Cadivi: Bỏ cọc 12 tỷ, chỉ có 0,4 / 3,4 triệu nộp tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daucockhoan, 12/04/2007.

1407 người đang online, trong đó có 562 thành viên. 16:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 578 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    PPC, Thác mơ, Phú Mỹ?

  2. dreammoney

    dreammoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân mình chơi CK hài vãi. Cứ tưởng dễ ăn xông vào húp rồi bỏ hết. Giá cao đến mức khó tin nên chuyện này là một bài học. Không biết đấu giá lần 2 thế nào nhỉ
  3. Aloha_Man

    Aloha_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cadivi: Bỏ cọc 12 tỷ, chỉ có 0,4 / 3,4 triệu nộp tiền



    Bỏ cọc 12 tỷ đồng trong đợt đấu giá cổ phần Cadivi

    Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM vừa thông báo bán tiếp đợt 2 cổ phần Công ty Dây và Cáp điện VN (Cadivi). Trong số hơn 3,4 triệu cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư chỉ nộp tiền mua 400.000, chấp nhận mất hơn 12 tỷ đồng tiền đặt cọc.
    > Vỡ mộng đầu cơ suất mua cổ phiếu

    Trong đợt đấu giá lần 2 này, Cadivi bán 3.092.347 cổ phần. Giá khởi điểm 40.000 đồng. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước đều được tham gia. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến từ 16/4, thời gian và địa điểm đấu giá 14h ngày 8/5.

    Phiên đấu giá cổ phần Công ty Dây và Cáp điện VN (Cadivi) diễn ra chiều 30/1 tại TTGDCK TP HCM nóng bỏng đến ngẹt thở. Tổng số cổ phần chào bán là 3.423.600 cổ phần (tương đương 21,4% vốn điều lệ). Số cổ phần đặt mua tới 67 triệu, gấp gần 20 lần số bán ra. Giá trúng thầu bình quân được đẩy lên mức 185.369 đồng/cổ phần, trong đó mức giá trúng cao nhất đạt đến 44,6 triệu đồng, giá trúng thấp nhất là 152.600 đồng.

    Kết quả được công bố khiến giới phân tích chứng khoán không khỏi giật mình khi 253 người trúng thầu đều là các nhà đầu tư cá nhân, toàn bộ 105 tổ chức tham gia đấu giá đều bị gạt ra khỏi cuộc chơi vì giá bỏ thầu thấp hơn. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 634,63 tỷ đồng, gấp 4 lần vốn điều lệ của Cadivi. Tuy nhiên, hết hạn đăng ký nộp tiền, chỉ có hơn 400.000 cổ phần được mua.

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/04/3B9F4FAC/
  4. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Cadivi thì người ta làm giá để đấy TAYA lên thôi mà 12 tỉ bỏ cọc cơ àh??? nhưng TAYA hồi ấy lên chắc cũng ăn đủ để bù chỗ đó rồi...lần này mới là đấu thật để mua CADIVI đây

    - PVGas em bỏ 80 trượt;
    - NĐ Bà Rỵa em đoán đầu 6 trúng nhưng cũng thôi kô bỏ;
    - PPC em bỏ 63 trượt;
    - Thác Mơ em nghỉ luôn;
    - Đạm Phú Mỹ: Chắc em bỏ 99 và 101 quá àh
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Phải có nhiều lần bỏ cọc thế này mới làm cho nhiều người sáng mắt ra rằng : ko phải kiếm ăn bằng cp là ngon ăn
  6. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, dân chơi lô đề, cầm đồ chắc cũng chiếm lượng lớn

Chia sẻ trang này