Cái này có thật kô nhỉ?Kinh Khủng quá....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HNloveMC, 16/05/2006.

6325 người đang online, trong đó có 865 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 842 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Đã được thích:
    1
    Cái này có thật kô nhỉ?Kinh Khủng quá....

    Tài khoản khách hàng bị các brokers lợi dụng.....
    http://forum.*********.com.vn/viewtopic.asp?forumid=7&id=3152&page=1#RE39243
  2. Linhmoi_tote

    Linhmoi_tote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Quả thực em cũng không biết thực hư thế nào nữa.
    Cách đây khoảng 2 tháng ông bạn tôi cũng bị tình trạng lệnh bị out vô cớ. Nhập lệnh qua vcbs bằng internet từ 8h tối hôm trước nhưng đến cuối ngày hôm sau khi kết quả báo là hết hạn không mua được CP mới gọi điện thoại hỏi thì nhân viên công ty nói là bị "nuốt lệnh". Vậy "nuốt lệnh" là như thế nào hả các bác.
    Còn em mới chiều hôm qua cũng bị tình trạng tương tự. Nhập lệnh qua internet từ 8h30 sáng tính mua phiên 1, . Kết thúc phiên 2 thấy không có dư mua nên đã tưởng là mua bán thành công nhưng đến chiều kiểm tra lại thì ôi thôi lệnh đã hết hạn.
    Sáng nay gọi điện thoại hỏi vcbs thì cũng lại được trả lời là do vcbs sau khi đọc lệnh từ internet rồi nhập lại vào hệ thống nên phải cạnh tranh xếp hàng với 13 công ty chứng khoán khác nên không kịp và bị out. Các bác nghe như thế có chấp nhận được không? Nếu quả thực như vậy thì những người đặt lệnh ngay tại phiên giao dịch thì chắc không đặt được rồi ? ? ? ? ? ? ??

Chia sẻ trang này