại diện là bài viết của bác XuânSơn(BIDV). Hôm vừa rồi khi lướt qua trang ********* thì tớ tình cờ đọc được một bài viết với đầu đề"Người Việt khôn hơn người nước ngoài?" cũng của TS.Qúy nhưng với nội dung ngược lại bài viết đầu. Trong bài viết này TS.Qúy đã so sánh P/E của TTCKVN hiện nay với P/E của TCCK Malaixia, Trung Quốc, Singapore,... và cho rằng giá CK ở VN đang rất rẻ!
    Tại sao chỉ trong vòng 2 tuần mà TS.Qúy lại viết 2 bài báo với nội dung hoàn toàn khác nhau? Phải chăng là do có tác động từ bài báo của bác Soncanh? Theo tôi thì không phải như vậy . Xét thời điểm bài báo 1 là khi TT đang tăng rất nóng, VNI đạt tới đỉnh 633 điểm còn bài báo thứ 2 là khi TT đang xuống liên tiếp 5 phiên. Như vậy có thể nhận thấy rằng những bài báo này đã được đặt hàng nhằm tác động vào tâm lý của những nhà đầu tư. Và những bài báo này ít nhiều đã đạt được mục đích đề ra.
    Bài viết 1 http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/04/3B9E926A/
    Bài viết 2
    http://www.*********.com.vn/?362=25001&641=421
  2. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Đã được thích:
    56
    Tôi được tiếp chuyện với 1 nhân vật cốt cán của UBCK.Bác này rất bức xúc cho hay :
    "Ngay trong nội bộ UBCK có người không tốt, họ (và người nhà họ) cũng tranh thủ ôm CP như ai trong lúc thị trường đang nóng. Khi họ sợ và bán CP đi (mong nó xuống để mua lại:điển hình là VF1) nhưng thị trường không đi xuống, họ bằng cách này hay cách khác dùng uy tín của mình (hoặc trích dẫn lời 1 số nhân vật có tiếng nói) để viết bài cảnh báo thị trường đáng bong bóng. Do nhiều nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm vội vàng bán tháo CP. Họ liền mua vào. 1 thời gian thị trường chưa phục hồi (họ đã mua được CP) lại viết bài nói CP của VN vẫn còn quá rẻ nhằm đẩy giá lên và bán ra."
    Tôi tin những sự việc trên là có thật và thật bất hạnh cho TTCK VN vẫn có những con sâu trong 1 bộ máy như vậy. "Nhà dột từ nóc" thì làm sao có sự minh bạch từ các CTNY.
    Thiệt hại vẫn luôn thuộc về các NĐT!


  3. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    219
    Thật không thể chấp nhận được các nhà báo với đạo đức nghề nghiệp như vậy. Chúng đã dùng ngòi bút để lừa gạt các nhà đầu tư vì mục đích trục lợi cá nhân. Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh bảo vê quyền lợi chính đáng của chính mình. Để cho bọn nhà báo vô lương tâm và ngu dốt bị tống hết vào tù
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi định hướng thị trường là việc nên làm của UBCK. Tuy nhiên quyết định mua hay bán là trách nhiệm của nhà đầu tư/cơ, không thể trách người khác được.

    Ví dụ 1 nguời nói chúng ta nên mua cổ phiếu A trước công chúng. Một số người mua theo, giá nhích lên, liền khoe ngay với người khác, ông kia nói đúng ghê... Và rồi lại có người mua, giá lại tăng. Kết luận: Ông chuyên gia quả là tài ba.
    Thế rồi ông ta lại nói nên bán cổ phiếu A. Mọi người lại hì hục bán, giá lại giảm. Và ai cũng nghĩ ông chuyên gia đó quả là thánh thần.
    Giả sử nếu ông chuyên gia nọ không đề cập gì đến mua bán thì có khi cổ phiếu A không biến động như vậy.

