Chiều thứ sáu, các vấn đề xã hôi... bà kon f319 thấy có giống mình không ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ConGaNho, 21/03/2014.

3942 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 358 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/...-suoi-khien-truyen-thong-quoc-te-xon-xao.aspx

    Vụ 'chui vào túi nilon qua suối' khiến truyền thông quốc tế xôn xao

    (iHay) Trong hai ngày qua, nhiều tờ báo quốc tế như BBC, MSN, Daily Mail, Mirror… đã đồng loạt đăng tải bài viết về cảnh cô giáo và học sinh ở xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chui vào túi nilon để qua suối mà báo chí Việt Nam đưa tin cách đây vài hôm.

    Bài viết trên các báo tập trung vào nội dung lý do mà những em học sinh, cô giáo hay người dân nơi đây phải dùng đến loại phương tiện “túi bóng” để qua suối là bởi “nước lụt dâng cao và cầu không thể trụ nổi”.

    “Khi những đứa trẻ trường Sam Lang, tỉnh Điện Biện, miền bắc Việt Nam không thể tới trường do lũ lụt vào mùa xuân, một người cha đã đưa ra một giải pháp kỳ lạ", Daily Mail viết.

    Daily Mail cũng miêu tả rằng, người làm nhiệm vụ “đưa đò” đặt đứa trẻ vào túi bóng một cách cẩn thận trước khi bơi ra vùng nước sâu tới cổ. Khi bơi đến bờ bên kia, đứa trẻ khô ráo bước ra khỏi túi bóng và người đàn ông này bơi trở lại để đưa người khác qua suối tiếp.

    Trong khi đó, bài viết trên hãng thông tấn BBC với tựa đề “Bạn đã bao giờ qua suối bằng túi bóng chưa” cho hay: “Trong khi trẻ em trên thế giới được đi xe buýt tới trường thì một tỉnh miền núi phía bắc của Việt Nam lại chọn túi bóng là phương tiện đi lại. Kiểu qua suối bằng túi ni lông này đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông nhằm hướng tới việc xây dựng một cây cầu cho tỉnh miền núi”.

    Nhiều độc giả trên các báo này đã bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như ái ngại về việc qua suối đầy nguy hiểm của người Việt Nam.

    “Những người tìm cách vượt suối để đến trường này rất coi trọng vấn đề giáo dục nhưng kiểu đi lại này thật là đáng sợ”, trích bình luận của người đọc có nickname LMM (Cleveland, Mỹ).

    “Xem đoạn clip mà tôi đã ứa nước mắt. Mong người đàn ông này luôn khỏe mạnh để giúp đỡ các em nhỏ. Chính quyền địa phương ở đây cũng nên có biện pháp chấm dứt cảnh qua suối bằng túi ni lông để đến trường như thế này”, bạn đọc Joy, London, Anh viết.

    “Đúng là các em nhỏ ở đây rất ham học”, nickname Andy Pham bình luận thêm.
    quangteo80 thích bài này.
  2. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    Nguy hiểm quá!
    Tui thấy có nét tương đồng với bà kon f319
    Đi dạy, đi học , suối ko có cầu phải qua = túi bóng
    F319 thì mún kiếm xèng nhưng hay đoán mò, phán bừa mua bán loạn xì ngầu ... chẳng giống đầu tư tẹo nào

Chia sẻ trang này