Chính Phủ Dìm Chứng Khoán Trong Bể Máu? Vì Sao? Vì...(Mời Bà Con Vào Xem )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 05/03/2008.

3514 người đang online, trong đó có 1405 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1722 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Không trách CP được đâu, vấn đề bây giờ là của toàn thế giới. TTCK và thị trường vốn phát triển quá nhanh, vượt tầm hiểu biết và kiểm soát của CP, ông nào lên nắm quyền cũng chết ở giai đoạn này thôi
  2. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Chính phủ phải dìm ttck vào bể máu?
    Chống lạm phát?
    Dìm hàng để cho các quỹ sân sau (con cháu các cụ liên minh với quỹ tài chính nước ngoài) giải ngân?
    Đố biết động cơ từ đâu, xuất phát từ nhóm lợi ích nào?




    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 05/03/2008

Chia sẻ trang này