Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để vỡ thị trường chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi n2ovn, 31/03/2007.

1734 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 665 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. n2ovn

    n2ovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để vỡ thị trường chứng khoán

    Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để vỡ thị trường chứng khoán

    Đăng đàn chiều nay, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định, quản lý không tốt, giá chứng khoán suy giảm, nhà đầu tư rút vốn sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đồng tình: "Nếu có biến động bất thường, phải có phương án xử lý, không để xảy ra đổ vỡ".


    Bộ trưởng Vũ Văn Ninh. Ảnh: TT.
    Đại biểu Trần Văn Tấn đặt câu hỏi: "Vấn đề xã hội đang quan tâm là chứng khoán quá nóng. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân do đâu, biện pháp gì để quản lý an toàn?"

    Ông Ninh cho hay, thị trường chứng khoán bắt đầu mở từ năm 2.000, kể từ giữa năm 2006 thì thực sự bùng nổ, đến nay, tổng giá trị vốn hóa chiếm 38% GDP. "Chứng khoán phát triển là phù hợp chủ trương của Nhà nước. Có kết quả đó là nhờ chính trị ổn định, tốc độ phát triển kinh tế nhanh, hệ thống luật pháp đồng bộ, trong 5 năm tới mục tiêu tăng trưởng GDP của VN vẫn ở mức cao trên 8%, đặc biệt là việc VN tổ chức thành công APEC và là thành viên WTO", người đứng đầu ngành tài chính khẳng định.

    Đề cập đến những rủi ro khi thị trường phát triển quá nóng, Bộ trưởng Ninh nhấn mạnh "Giá chứng khoán tăng nhanh, liên tục qua nhiều phiên đấu giá, có những cổ phiếu chỉ số giá/lợi nhuận cao tới 40 -50 (mức bình thường khoảng 20 - PV)". Nguyên nhân của tình trạng này là mất cân đối cung cầu, vốn đầu tư chứng khoán lớn có nguồn gốc từ ngân hàng, cá nhân đầu tư ngắn hạn, quỹ nước ngoài rót khoảng 3 tỷ USD". Ông Ninh cũng nêu ra những quan ngại về thị trường OTC hoạt động thiếu công khai minh bạch, thiếu sự quản lý có thể dẫn tới những trường hợp lừa đảo, tự đánh bóng doanh nghiệp để đẩy giá cổ phiếu tăng. Dưới hội trường Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cười tươi, tỏ ra đồng tình với người kế nhiệm.

    Định hướng quản lý trong thời gian tới, Bộ trưởng Tài chính khẳng định, tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, hiệu quả an toàn nhưng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. "Nếu quản lý không tốt, giá chứng khoán giảm nhanh thì nhà đầu tư bị ảnh hưởng, có thể tác động đến kinh tế xã hội. Vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt, bản thân Thủ tướng và Phó thủ tướng đã làm việc với ngành chứng khoán không dưới 10 lần", bộ trưởng chia sẻ.

    Có 4 giải pháp được Bộ trưởng Tài chính đưa ra nhằm chấn chỉnh hoạt động thị trường chứng khoán. Thứ nhất là tăng cung, đưa ra nhiều loại hàng mới, có chất lượng, củng cố cầu bằng cách thu hút nhà đầu tư tham gia, trong đó các tổ chức là nòng cốt. Chính phủ yêu cầu các tổng công ty, các tỉnh thành phố rà soát lại danh sách công ty cổ phần trực thuộc để bán bớt vốn nhà nước và yêu cầu doanh nghiệp "lên sàn". Thứ hai, tổ chức nước ngoài vào kinh doanh ở VN phải mở tài khoản ở ngân hàng để cơ quan quản lý có điều kiện theo dõi luồng vốn vào ra. Hoạt động của thị trường OTC được "siết" bằng cách yêu cầu các công ty đại chúng hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng ký trước quý III, phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải báo cáo, công bố thông tin sai sẽ bị phạt. Bộ trưởng Tài chính cũng đề cập đến thuế đánh vào thu nhập từ giao dịch chứng khoán như một công cụ góp phần quản lý thị trường.

    Ít câu hỏi, bộ trưởng dài dòng

    Trái với dự đoán của giới báo chí rằng Bộ trưởng Tài chính sẽ bị "quay" nhiều nhất về chứng khoán, ông Ninh chỉ nhận được một chất vấn về chủ đề này trong số 12 câu hỏi.

    Các vấn đề khác tập trung về cơ chế xin cho, quản lý nhà công vụ, thuế, giá đất..., thậm chí một đại biểu còn chúc mừng ông Ninh được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội kỳ tới. Nhiều câu trả lời của Bộ trưởng quá dài dòng khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng 3 lần nhắc "Đề nghị bộ trưởng đi thẳng vào câu hỏi".

    Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng tỏ thái độ đồng tình với phần chuẩn bị trả lời bằng văn bản của Bộ trưởng Tài chính là công phu, nghiêm túc, chi tiết, vấn đề thời sự hiện nay là thị trường chứng khoán được trình bày rõ ràng. "Thị trường chứng khoán phát triển là mừng nhưng không chủ quan được vì đây là vấn đề mới. Nếu có biến động bất thường thì phải có phương án xử lý, không để xảy ra đổ vỡ như bộ trưởng nói", Chủ tịch lưu ý.
  2. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Cảm ơn ngài chủ tịch!
  3. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Quá tuyệt
    Việc thị trường sụt giảm nghiêm trọng hơn 1 tuần qua đã khiến các đại biểu QH nhận thức đúng đắn hơn về tình hình thị trường CK, rằng thị trường hiện nay đang phát triển hết sức bình thường chứ không hề "nóng" hay "bong bóng" hay "ảo" như một vài bài báo hay mấy bác Tây nhăm nhe muốn nhảy vào thị trường kêu gào.

    Quan điểm, nhận định tích cực của QH về thị trường sẽ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư rất nhiều. Vậy thì diễn biến sắp tới là gì chắc không nói thì ai cũng biết roài nhỉ?

    Có còn bác nào định "tháo chạy" nữa không?
  4. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Các bác nên phân biệt giữa vỡ và điều chỉnh nhé.
    Cứ chờ xem!
  5. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân tình bảo bác Trọng là người bảo thủ. Nhưng cách nhìn nhận của bác Trọng về TTCK cũng ổn đấy chứ. Vậy là bác Dũng, bác Hùng lại có thêm một sự hậu thuẫn có trọng lượng.
    Xin chúc mừng cho TTCKVN phát triển nhanh và bền vững!


  6. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. daucockhoan

    daucockhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mệnh đề:

    1. Thủ tướng yêu cầu không được cắt điện.... mất điện khắp nơi.

    2. Các quan chức và chuyên gia cảnh báo thị trường tăng trưởng nóng.... giá càng tăng.

    3. Các VIP ra sức trấn an thị trường sẽ phục hồi....?????

    4. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không để đổ vỡ thị trường chứng khoán... ?????

  8. anmayngheo

    anmayngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    0
  9. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này