$$$$$$$$$$ Chị Hải Lý (Thời báo kinh tế Sài Gòn) tung ra một quả bom tấn này. Chim lợn chết hẳn luôn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoasua82, 20/06/2009.

1142 người đang online, trong đó có 456 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5803 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. MrMoney17

    MrMoney17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác này đích thật là chim lợn vừa tiến hoá rùi...^^
    Sao lại là giả sủ nhỉ , tại sao chỉ chuứng minh bởi 1 tin là NHNN chỉ mới sử dụng 43% thôi , còn những tin khác thì sự tin cậy tới đâu ( không loại trường hợp bà hải lý này mới mua giá trần rùi cổ phiếu rớt trong 3 phiên vừa qua - up bài này lên cho nó kéo VNi lên )
    đâu phải tài khoản nào cũng ít nhất là 100 triệu đâu bác ạ . thằng em họ tớ là sinh viện thì làm gì có 100 triệu hỡ bác , mấy bà nội trợ kiếm đâu 100 triệu bác ơi , NV văn phòng có 100 triệu thì chắc cũng cỡ trưỡng phòng nhỉ ,
    E không nói là VNI sẽ đi xuống trong dài hạn nhưng cứ với những con Big Bird như thế thì ......**** off U
  2. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.534
    Bút danh Hải Lý là một cây viết rất sâu sắc của TBKTSG đó. Theo ý kiến của em thì tuần sau VNI sẽ giàm dần trong 3 ngày đầu tuần. Hai ngày cuối tuần là có tin vui. Các bác kiểm chứng
  3. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Đọc các reply thấy các bác kẹp cổ kha khá nhỉ....may mắn nhé!
  4. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.534
    Kẹp chắc chắn rồi VNR, BMI, DRC, NTP, đấy. Chắc là ....
  5. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.534
    http://stockbiz.vn/News/2009/6/20/42200/hien-chua-co-gi-bat-on-voi-huong-di-dong-tien.aspx

    Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN):"Hiện chưa có gì bất ổn với hướng đi dòng tiền"

    Đến cuối tháng 5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 14,01% so với cuối năm 2008. Nợ xấu của toàn hệ thống hiện vào khoảng 2,62%, cao hơn một chút so với mức 2,17% hồi đầu năm. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu đáng ngại ngay cả với mảng dịch vụ tín dụng được cho là rủi ro. Dư nợ bất động sản tính tới cuối tháng 5 đạt 151.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; dư nợ chứng khoán khoảng 7.200 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm; vay tiêu dùng đạt 85.000 tỷ đồng, tăng 11,6%. Cả ba mảng này đều tăng thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân toàn hệ thống.

    TTCK tăng nóng moi người đặt câu hỏi về cho vay chứng khoán. Theo quy định hiện nay, dư nợ cho vay chứng khoán khống chế không quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng. Đến nay, chưa phát hiện đơn vị nào vi phạm, hạch toán dư nợ như số liệu trên còn thấp. Nhưng chuyện vốn ngân hàng cho vay với mục đích khác có chảy qua chứng khoán không thì bây giờ phải kiểm tra và phát hiện. Nếu ai phát hiện cá nhân nào, đơn vị nào vi phạm đề nghị báo cho chúng tôi, NHNN sẽ làm minh bạch mọi thứ. Còn vấn đề người dân không đủ tiền đầu tư chứng khoán, nhưng người ta đủ điều kiện để vay ở ngân hàng thì khó có thể từ chối hồ sơ.

    Các ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát hoạt động tín dụng dựa trên quy chế cho vay, thực hiện yêu cầu về lãi suất trần. Riêng một số lĩnh vực chúng ta mở, cho phép thỏa thuận lãi suất như cho vay tiêu dùng, vay qua thẻ... Hiện chưa có gì là bất ổn với hướng đi của dòng tiền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng, trước mắt yêu cầu các ngân hàng tự kiểm tra. Đồng thời, Thống đốc và các phó thống đốc đi kiểm tra chéo các đoàn kiểm tra. Về tiền hỗ trợ lãi suất, hàng tháng, các ngân hàng đều có báo cáo gửi NHNN về tình hình cho vay vốn hỗ trợ lãi suất. Căn cứ vào bảng kê, NHNN mới xuất tiền hỗ trợ. Đến nay, chúng tôi mới chuyển cho các tổ chức tín dụng 689 tỷ đồng. Nếu so sánh với kế hoạch ở mức 17.000 tỷ đồng, số tiền chi ra không lớn, vì vậy lo ngại lạm dụng tiêu cực vốn hỗ trợ lãi suất khó xảy ra.

    Anh Việt
  6. bull2009

    bull2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
  7. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    2.534
  8. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.205
    để xem NGẬP tiền và vùng trũng chứng khoán ai đúng nhen
    --- Gộp bài viết, 20/09/2014, Bài cũ: 20/09/2014 ---
    so sánh 2009 và 2014 nào bà con

    http://www.thesaigontimes.vn/120167/Ngap-tien!.html
  9. tientieucaquyen

    tientieucaquyen Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/06/2014
    Đã được thích:
    59
    Bố của nợ nhà chủ top
    Thư nhất đưa thông tin từ 2009
    Thứ là công ty chứng khoán Thăng long chết mịa nó rồi
  10. taichinhtuvan

    taichinhtuvan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Đã được thích:
    4.205
    em bảo bác so sánh 2009 và 2014

    http://www.thesaigontimes.vn/120167/Ngap-tien!.html
    --- Gộp bài viết, 20/09/2014, Bài cũ: 20/09/2014 ---
    tuần sau bán PVS cho em sau đó bán luôn APC và MAS cho em..em cần bác sợ và bán hết 3 mã đó cho em
    hi hi
    devil2623 thích bài này.

Chia sẻ trang này