Cẩn thận kẻo mất nước trong thời bình - Đừng bán rẻ tài nguyên!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokia6600, 03/08/2007.

1017 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 373 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo mất nước trong thời bình - Đừng bán rẻ tài nguyên!

    Anh chị em hãy vững tin! Thời chiến đã phải ăn bờ nằm bụi, giờ thời bình chúng nó cũng lấy đi thành quả bao nhiêu năm rồi đuổi chúng ta ra khỏi ngoại ô, sống và làm việc trong những toà nhà đẹp nhất ở trung tâm! Hu hu!

    Nhà đầu tư ngoại đang nắm giữ 30% cổ phiếu niêm yết
    21:32'' 02/08/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Số liệu mới nhất từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hiện nay, số lượng cổ phiếu niêm yết do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ chiếm từ 25 - 30%. Trong đó có một số nhà đầu tư chứng khoán quốc tế lớn như: JP Morgan, Merryll Lynch, Citigroup.

    Trước đây các nhà đầu tư nước ngoài đã rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Mối quan tâm đó đang tăng lên khi gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các gương mặt tập đoàn tài chính khá lớn của thế giới như Goldman Sachs, Merryll Lynch... Đồng thời, khi tiếp xúc với các sở giao dịch chứng khoán các nước như Sở chứng khoán New York chúng ta cũng nhận được những tín hiệu rất tốt," ông Bằng nói.

    http://www3.vietnamnet.vn/kinhte/2007/08/725515/

Chia sẻ trang này