    Do đó, mua bán cổ phiếu tốt nhất là nên tin vào chính mình.
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Giống như xem bóng đá vậy, đừng tin vào vào mấy tay BLV suốt ngày bình luận thiếu khach quan. Mua CK cũng thế, đừng tin vào ai trừ tin vào chính mình ( nếu có đầy đủ thông tin ) . Muốn kho bị ảnh hưởng bởi mấy bài báo thì tốt nhất là đừng đọc
  6. alibb

    alibb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    0
    có cái gì đâu. Tại nhà đầu tư ngu, tin báo thì ráng mà chịu chứ. Thị trường chúng ta còn nhỏ, bị tác động của thông tin bóp méo là chuyện đương nhiên, còn các ông nằm rình ở UBCK thì cũng phải kiếm cái ăn chứ, làm sao trách được. Riêng việc đấu tranh thì chúng ta vẫn phải đấu tranh, trước tiên là phải bắt bọn nhập lệnh nhập đủ lệnh cho chúng ta. Điều này rất quan trọng.
  7. vninvestors

    vninvestors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Song tren doi can tu chiu trach nhiem ve quyet dinh cua Chinh minh

    Cac bac tham gia thi truong, cac bac mua, ban co phieu thi phai tu chiu trach nhiem ve quyet dinh cua chinh minh. Thong tin bai bao cua TSQui khong phai la cua UBCK ma la cua ca nhan ong ta, ai tin thi tin, khong tin thi thoi. Ke ca truong hop cua Mr SON cung la phan tich bo sung thoi, moi nguoi mot quan diem. Rieng toi cho rang so sanh PE, so sanh tiem nang cua thi truong chung ta hien nay, muc tang toi da se khong vuot qua 700 diem dau. Vi vay tren chinh thuc con it co hoi de make money. Moi cac bac ra OTC kiem may co phieu ngon, chua nhieu nguoi biet va se duoc dua ra thi truong trong thoi gian toi moi la chien luoc dung. Chuc cac bac kiem duoc nhieu tien
  8. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    có cái gì đâu. Tại nhà đầu tư ngu, tin báo thì ráng mà chịu chứ. Thị trường chúng ta còn nhỏ, bị tác động của thông tin bóp méo là chuyện đương nhiên, còn các ông nằm rình ở UBCK thì cũng phải kiếm cái ăn chứ, làm sao trách được
    =================================
    Tất nhiên là mọi nhà đầu tư đều phải chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư của mình. Tuy nhiên, TTCKVN còn rất non trẻ, kinh nghiệm và kiến thức của các nhà đt còn rất ít thì vai trò của các chuyên gia, học giả hay nói rộng hơn là UBCKNN là phải làm sao giúp TT phát triển một cách lành mạnh, minh bạch chứ không phải dùng mấy bài báo và "cái tiếng" của mình để điều khiển thị trường. Nếu ai cũng nghĩ "thông tin bóp méo là đương nhiên, các ông ở UBCK cũng phải kiếm ăn..." như chú/cô thì TTCKVN sẽ đi đến đâu? Lòng tin của nhà đt sẽ ntn? Còn có nhà đt nước ngoài nào dám đt vào TTCKVN không?
  9. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi sự ảnh hưởng của báo chí không phải là nhỏ đâu, TTCK của chúng ta vẫn còn non trẻ, dân ta lại hiếu học ham đọc báo, nên việc báo viết như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến thị trường.
    Ngoài ra các nhà phân tích, nhân viên của các công ty chứng khoán, cứ gọi chung là những người phát ngôn CK có ảnh hưởng rất lớn đến TTCK. Các bác chơi CK các bác cũng biết, không ai lại không quen biết một vài người là những nhà phát ngôn về thông tin CK. Vậy chỉ cần họ uốn nắn/bóp méo thông tin theo chiều hướng của họ thì TTCK sẽ đi đến đâu? Tôi không hiểu tại làm sao các thông tin quan trọng như vậy lại bị các nhà phát ngôn đưa đẩy làm cho TTCK mất đi tính nghiêm túc như vậy.
  10. HANEL

    HANEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là đừng tin vào báo chí
    Thứ hai là đừng tin vào TS. Tôn Tích Quý

Chia sẻ trang này