cách đọc và hiểu thông tin bảng CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 3ckx2, 25/07/2006.

1177 người đang online, trong đó có 470 thành viên. 12:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1149 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. 3ckx2

    3ckx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    0
    cách đọc và hiểu thông tin bảng CK

    Tui mới tham gia!Tui cũng "tương đối" mù tịt về TTCK vì thế ,với mong muốn góp nhặt thêm ít kiến thức!Mong các bậc "anh chị" đi trước (và sau Hì ) chỉ bảo!
    TUi muốn hỏi là cách đọc thông tin bảng CK (Theo nhưng đường link này) http://vnexpress.net/user/chung-khoan/
    http://bsc.com.vn/ trong mục VN-Index
    XIn cảm ơn nhiều!
  2. cunto_23

    cunto_23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    0
  3. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    1. Cách đọc bảng giá thì bạn vào đây:

    http://thitruong.ttvnol.com/f_319/772075.ttvn

    2. Đọc mã chứng khoán niêm yết thì bạn vào đây:

    http://www.bsc.com.vn:8080/EDMS/webcorannc.nsf/V_ALLCOUNTER?OpenView

    Còn cái dưới này thì tuyệt đối không nên vào:
  4. noel2000

    noel2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi cách đọc khối lượng cỏ phiếu chào mua và chào bán ntnt với ạ? em hay theo dõi bảng của SSI, ví dụ cổ phiếu VSH

    BID OFFER
    3rdPri 3rd Vol 2ndPri 2nd Vol... 1stPri 1st Vol 2ndPri 2nd Vol...
    31.5 990 32 312 29.5 10 32 400


    vậy khối lượng ở đây hiểu theo đơn vị tính thế nào ạ?10 là 10 nghìn cổ phiếu hay 10 cổ phiếu ạ? em xin lỗi nếu câu hỏi ngớ ngẩn nhé. vì em cũng ko hiểu lắm mà
  5. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy số lượng đó * với 10 ra số lượng giao dịch tại phiên đó :)
  6. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy số lượng * với 10 ra số lượng giao dịch tại phiên đó :)

Chia sẻ trang này