Chờ tin FED yếu tố góp phần có tác động tốt đến tâm lý thị trường!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyendt79, 18/09/2007.

8368 người đang online, trong đó có 1323 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 833 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Chờ tin FED yếu tố góp phần có tác động tốt đến tâm lý thị trường!

    Nhân lúc chờ đợi tin hỗ trợ thêm tâm lý thị trường VN. Mời các bác vào bình luận và tiện thể dự đoán VNINDEX ngày mai cái nhể?
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp đợi chờ tin quá........mai có thể là 1 ngày xấu trời với BCS nhưng lại là đẹp trời với các PS đã giảm nhiều phiên gần đây...........
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    FED cắt giảm lãi suất là điều vô cùng hiển nhiên mà. Không cần phải đoán nữa bác ơi.
  4. beginner7

    beginner7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    FED cut giảm lãi suất là chắc chắn, thị trường sẽ hồi phục. Tiếc rằng STB, PVD bị đại gia bán ra đúng thời điểm này. Do vậy mai khó tăng mạnh, tuy nhiên khoảng 10 điểm là chắc chắn.

    5 phiên liên tiếp tăng, tuy chỉ rất ít nhưng cũng tạo được tâm lý tốt cho nhà đầu tư. Mong sao đợt này vượt được 950.
  5. sincere78st

    sincere78st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0

    Máy bán tem
    Một bưu điện nghĩ ra việc thu hút mọi người đến gửi thư bằng cách tạo ta một cái máy bán tem có hình một người đàn ông đang trong tư thế của adam.Người mua tem sẽ bỏ tiền vào mồm người đàn ông. và giật "cái đó"của ông ta thì sẽ mua đc tem.
    Quả nhiên chị em đổ xô đi mua tem,ai cũng muốn giật thử 1 cái.Một lần nọ có 1 anh chàng tò mò cũng ra mua tem,nhưng vì giạt mạnh quá "cái cần máy"bị rơi ra!Sợ hãi anh ta bèn cởi hết đồ và đứng thế vào chỗ của cái máy.!Lúc sau có một cô gái xinh đẹp đi đến để mua tem.Sau một hồi giật cái cần cô ta lẩm bẩm:"quái máy bán tem hôm nay lại chuyển sang bán hồ"

    ]---------------------------
    Hai truyện này em mót ở đây , thư giãn chờ tin FED nhé :
    http://www9.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/706228.ttvn

    Mod đừng óanh em ![/size=4]
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    cũng ko bíêt thế nào, nếu tụi nó bán có khi lại thổi giá lên để bán ấy chứ. He he, cũng nhiều phương án lắm. Có thể tụi nó lại định mua, nên mới rung cây thì sao, ôi thôi, đoán đc đã giàu.
    FED cắt giảm lãi hả? chưa chắc.
  7. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mình tin chắc rằng dù FED có đưa ra quyết định thuận lợi với TTCK thế giới thì thị trường VN cũng sẽ ko tránh khỏi 1 cơn bão to dưới tác động chỉ thị 03 bắt đầu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10. Rất nhiều cổ phiếu sẽ bị bán tháo ra, nhất là Blue Chips. Đừng quá hy vọng vào 1 sự sáng sủa bởi vì lượng cung tiền vào thị trường ít và ko có sự bổ sung thì thị trường ko bao giờ có thể tăng được. Thử tính qua xem nếu VNI tăng khoảng 50 điểm thì có phải lượng vốn hoá tăng thêm hàng bao nhiêu ngàn tỷ đồng? Từ đó suy ra là FED cũng bó tay với TT VN thôi, may ra thì níu giữ chân Tây là tốt rồi, chúng mà bỏ chạy lúc này thì ko biết VNI trôi về đâu nữa. Đúng là thời loạn lạc quá
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Tưởng là 0.25, thế mà là 0.5 hả các bác?
  9. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai VNI +8
  10. beginner7

    beginner7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nghĩ tới tình huống này, có thể vni sẽ lình xình như 2004, 2005 và đạt ngưỡng 900 vào cuối năm nay như HSBC nói, có thể đến hơn 50% vốn đầu tư hiện nay là tiền vay ngân hàng, có thể tiền nhà rỗi để huy động vào chứng khoán đã cạn,.... Đó là một mặt.

    VCB IPO vào tháng 10 làm chúng ta liên tưởng tới Bảo việt hồi tháng 5.
    Tốc độ tăng trưởng kinh tế dù có bị lạm phát nhưng các doanh nghiệp niêm yết hầu hết là rất hiệu quả và đang nỗ lực để phát triển.
    Giai đoạn này khá mệt mỏi với hầu hết các nhà đầu tư vì chỉ rất ít người kịp lên tàu đối với 1 số cổ phiếu nóng và dòng họ SĐ(Trong đó chắc chắn có bác CKdream ). Nhưng nhớ lại thời điểm đầu năm mỗi ngày giao dịch trên nghìn tỷ thì tôi thấy vẫn tin vào sức cầu lắm.
    CT 03 biết đâu sẽ được nới lỏng thêm khi hầu hết các báo chí đều không ủng hộ.

    @Vietha: Đúng là mọi việc khó đoán lắm nên chỉ đoán cho vui thôi.



Chia sẻ trang này