Chết vì quá kỳ vọng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngoctrung8791, 12/05/2010.

6573 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 642 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. ngoctrung8791

    ngoctrung8791 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chắc chắn sẻ rớt vì không còn lực đẩy khi giá ck lên dốc quá đứng. Liệu rằng 1 đồng tiền bỏ ra trong ngày hôm nay vào thị trường đầy rủi ro này sẻ có lợi nhuận là bao nhiêu, hay là sai 1 ly sẻ đi 7% mỗi ngày. Thị trường điều chỉnh là chuyện tất yếu hiện tại cá mập đang tận dụng những ngày ck thế giới quật khởi để xã hàng, vì hàng nắm wá nhiều nên dù có diển biến tốt cp vẫn rớt đùn đùn. Kiến nghị bán gấp nếu có thể hãy đua lệnh với cá mập, đừng để cá mập thoát thân trong thầm lặng sau khi ăn lòi mõm trên 100% thời gian vừa qua. Nếu không tự cứu lấy mình thì cứ 7% mổi ngày đến khi VN 510 điểm. ^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. 7272

    7272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    12
  3. tuannt3388

    tuannt3388 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thị trường down kinh wá. chẳng biết lối nào mà lần nữa. chán wá.
  4. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Biết rồi .Có mù dek biết nhìn bảng đâu mà làm cái top chữ to đọc hoa hết cả mắt [-X Kẹp 30 % hàng [r23)]
  5. ngoctrung8791

    ngoctrung8791 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    0
    pns trong thời gian vừa qua tăng trên 100% mà chẳng có nền tảng nào cả. Ngày thường chúng ta đầu tư thấy cổ phiếu dù tốt mức nào mà tăng 50% cho tiền cũng không dám vào. Vậy mà có nhiều bác tặng 100% cảm thấy chưa đủ còn muốn hành trình này hành trình kia muốn 200%- 300% mới chịu kiểu này thì đúng với câu tham thì thâm.

Chia sẻ trang này