Chờ "Tin Thắng Trận" !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pdahanoi, 12/05/2006.

1814 người đang online, trong đó có 725 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1319 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Chờ "Tin Thắng Trận" !

    Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ trở thành quả bom nhiệt hạch và khai hỏa bất cứ lúc nào khi mà chỉ còn ít phút nữa thôi, tình hình sẽ thay đổi ! Vòng đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ đang đi vào những giây phút cuối cùng. Lịch sử sẽ lại mở ra một trang mới khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ trở nên sôi động hơn khi luồng sinh khí mới được thổi vào từ nước Mỹ !
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/05/3B9E9AE8/
    Bác xem lại xem có mừng quá sớm không? Nếu vào được thì mai thị trường thậm chí chỉ giao dịch 50 tỷ thôi. Nguyên nhân không ai dám bán vì biết chắc là sẽ lênh siêu siêu mạnh
  3. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vậy thì vẫn còn cơ hội gom tiền để đi gom hàng !
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.936
    Tôi cũng đg chờ mỏi cổ đây. Nếu là tin tốt thì có lẽ tuần sau sẽ up cả tuần. còn nếu là tin xấu thì sẽ có ối ng nhảy lầu đây. Và là cơ hội lơn để mua vào
  5. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được, sau những nổ lực đàm phán căng thẳng suốt 19 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi đến được hồi kết, 2 bên quyết định đi ngủ đế hôm nay sẽ tiếp tục đấu trí.

    Một số vấn đề còn vướng mắc trong đàm phán:
    - Hàng không.
    - Thuế tiêu dùng: Mỹ muốn Việt Nam phả bỏ hàng rào thuế quan đối với các mặt hàng tiêu dùng từ nhập từ nước ngoài, trong đó có cả rượu.
    - Tài chính, ngân hàng cũng là những trở ngại lớn nhất mang tính quyết định. Mỹ yêu cầu Việt Nam mở cửa hơn nữa, cho phép nước ngoài sở hữu 30% cổ phần trong các ngân hàng trong nước. Nếu điều này xảy ra thì dự báo sẽ lại tiếp tục có sự bùng nổ sốt giá của cổ phiếu ngân hàng hiện nay
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm qua bả sáng nay có tin mà giờ là 10 giờ sáng rồi hôm nay là thứ 7 nó có nghỉ không? Hay là toi rồi ? Vn chuyên có cái trò toi là ỉm đi luôn.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/05/3B9E9B33/


    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/05/2006
  7. vnstockmp

    vnstockmp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác lạc quan vừa vừa thôi. Đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Kết thúc không có nghĩa là thành công. Sẽ có cái ta được và có cái địch được. Nếu ta nhún nhiều quá thì vào WTO chỉ có thiệt, chẳng có chuyện giá cứ lên ầm ầm đâu. Sẽ có thằng lên và thằng xuống, đó mới là lẽ đúng. Nghe nói đàm phán cả vấn đề môtô phân khối lớn. Chúc mừng các bác thích đi xe to, và chia buồn với Honda VN.
  8. caicu

    caicu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Đã được thích:
    5
    các bác đừng mừng vội, em đọc các báo đều thấy tình hình có vẻ căng thẳng lắm có lẽ lần đàm phán này cũng không thành công đâu
  9. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin vừa nhận được từ Mỹ cách đây ít phút, đoàn đám phán Việt Nam - Hoa Kỳ đã đi đến được thoả thuận cuối cùng vào lúc 4h sáng giờ Hoa Kỳ. Và như vậy, việc Việt Nam gia nhập WTO chỉ còn vấn đề thủ tục. Trong cuộc đấu trí căng thẳng phải kéo dài thêm hiệp phụ này, Việt Nam bị chịu nhiều áp lực hơn cả nên chưa biết bên nào đã phải nhường bên nào. Chúng ta hãy chờ câu trả lời đầy đủ trong bản báo cáo của ông Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng bộ Thương Mại, khi ông về Việt Nam.

Chia sẻ trang này