Các phát biểu của bác Lê Xuân Nghĩa về lạm phát!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mjollnir, 24/07/2011.

8361 người đang online, trong đó có 1371 thành viên. 14:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1032 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. Mjollnir

    Mjollnir Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2011
    Đã được thích:
    3
    Em xin điểm báo từ đầu năm cho các bác, nội dung như title.
    Nhân vật sẽ là TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

    7/1/2011
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/01/3ba25209/
    Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa: 'Lạm phát 2011 sẽ được kiểm soát tốt'
    Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận xét: “Nếu loại trừ các yếu tố do tăng giá lương thực, thực phẩm, xăng dầu và điều chỉnh học phí (giáo dục), lạm phát cơ bản chỉ 7,3%. Đây là một kết quả không tồi trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và không có điều gì phải quá lo ngại”.

    26/2/2011
    http://adf.ly/369927/banner/http://...nghia-lam-phat-nam-2011-khong-the-tren-10.fns
    TS Lê Xuân Nghĩa: 'Lạm phát năm 2011 không thể trên 10%'
    Đang có nhiều lo ngại cho rằng với việc tăng giá điện, giá xăng đẩy các mặt hàng hoá khác trong xã hội tăng khiến lạm phát trong năm nay có thể lên cao. Ông Lê Xuân Nghĩa cho biết: "dự đoán lạm phát năm 2011 chỉ vào khoảng 9%".

    16/03/2011
    http://vtc.vn/1-280136/kinh-te/giu-lam-phat-7-hoan-toan-co-the-lam-duoc.htm
    Giữ lạm phát 7% hoàn toàn có thể làm được
    Theo các chuyên gia kinh tế, việc kìm chế lạm phát giữ ở mức 7% như dự báo hoàn toàn có thể thực hiện được và không quá khó khăn nếu như Chính phủ quyết tâm, kiên trì và thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt...
    ...ông Nghĩa tin tưởng: Năm nay sẽ khác năm ngoái, việc kìm chế lạm phát ở mức 7% là điều có thể thực hiện được.

    25/3/2011
    http://tamnhin.net/tieu-diem/9666/Se-giam-lam-phat-ma-van-duy-tri-tang-truong-7.html
    Sẽ giảm lạm phát mà vẫn duy trì tăng trưởng 7%
    TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, khi đầu vào tăng thì sản lượng sẽ phải giảm. Các doanh nghiệp sẽ hành động tiết kiệm chi phí bằng cách giảm sản lượng. Như vậy thì GDP cũng có thể giảm.Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng cũng không thể giảm dưới 7%, cỡ chắc khoảng 7%, ban đầu mình đặt là 7,5%. Nếu phấn đấu tốt thì vẫn có cơ hội đạt được trên 7%.

    20/4/2011
    http://dantri.com.vn/c728/s728-474499/ts-le-xuan-nghia-thang-5-se-kiem-che-duoc-lam-phat.htm
    TS. Lê Xuân Nghĩa: Tháng 5 sẽ kiềm chế được lạm phát
    Việt Nam hoàn toàn có thể kiềm chế được lạm phát nếu Chính phủ kiên trì với các biện pháp thắt chặt tiền tệ, TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhận định.

  2. PGT_STK

    PGT_STK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ Nghĩa này chỉ giỏi chém gió thôi,chắc đệ Bác SH.;))
  3. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    23.124

    Tầm nhìn của cụ này không quá gang tay.
  4. makiem8x

    makiem8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đất nước ta có những chú sâu thía này CPI mới có vinh dự đứng hàng thế 2 của thế giới
  5. tuan__pvn

    tuan__pvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    nhìn pac này trông nông dân vãi mà lại đi diều hành tiền tệ thì chết rồi, pac này chỉ gioi cho con nhà pac ấy vào vị trí ngon thôi
  6. KingKongS

    KingKongS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng tu nghiệp ở harvard nên ông đấy cũng củng cố được chút English
  7. natsuyasumi

    natsuyasumi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Đã được thích:
    301
    22/07/2011TS Lê Xuân Nghĩa: Lạm phát đạt đỉnh 21-22% trong tháng 7-8 và sẽ hạ xuống 15% vào cuối năm
    http://cafef.vn/2011072204256810CA33/ts-le-xuan-nghia-lam-phat-dat-dinh-2122-trong-thang-78-va-se-ha-xuong-15-vao-cuoi-nam.chn
    Đ... m vậy năm nay Lạm Phát là 51% à? :-??:-??:-??:-??
  8. giantinvestor

    giantinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tính từ đầu năm tới giờ pak ý đã bị loạn chưởng! Mk, làm gì có chuyện lạm phát từ 21 mà về 15 nửa cuối năm dc! Ngu quá
  9. nongvandan

    nongvandan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cụ cập nhật hay lắm! Cảm ơn cụ!
  10. ChiHuyPho.

    ChiHuyPho. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2011
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này