Chính phủ với bài tóan lạm phát...Vòng tròn không lối thoát...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NQHN81, 15/08/2007.

3236 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 570 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Chính phủ với bài tóan lạm phát...Vòng tròn không lối thoát...

    Trong tình hình 6 tháng đầu năm 2007,nước ta đã nhập siêu 5,3 tỉ USD,gấp 2 lần cùng kỳ năm 2006.Do đó,để giảm nhập siêu Chính phủ buộc phải ổn định tỷ giá USD/VND theo chiều hướng giảm dù USD đang mất giá trên toàn thế giới.Muốn làm được điều đó thì Ngân hàng Nhà nước buộc phải dùng VND để mua USD và hiện tại đã mua được 7 tỉ USD,tương đương 112 ngàn tỉ VND.Đây có thể nói là 1 nươc cờ của CP nhằm vào 2 mục đích:

    +Giảm nhập siêu,tăng xuất khẩu.

    +Tăng dự trữ ngoại tệ.Do nguồn đâu tư gián tiếp vào VN(FII) ngày càng tăng,1 quĩ đầu tư đã đầu tư vào VN 2 năm về trước đã đầu tư vào VN 500 triệu USD,sau 2 năm đã có trên 3 tỉ USD do TTCK tăng và các tài sản khác cũng tăng.VD nếu quĩ đầu tư đó rút ra khỏi VN thì sẽ đem 3 tỉ USD ra khỏi VN trong khi chỉ đem vào 500 triệu USD,tình hình sẽ nguy hiểm với hàng chục quĩ đầu tư như thế.Do đó tăng dữ trữ ngoại tệ gần như là bắt buộc.

    Tuy nhiên,việc đưa 1 số lượng lớn VND ra thị trường đã pha loãng tiền tệ VN,góp phần không nhỏ vào gia tăng lạm phát.Hiện tại,Chính phủ đã có 1 số biện pháp sau để kiềm chế lạm phát:

    +Thu hút VND đã phát hành bằng trái phiếu

    +Giảm thuế nhập khẩu

    Tuy nhiên,thu hút VND sẽ gián tiếp làm tăng tỉ giá USD/VND=>Tăng nhập siêu,giảm xuất khẩu=>USD chảy ra nước ngoài=>tăng tỉ giá USD/VND=>...

    Giảm thuế nhập khẩu=>Nhập siêu tăng=>......

    CP gần như đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,kô lối thoát,kinh tế sẽ bị ảnh hưởng kô ít,TTCK sẽ chao đảo....


    Các bác có thể tham khảo thêm các thông tin về TTCK tại blog:
    http://www.360.yahoo.com/nqhn2001
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Trong tình hình 6 tháng đầu năm 2007,nước ta đã nhập siêu 5,3 tỉ USD,gấp 2 lần cùng kỳ năm 2006.Do đó,để giảm nhập siêu Chính phủ buộc phải ổn định tỷ giá USD/VND theo chiều hướng giảm dù USD đang mất giá trên toàn thế giới.Muốn làm được điều đó thì Ngân hàng Nhà nước buộc phải dùng VND để mua USD và hiện tại đã mua được 7 tỉ USD,tương đương 112 ngàn tỉ VND.Đây có thể nói là 1 nươc cờ của CP nhằm vào 2 mục đích:

    +Giảm nhập siêu,tăng xuất khẩu.

    +Tăng dự trữ ngoại tệ.Do nguồn đâu tư gián tiếp vào VN(FII) ngày càng tăng,1 quĩ đầu tư đã đầu tư vào VN 2 năm về trước đã đầu tư vào VN 500 triệu USD,sau 2 năm đã có trên 3 tỉ USD do TTCK tăng và các tài sản khác cũng tăng.VD nếu quĩ đầu tư đó rút ra khỏi VN thì sẽ đem 3 tỉ USD ra khỏi VN trong khi chỉ đem vào 500 triệu USD,tình hình sẽ nguy hiểm với hàng chục quĩ đầu tư như thế.Do đó tăng dữ trữ ngoại tệ gần như là bắt buộc.

    Tuy nhiên,việc đưa 1 số lượng lớn VND ra thị trường đã pha loãng tiền tệ VN,góp phần không nhỏ vào gia tăng lạm phát.Hiện tại,Chính phủ đã có 1 số biện pháp sau để kiềm chế lạm phát:

    +Thu hút VND đã phát hành bằng trái phiếu

    +Giảm thuế nhập khẩu

    Tuy nhiên,thu hút VND sẽ gián tiếp làm tăng tỉ giá USD/VND=>Tăng nhập siêu,giảm xuất khẩu=>USD chảy ra nước ngoài=>tăng tỉ giá USD/VND=>...

    Giảm thuế nhập khẩu=>Nhập siêu tăng=>......

    CP gần như đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,kô lối thoát,kinh tế sẽ bị ảnh hưởng kô ít,TTCK sẽ chao đảo....
    Các bác có thể tham khảo thêm các thông tin về TTCK tại blog:
    http://www.360.yahoo.com/nqhn2001





    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 15/08/2007
  3. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lên gộp 2 topic của bọn mình làm một. Tỉ giá lên cao quá. Dữ trữ ngoại tệ của Việt Nam chắc chắn hơn 10 tỉ rất nhiều. Riêng việc thu đựoc từ việc phát hành trái phiếu chính phủ đã là 7 tỉ rồi. Cộng với lượng tiền thu được khi tây đổ tiền mua chứng khoán.
    Nếu có 10 tỉ thì đồng Việt nam rất dễ đồng Bat.= > thả nổi đồng tiền Việt Nam => thế này đi mua bất động sản cho nó lành
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Trước h dự trữ ngoại tệ của VN như c*t ấy bác ợ.Đem vào rồi đem ra,CP còn kô đủ USD để dùng,phát này giảm thuế=>thu nhập của CP còn giảm nữa.
    10 tỉ là đẹp.



    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 16/08/2007
  5. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát tăng đến hai chữ số - giải pháp?
    Nguồn: http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=151&Sobao=869&SoTT=3
  6. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Cuối cùng rồi thì năm nay lạm phát vẫn là 2 chữ số,vượt cả tăng trưởng dù cho CP có động thái gì đi nữa...Quá nhiều yếu tố bất lợi cho 1 CP mới...




    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 16/08/2007
  8. mamabu85

    mamabu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    0
    đang định kiềm chế lạm phát bằng cách giảm thuế
    sẽ dẫn đến thu nhập của CP lại giảm
    trong khi đó nhu cầu chi tiêu vẫn lớn
    cầu tiền khó có thể giảm
    lạm phát 2 con số là cái chắc -> làm gì bây giờ
    lấy tiền nhóm bếp ah

    http://rongbay.com/ <- chuyên trang quảng cáo rao vặt hàng đầu VN

Chia sẻ trang này