Chiều thứ 2 đâu lại vào đó, thứ 3 quay lại đường đua về 1500!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tontine, 03/12/2021.

129 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19000 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. Tantrunglenguyen

    Tantrunglenguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2020
    Đã được thích:
    711
    Tôi thấy chủ pic phân tích hợp lý đấy.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    30.964
    Bác phải hiểu gần đây nhiều CTCK đã được tăng vốn nên lượng margin mới được tăng thêm, nhưng tăng vốn kiểu gì mà lượng tài khoản mới tăng lên cũng nhiều mà 95% đều dùng đòn bẩy mà lượng margin các CTCK không được phép vượt quá 2 lần vốn tự có. Nếu các CTCK gần đây không tăng được vốn là thị trường sập mạnh lâu rồi Bác ạ. Bây giờ các CTCK muốn giử khách nên mới cầm cự Bác ạ. Hết nguồn margin thì lấy đâu bù vào nữa hả Bác? phải hạ nhiệt đòn bẩy về ngưỡng an toàn thì mới có margin nhiều được chứ Bác.
    aquarius1, phu_thuy_pho_wallgameckgame thích bài này.
  3. CK2018CoGiHay

    CK2018CoGiHay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2018
    Đã được thích:
    2.024
    Đánh thêm vài phiên nữa hàng nóng mới bớt nóng bác ơi
  4. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.861
  5. hai120370

    hai120370 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2019
    Đã được thích:
    2.105
    Công ty ck thừa chiêu,có thể là hợp tác với bên thứ 3...Trước VND từng dùng nghiệp vụ này.Quan trọng chủ sới thích thế nào thôi=))=))=))
  6. Ngayxuanamap

    Ngayxuanamap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2021
    Đã được thích:
    1.024
    Mình cùng quan điểm với chủ thớt. Nhịp này sẽ điều chỉnh về quanh 1420 là cùng. Nguyên nhân là lượng người chốt lãi cầm tiền cũng tương đối nhiều qua các đợt rung lắc gần đây. Trước mắt dòng tiền vẫn quẩn quanh tìm cơ hội mới. Phía trước là gói kích cầu hứa hẹn. Lãi suất NH vẫn còn rất thấp. Dịch bệnh thì mọi người đã dần quen với tin tức không còn quá sốc như giai đoạn đầu. Mình cũng đã kinh qua những cú giảm 200 điểm rồi, kinh nghiệm cho thấy là cứ sau những cú giảm lớn thì thị trường Ck lại thành công kéo thêm nguồn vốn. Nguyên nhân là những người bị kẹp sẽ bổ sung thêm vốn để gồng. Còn những người đứng ngoài đang chờ đợi cơ hội để nhảy vào thì ai có tài khoản thì bắt đáy tới tấp, ai chưa có thì mở mới. Kết quả là một sóng tăng mới lại hình thành.
    F0moinhat, meo_con_xinhaquarius1 thích bài này.
  7. suti2017

    suti2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    2.040
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    30.964
    Đội mượn hàng bán khống không phải ăn chay đâu Bác ạ, chỉ cần cho họ nắm được điểm yếu là sức mua margin không đủ mạnh là chết với đội mượn hàng bán khống ngay.
  9. tranminh01

    tranminh01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    102
  10. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Nói chung đã mất công chỉnh thì chỉnh cho nó tử tế chứ còn nửa vời thì ko tác dụng gì mấy :))
    kinoba thích bài này.

Chia sẻ trang này