Các bẹn cầm bank hộ mình hết năm mình xin lại nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tonybobo2007, 11/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1933 người đang online, trong đó có 773 thành viên. 21:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44126 lượt đọc và 276 bài trả lời
  1. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
    Pic chủ yếu mang tính giải trí là chính.
    bachnv thích bài này.
  2. handsomexcel

    handsomexcel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Đã được thích:
    20.670
    Dạo này mình thấy hình như team đang đổi phong cách, không còn giống từ đầu nữa.
    Chientrungvit2018 thích bài này.
  3. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    Vạn vật luôn biến đổi và chứng trường cũng vậy. Thay đổi để thích nghi - để tồn tại và quan trọng hơn hết là phải tiến lên. Sống khi luôn mơ tưởng về quá khứ có thể hào hoa hoặc kỳ vọng vào tương lai tươi sáng không sai, nhưng sai lầm lớn nhất là họ bỏ qua những gì đang xảy ra ở hiện tại và hành động với nó thế nào thì phần đông thị trường đang lạc lối và họ đang tìm cách bào chữa - bao biện cho dù thất bại ngắn hạn là không thể phủ nhận. Vẫn là "Thuận theo xu thế" - đơn giản tưởng chừng dễ như trở bàn tay nhưng hỏi có bao nhiêu người làm được. Trân trọng./

    Đã và vẫn đang là như vậy, với tầm nhìn không dưới 20 phiên. Còn nguyên đây:

    Note 27-02-19:

    TRỘN SÓNG - đang diễn ra và dự báo sẽ là diễn biến tiếp tục và khá phức tạp trong những phiên tới đây. Thanh khoản toàn thị trường tăng lên trông thấy với khối lượng ~1.4 khối lượng trung bình. Index tăng nhẹ 3.2 điểm với xung lượng dòng tiền đang yếu đi trong ba phiên vừa qua cho thấy sự lưỡng lự rõ ràng khi vùng chuyển đổi trend trung dài hạn tại Index ~985 đang được thử thách thận trọng.

    Không ngoài dự báo, dấu hiệu "Chợn sóng" đã diễn ra khá rõ trong 03 phiên gần đây khi đa phần các cổ phiếu đều thủ thế tăng - giảm nhẹ nhàng, nhất cử nhất động theo diễn biến của các Bcs siêu hạng và luôn tranh dành quyết liệt phần yếu về mình khi thị trường quay đầu nỗ lực giảm. Hơn thế nữa, sóng RIP với cường độ hoạt động khá mạnh trong những phiên vừa qua cũng đã đủ để ngấm cho những cái đầu nóng buộc phải nguội bớt bởi chỉ sểnh chân - bạo tay quá đà là lĩnh ngay hậu quả hoặc khắc khoải mong chờ vào bờ tránh sóng thốc xa bờ.

    Trend ngắn hạn có thể thiết lập tức thì từ hình thế đỉnh bull - tiền uptrend ngắn, tuy nhiên trend trung - dài hạn lại là câu chuyện khác biệt và có tính kỹ thuật - kỷ luật cao để đảm bảo cho tính xu hướng tăng bền vững. Và như đã đề cập, điều chỉnh là rất cần thiết và tất yếu trong hành trình xác lập - duy trì xu hướng tăng cũng như kết nối trend trung - dài hạn của Index, điểm khác biệt duy nhất ở đây với thế trận hiện tại đã - đang thiết lập khi xung lực dòng tiền của thị trường hoàn có thể chủ động điều tiết qua việc điều chỉnh kỹ thuật của các BCs thì đi kèm với nó xung lực của "không ít" cổ phiếu lại đang chủ động gia tăng "tốc độ và tín hiệu" để thể hiện vị thế chủ động và nội tại xu hướng tăng không hề bị động. Và đây chính là hiện tượng được gọi là TRỘN SÓNG giữa áp lực chủ động điều chỉnh của thị trường chung và diễn biến riêng của những cổ phiếu như đã đề cập.

    Vẫn khẳng định lại, điều chỉnh là cơ hội.... giờ không phải là lúc để sợ hãi - để trốn chạy - để lòng tham dằn vặt và nén đè. Thế trận đã thiết lập - xu hướng tích cực đang mở ra rộng toang đầy hấp lực. Lúc này việc lựa chọn vị thế cổ phiếu đủ tốt và mạnh - cơ cấu danh mục hợp lý theo từng thời điểm và luận chuyển dòng tiền là quan trọng hơn hết và ưu tiên hàng đầu.

