Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) đã đề xuất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ bằng một quả tên lửa hạt nhân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 28/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6050 người đang online, trong đó có 874 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7670 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. hongkyonline

    hongkyonline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    4
    2. Nếu đánh bằng hạt nhân như vậy thì chắc chắn không phải chuẩn bị 1 quả mà Nga đang đủ số lượng cho tất cả các thành viên Nato, như vậy nato sẽ chia rẽ ngay lập tức nếu không muốn khối mình thắng mà nước mình dính phải bom bẩn này và chiến tranh nóng sẽ chuyển sang lạnh. Lịch sử Nhật đã phải cam chịu và không muốn gây chiến thêm.

    3. Ww3 xảy ra với năng lực hạt nhân hiện nay của Nga thì cả thế giới về o nên không ai muốn cả. Ngay năng lực hạt nhân của Triều Tiên thì cả Mỹ và nato đều sợ đấy thôi.

    ->xảy ra trường hợp nào thì dân Thổ là thiệt nhất nên tt đang hối tiếc là quá đúng
    _vina_ thích bài này.
  2. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.496
    Bác đọc mà ko hiểu gì à? Vậy thì nhờ con cái hay cháu chắt nó giải thích cho xem tôi viết nội dung thế nào. Bó tay!
    --- Gộp bài viết, 28/11/2015, Bài cũ: 28/11/2015 ---
    Nó có nhận thức đc gì đâu bác. Thấy ng ta nói cũng kêu theo ấy mà. Hiểu gì đâu.
    gacvuon thích bài này.
  3. hoangnastock319

    hoangnastock319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    7.535
    Người Nga ít nhất chiưa đánh dân VN treên lãnh thổ VN. Dù chỉ bằng 1 cây roi.
    Trong biên chế QDNDVN có số lượng vũ khí của nc nào nhiều nhất, ?
    Bợ đít thì chả bợ đít ai hết!
    Nhưng mở mồm ra mạt sát 1 dân tôctộc đã dành rất nhiều cho cái loại đó đk ngồi ở đây mà mạt sát thì đối vs em, thậm chí não nó là não chchuột chứ so vs não chó còn là xúc phạm con chó nhà em!
  4. hoangnastock319

    hoangnastock319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    7.535
    Lão đại cũng nên nhớ lão nói đk câu này thì cũng bị nhồi sọ đấy.
    Mà đã là con người ai mà ko bị nhồi sọ
    Ko ủng hộ 1 phe cánh nào hết ngoài dân tộc VN.
    Và nên nhớ nước Việt được như biây giờ ko chỉ llà tinh thần người việt ko đâu
    nathanmr_84, gacvuonthegioigomxinh thích bài này.
  5. thegioigomxinh

    thegioigomxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    71.862
    Duyệt bạn hiền.
  6. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.796
    Người Nga ít nhất chiưa đánh dân VN treên lãnh thổ VN. Dù chỉ bằng 1 cây roi.: nếu đánh cánh sát Thổ nó bắt đó.
    thegioigomxinh thích bài này.
  7. successful1168

    successful1168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2015
    Đã được thích:
    10.373
    Không biết gì thì im mồm đi

    Trong chiến tranh biên giới năm 1979 ,nếu không có Liên Xô thì ta bị mất nước rồi
    Trong chiến tranh với đế quốc Mỹ cũng vậy, ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ LX
    nguyenvankhanh thích bài này.
  8. gakho79

    gakho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.386
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ước vụ bắn máy bay Nga chưa xảy ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đúng

    Ông Erdogan cũng cho biết sẽ tiếp tục nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thu xếp một cuộc gặp mặt tay đôi tại Paris bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chống biến đổi khí hậu COP 21 vào thứ Hai tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói đó sẽ là cơ hội để khôi phục lại quan hệ giữa hai nước.
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 28/11 đã bày tỏ "nỗi buồn" với vụ nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, đồng thời ước muốn điều này chưa bao giờ xảy ra.

    "Tôi thật sự lấy làm buồn về sự cố trên. Tôi ước nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng mọi thứ tương tự sẽ không lặp lại," ông Erdogan nói.

    "Chúng tôi hy vọng rằng tình thế giữa chúng tôi và Nga sẽ không tiếp tục leo thang căng thẳng, làm xói mòn và gây ra những hậu quả thảm khốc trong tương lai," ông Erdogan nói với những người ủng hộ mình tại tỉnh miền tây Balikesir.

    Ông Erdogan cũng cho biết sẽ tiếp tục nối lại tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thu xếp một cuộc gặp mặt tay đôi tại Paris bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chống biến đổi khí hậu COP 21 vào thứ Hai tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói đó sẽ là cơ hội để khôi phục lại quan hệ giữa hai nước.

    "Những gì chúng tôi muốn nói với Nga là hãy giải quyết vấn đề này trong phạm vi của nó và đừng khiến kẻ khác hạnh phúc bằng cách hủy hoại mối quan hệ chung," ông Erdogan nói.

    "Nước Nga rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng với Nga. Cả hai nước không thể từ bỏ nhau."

    Sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11, ông Putin đã coi đó là hành động "đâm sau lưng" và vẫn chưa đồng ý đối thoại với Ankara, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
    --- Gộp bài viết, 29/11/2015, Bài cũ: 29/11/2015 ---
    Bây giờ chính TT của họ còn phải nói câu nầy thì mọi người hiểu hết vấn đề, Thổ rối đít hết rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này