Chiến lược đầu tư năm 2019

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungckvn65, 21/03/2019.

1926 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 08:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 619 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Mỹ sẽ không vội dỡ bỏ thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc
    21-03-2019 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế



    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 cho biết, chính quyền của ông đang thảo luận việc duy trì các biện pháp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.


    Phát biểu với báo giới ngày 20/03,
    Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ không cân nhắc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc để đảm bảo Trung Quốc sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu hai bên đạt được điều này.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ - Donald Trump. Ảnh: AFP

    Theo Tổng thống Donald Trump, hai bên đang đạt được tiến triển tốt trong đàm phán thương mại tuy nhiên Mỹ sẽ vẫn tiếp tục đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian nữa do điều này mang lại cho Mỹ hàng tỷ đô la. Mỹ đã áp thuế đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc cũng đã đáp trả với mức thuế lên tới 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

    Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dự kiến sẽ sang Bắc Kinh (Trung Quốc) tuần tới để gặp gỡ Phó thủ tướng Lưu Hạc. Một tuần sau đó, một phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ sang Washington để tiếp tục đàm phán.

    Đây sẽ là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định hoãn tăng mức thuế nhập khẩu đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%. Một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán dường như đang ở giai đoạn cuối và hai bên có khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 4 tới nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài trong vòng 8 tháng qua.
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Mỹ - Trung còn căng thẳng về thương mại lâu dài, dù có ký... hay không ký.
    Dòng nào hưởng lợi khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn ra nhiều năm nữa?
    Đề xuất:
    1. Bất động sản khu công nghiệp, đón dòng vốn ngoại âu, á do tác động của căng thẳng thương mại. quý 1/19 dòng vốn này tăng khủng
    2. Dệt may: ....
    3. Đất, cổ nào giữ nhiều đất, là tài sản đảm bảo cho khoản vốn đầu tư của bạn, cổ đất nhiều sẽ lãi khủng do đất tăng, hiếm.
    4. Dòng phòng thủ: Điện, nước.
    5. Nhóm trụ: do lái quyết định
    Diễn biến phiên hôm nay + hôm qua phản ánh rõ động thái của khối ngoại vào 4 nhóm trên. Mời các bạn tự tìm hiểu.
    --- Gộp bài viết, 21/03/2019, Bài cũ: 21/03/2019 ---
    Ngoài 4 dòng trên, còn lại thì....
  3. catbui1982

    catbui1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2019
    Đã được thích:
    575
    Giá điện tăng, múc điện nước, bank
  4. VN30Future

    VN30Future Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/08/2018
    Đã được thích:
    722

Chia sẻ trang này