    Và như một sự tri ân chân thành và nồng ấm tới các nhà đầu tư, Cafe Talk cùng team Tony - Trí Việt với sự chia sẻ - giao lưu về nhận diện Xu hướng thị trường cùng kinh nghiệm đầu tư và lựa chọn cổ phiếu để đảm bảo việc đầu tư là hiệu quả nhất trong các điều kiện thị trường. Cafe Talk số đặc biệt chỉ một buổi duy nhất với sự tham gia của hai diễn giả @@baihat1 và @@khoaitayVTS tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 9h sáng Chủ nhật 03/03/2019 và tại Thành phố Vũng Tàu vào 14h ngày 02/03/2019. Và chúng tôi tin rằng bạn sẽ thực sự thay đổi cả trong suy nghĩ và hành động đầu tư theo hướng tích cực và hiệu quả nhất qua buổi Cafe talk này. Đặt và xác nhận chỗ Cafe talk qua Hotline 0963827272. Trân trọng./

    Good Luck & Trading./ Team Tony - Trí Việt - TVB
    thaogiay7355hailuabuonchung thích bài này.
    khoaitayVTS đã loan bài này
  4. handsomexcel

    handsomexcel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Đã được thích:
    20.670
    Team của bạn tập hợp nhiều người giỏi vì thế có thể đã win lớn trong nhịp sóng này và có lẽ trúng lớn với nhóm dệt may hay BĐS, nhưng không vì thế mà team bạn chê những ndt đang ôm bank. Tùy size mà các ndt đặc biệt là ndt lớn không đơn giản để họ tham gia các size cp nhỏ, và nếu đã là size lớn thì họ không cần phải kiếm thật nhiều ở tt này đâu. Cái họ cần là an toàn thôi.

    Tôi cũng như team bạn thôi, tất cả đều là nhân viên kinh doanh tư vấn tài chính. Có thể team bạn tập hợp 4-5 người giỏi nhưng chưa chắc các bạn đã hiểu rõ hết từng ndt đang làm việc cùng bạn. Tất cả nđt đều có cái tôi và tất cả đều muốn chinh phục bản thân cả, và đặc biệt là món cờ bạc cao cấp này.

    Có thể bạn tư vấn mua cp A hay B, C gì đó, cp tăng giá và giúp họ gia tăng NAV, nhưng theo mình như vậy chưa đủ đâu, cái họ cần là họ sẽ đặt câu hỏi lại tại so nó lại như thế ? tại sao nó tăng giá? .....

    Tôi thực sự khâm phục team bạn vì đã tập hợp được nhiều người giỏi để giúp đở cho nhiều ndt cần đến, nhưng mình nói thiệt, tôi theo dõi rất nhiều chủ đề của team bạn, nhưng không học hỏi gì được từ team bạn cả, quá bí ẩn. Nếu thực sự giỏi thì sẽ không sợ cạnh tranh gì cả, tự khắc khách hàng sẽ tìm đến team bạn để cần sự giúp đỡ thôi.

    Vài dòng chia sẽ chứ không có ý gì, một mình tôi 1 chiến tuyến, nhưng tôi vẫn coi team bạn là 1 đối thủ để tôi có động lực mà phấn đấu. Tất cả vì 1 mục đích chung, khi khách hàng Win thì những người như chúng ta cũng sẽ win theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

    " Dòng tiền từ chối vào nhóm tai chính ngân hàng...anh em đặt cược vào nhóm này thì mệt rồi..khách Team Tony vẫn oánh chén đều .."
    AdagioT, Su_beo16, nghialac7 người khác thích bài này.
    ttlhuyenhandsomexcel đã loan bài này
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.668
    Nhóm bank muốn nổi sóng phải chờ vụ nới room kia.
  6. khoaitayVTS

    khoaitayVTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    1.521
    Câu trả lời và tất cả các thắc mắc của bạn đã không thể rõ hơn trong ý này rồi. Trân trọng./

