Chú ý !!! HaSTC & HoSTC đang bị NĐTNN kìm giá.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi redbull77, 11/07/2007.

228 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1225 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    - ĐTNN không phải chỉ có 1, liệu họ có phối hợp nhuần nhuyễn đến thế không? Khó. mặc dù tín hiệu như đã thấy khá thống nhất.

    "thông thầu" như thế là phạm luật rồi. Tuy nhiên, ban chuyền làm giá, và câu móc hiện nay là quá dễ. (giữa một số players chủ chốt thôi.)

    - 1,3 tỷ bay hơi khỏi thị trường CK trong đợt vừa rồi. Thực chất là từ túi NĐT nội sang NĐT ngoại.

    - Nhưng, dù ghét ĐTNN, cũng phải cảm ơn họ. Nếu không có từ 30-49%/ thị trường giao dịch của ĐTNN thì ai mua cổ chứng của ACE đây??? Rõ là chúng ta tự bóp chúng ta để forced sale. Đừng hy vọng giá xuống mà ĐTNN lỗ. Họ đã mua trong cả năm 2006 thì bây giờ cũng vậy. Bao giờ cũng là người chiến thắng sau chót, vì trường vốn.

    - Tôi nghĩ VNI sẽ còn chạm dưới 1000 một lần nữa. Đến cuối T7 thì tăng, lần này không quay trở lại. T8 thì chịu.

    Chỉ là nhận định cá nhân góp vui cùng anh em.



    Được Chapi2007 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 12/07/2007
  2. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    HaSTC hôm nay tăng: 3.7 điểm
    HoSTC hôm nay mất: 2 điểm
    Khoai tây hôm nay giữ lượng mua như hôm qua.
    Trong khi lượng tiền mặt trong các quĩ còn rất lớn, kế hoạch IPO đã được điều chỉnh. Vậy tại sao họ vẫn không mua vào?
    1./ Lượng tiền mặt của khoai ta bị tổn thất nặng do cut loss, 03, IPO...---> khoai ta mất sức chiến đấu. Khoai tây đang chơi trò mèo vờn chuột.
    2.'''' Các khoản vốn đầu tư mới từ Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, ...và luồng vốn đầu tư chảy từ Trung Quốc, Thái Lan và một số nước khác sang Việt Nam chưa thể vào ngay trong tháng 7 và 8 được.
    3./ Một số thông tin xấu đến với một số công ty VNM trên sàn, VINCOM trên OTC khiến niềm tin của NĐT bị tổn thương.
    4.'''' Thông tin về lạm phát và khủng hoảng tài chính đang treo lơ lửng.
    Kết luận: giá để khoai tây mua ở thời điểm này là rất tốt. Nhưng với thế thượng phong họ giành được thì họ sẽ không vội vã gì trừ khi có những thế lực mới xuất hiện.
    Dự đoán trong tháng 7 VN-Index có ngày sẽ xuống dưới 990 điểm.



    Được redbull77 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 13/07/2007
  3. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    VN-index chính thức xuóng dưới 990 điểm như dự báo.
    Topic này dừng ở đây. Ngày mai tôi sẽ có Topic mới mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người để chúng ta thành công hơn nữa.

Chia sẻ trang này