Chiều up short

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 17/02/2020.

201 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1367 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Bắt đáy VIC
    VIC đã tét 105 thành công, chiều ăn luôn 5 giá=))
    VIC đi 5 điểm mà TT vẫn cứng, khẳ năng Chiều cả TT lại xôm:D
    ChickenKool thích bài này.
  2. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Về đáy cũ 40 ý bạn
    dat0039 thích bài này.
  3. namho995

    namho995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Đã được thích:
    4.739
    Vic giá đang ảo mà mấy bác cứ múc làm gì, chưa nhìn msn mà học hỏi à ?
  4. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Khách du lịch đến Hà Nội bất ngờ tăng trở lại
    17-02-2020 - 12:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ 50-70% so với thời điểm không có dịch COVID-19. Trong đó thị trường du khách đến từ châu Âu tăng mạnh.


    [​IMG]
    Doanh nghiệp Mỹ khó tìm nguyên liệu vì Covid-19

    Hiện số lượng khách châu Á đến Hà Nội chiếm 65%, khách châu Âu chiếm 25%, còn lại là các thị trường khác. Nhiều công ty lữ hành như: Hanoitourist, Vietrantour, Hanoi Redtour… bắt đầu có chính sách tìm hướng mở rộng thị trường, chủ động đón khách từ châu Âu, Mỹ, Australia… đến Hà Nội và ngược lại.

    Trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như phòng, chống dịch bệnh do Covid-19, bảo đảm điểm đến an toàn, tái cơ cấu thị trường khách, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh công tác quảng bá… sẽ góp phần giúp du lịch Hà Nội vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh để phục hồi và hướng đến mục tiêu tăng tốc trong thời gian tới. Bằng chứng là trong thời gian qua, ngoài lượng khách Trung Quốc giảm mạnh, các thị trường khác tăng đều như du khách Nhật Bản tăng 200%, Ấn Độ tăng 65%…; “Đặc biệt, thị trường khách châu Âu đang tăng trưởng rất ấn tượng”, ông Hải nói.
    Investor_70 đã loan bài này
  5. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    [TIN VUI] Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc: Hai bệnh nhân điều trị tại Bình Xuyên đã âm tính 2 lần với Covid-19
    17-02-2020 - 08:53 AM | Thời sự

    [​IMG]
    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã có 4 bệnh nhân, trong đó 2 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên âm tính 2 lần đối với virus Covid-19.


    [​IMG]
    Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử nạn, 5 người bị thương

    Tối 16/2, trao đổi với Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại địa phương có 11 trường hợp được xác định dương tính với virus Covid-19 (nCoV).

    Trong đó, đã có 3 trường hợp xác định âm tính (khỏi bệnh) với virus nCoV và được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho ra viện vào ngày 10/2. Hiện còn 2 người đang tiếp tục được điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương.

    Bệnh nhân 3 tháng tuổi được xác định dương tính với virus nCoV đã được chuyển lên Bệnh viện nhi Trung ương điều trị.

    "Hiện nay tại Vĩnh Phúc còn điều trị cho 5 bệnh nhân tại Trung tâm điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (Phòng khám đa khoa Quang Hà, Trung tâm Y tế Bình Xuyên) huyện Bình Xuyên. Trong đó, có 4 bệnh nhân âm tính với nCoV và 2/4 bệnh nhân đã âm tính 2 lần với virus nCoV.

    Theo quy định của Bộ Y tế, khi người bệnh không còn triệu chứng và cho kết quả âm tính với Covid-19 lần 2 là khỏi bệnh, được trở về cộng đồng. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục làm các công việc, thủ tục cần thiết để có thể cho bệnh nhân ra viện.

    Có thể cho hai bệnh nhân âm tính 2 lần ra viện trước hoặc cũng có thể chờ cho cả 4 bệnh nhân cùng âm tính 2 lần ra viện cùng", ông Hải nói.

    Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho rằng, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đối với các trường hợp bệnh nhân đã âm tính, khỏi bệnh, cho ra viện nhưng vẫn chưa phải cho về cộng đồng ngay mà sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát thêm.

    Về thông tin cụ thể của 2 bệnh nhân đã âm tính 2 lần, theo ông Hải, đó là chị con nhà bác của nữ công nhân N.T.D (23 tuổi, trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã khỏi bệnh, xuất viện) và 1 bệnh nhân là công nhân trong đoàn 8 người từ Vũ Hán trở về.

    "Đối với mẹ và em gái của nữ công nhân N.T.D mới âm tính 1 lần nên chúng tôi đang tiếp tục tiến hành việc xét nghiệm. Riêng bố của nữ công nhân dân D. mới được xác định nhiễm nên chúng tôi đang tiếp tục điều trị.

    Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện nay đều ổn định, không có vấn đề gì", ông Hải thông tin.

    Người đứng đầu ngành y tế Vĩnh Phúc cho biết thêm, đối với việc điều trị cho các bệnh nhân đã xác định âm tính được địa phương thực hiện theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như kinh nghiệm điều trị của các bệnh viện ở Thanh Hóa, Khánh Hòa.

    Đối với 2 công nhân còn lại trong số 8 công nhân của công ty Nihon Plast trở về từ Vũ Hán đến hôm nay cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Như vậy, đã có 6/8 người dương tính với nCoV. Do huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đang trong tâm dịch nên theo Sở Y tế Vĩnh Phúc, hai trường hợp này vẫn đang được cách ly tại Tam Đảo.

    Theo thống kê của Bộ Y tế, Vĩnh Phúc hiện là tỉnh có nhiều người mắc virus Covid-19 nhất, với 11 bệnh nhân, trong đó, 3 bệnh nhân đã được xuất viện. Hiện tỉnh đã tiến hành khoanh vùng, cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) được coi là "tâm dịch".

    Nguồn lây nhiễm ở Vĩnh Phúc là từ nhóm 8 công nhân Công ty Nihon Plast từ Vũ Hán - tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, về nước vào ngày 17/1.

    Một trong 8 công nhân này là N.T.D (23 tuổi, đã xuất viện) đã lây bệnh cho 6 người khác gồm bố, mẹ, em gái, chị họ, hàng xóm và bé 3 tháng tuổi.

    Còn trên phạm vi cả nước, hiện có 16 trường hợp dương tính với virus Covid-19, trong đó, 7 trường hợp đã xuất viện.

    [​IMG]
    Hà Nội: Phát hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19, giám sát y tế 362 người

    Theo Hoàng Đan

    Trí Thức Trẻ
    --- Gộp bài viết, 17/02/2020, Bài cũ: 17/02/2020 ---
    TQ kiểm soát được dịch rồi hay sao tăng gần 2% thế=))

    Hang Seng27,987.42171.820.62%
    Shanghai2,967.3450.331.73%

Chia sẻ trang này