    "Vạn vật luôn biến đổi và chứng trường cũng vậy. Thay đổi để thích nghi - để tồn tại và quan trọng hơn hết là phải tiến lên. Sống khi luôn mơ tưởng về quá khứ có thể hào hoa hoặc kỳ vọng vào tương lai tươi sáng không sai, nhưng sai lầm lớn nhất là họ bỏ qua những gì đang xảy ra ở hiện tại và hành động với nó thế nào thì phần đông thị trường đang lạc lối và họ đang tìm cách bào chữa - bao biện cho dù thất bại ngắn hạn là không thể phủ nhận. Vẫn là "Thuận theo xu thế" - đơn giản tưởng chừng dễ như trở bàn tay nhưng hỏi có bao nhiêu người làm được. Trân trọng./"
    thaogiay7355 thích bài này.
    khoaitayVTS đã loan bài này
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.081
    Ông thầy nói rằng bank bị ảnh hưởng của ECB đây mừ
    ECB hạ dự báo tăng trưởng Eurozone, giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục
    06:55 | 08/03/2019

    [​IMG]
    Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main (Đức) ngày 13/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

    Ngày 7/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay và năm 2020 do "những bất ổn" từ địa chính trị cho đến xung đột thương mại đang đè nặng lên nền kinh tế khu vực.

    Cụ thể, ECB dự báo nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 1,1% trong năm nay, giảm 0,6% so với mức dự báo trước đó. Đối với năm 2020, thể chế tài chính này dự đoán nền kinh tế khu vực tăng trưởng 1,6% thay vì mức 1,7% được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, ECB vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 là 1,5%.

    Ngoài ra, ECB cũng hạ dự báo về tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2019-2021 trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone tăng trưởng chậm chạp. Theo đó, ngân hàng này dự báo tỷ lệ lạm phát ở mức 1,2% trong năm nay, giảm 0,4% so với mức dự báo trước đó. Tỷ lệ này được dự đoán sẽ ở mức 1,5% trong năm 2020 và 1,6% trong năm 2021, giảm lần lượt từ mức 1,7% và 1,8% trong các dự báo trước đó.





    Cũng trong ngày 7/3, ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách này "ít nhất tới cuối năm nay" nhằm kích thích nền kinh tế Eurozone.

    Theo đó, các nhà hoạch định chính sách ECB đã nhất trí duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,25% và lãi suất tiền gửi là -0,4%. Trước đó, ECB luôn khẳng định lãi suất sẽ không thay đổi trong suốt mùa Hè này.

    Sự thay đổi này cho thấy sự quan ngại của các nhà hoạch định chính sách về đà tăng trưởng toàn cầu đang ngày càng suy giảm trước những yếu tố bất ổn như tiến trình Anh rời khỏi EU bấp bênh, những mâu thuẫn thương mại hay tình trạng tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Trung Quốc.

    Bên cạnh đó, ECB cũng gây bất ngờ cho giới quan sát khi công bố một gói cho vay siêu rẻ thứ ba dành cho các ngân hàng với hy vọng ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thanh khoản khi tình trạng giảm tốc của nền kinh tế đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng.


    Theo đó, kế hoạch TLTRO, còn gọi là Chương trình cho vay dài hạn theo mục tiêu, là một công cụ chính sách tiền tệ phi chính thống của ECB mà thông qua đó, ECB cung cấp các khoản vay dài hạn nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực Eurozone.

    Gói TLTRO dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 9 tới và sẽ kết thúc vào tháng 3/2021, qua đó cung cấp các khoản vay thời hạn 2 năm nhằm "bảo toàn các điều kiện cho vay ưu đãi của ngân hàng."

    Trước đó, ECB đã cho các ngân hàng vay hơn 700 tỷ euro (790 tỷ USD) trong khuôn khổ các chương trình TLTRO trước đây. Gói cho vay mới nhất dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 6/2020./.


    Vietnamplus
    hongtranvu thích bài này.
  8. bachnv

    bachnv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2017
    Đã được thích:
    471
    Team TV dạo này cần phải tạo các topic gây thị phi để quảng cáo có quá lố không? Nếu có team tốt rồi thì khách hàng tự đến, mạnh nữa thì tự doanh có khách hay ko cũng được nhỉ :).
  9. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.960
    Bác này thâm phết :))
  10. vuthang58

    vuthang58 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/04/2018
    Đã được thích:
    1.124
    1. Theo tớ TA rất quan trọng, nhưng nó chỉ là 1 phần thôi.
    2. F319 toàn dân lướt nên đội của bạn ko cần phải lo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này